Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 12/6/2020: 2 nữ sinh lớp 10 bị container cán tử vong ở Bắc Giang


Thứ 5, 11/06/2020 | 23:15


Cùng sự kiện

Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 12/6/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 12/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 12/6/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 12/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

2 nữ sinh lớp 10 bị container cán tử vong ở Bắc Giang

Khoảng 11h30 ngày 11/6, tại đường gom dân sinh, thuộc xã Vân Trung, huyện Việt Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VNN

Vào thời điểm trên xe container BKS: 29C-302.03, kéo theo rơ-moóc 43R - 002.23, do tài xế Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, ở xã Đức Giang, huyện Yên Dũng) điều khiển va chạm với xe đạp điện.

Cú va chạm khiến Nguyễn Thu H. (SN 2004, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) và Lê Thị Mai A. (SN 2004, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) ngã văng xuống đường, bị xe container cán tử vong tại chỗ.

Được biết, 2 nạn nhân đều là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ít phút sau, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Việt Yên đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và phân luồng giao thông qua khu vực.

Xe cứu thương lao vào dải phân cách bốc cháy, 7 người nhập viện

Ngày 11/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến 7 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 10/6, chiếc xe cứu thương mang biển số tỉnh Đắk Lắk (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường ĐT741 hướng từ TP Đồng Xoài đi TP HCM, trên xe chở 7 người, trong đó có 1 trẻ sơ sinh và 1 bác sĩ.

Khi đến đoạn đường cong thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, do chạy với tốc độ cao trong mưa lớn, lại vào khúc đường cong nên tài xế không làm chủ được tốc độ đã bất ngờ đâm thẳng vào dải phân cách giữa đường, vài phút sau chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, người dân gần hiện trường và người đi đường đã nhanh chóng chạy đến giải cứu.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết khi đến nơi họ thấy cả 7 người trên xe đều bị thương nặng, nằm trên xe, dính vào nhau, trong đó có ít nhất 3 người bị thương rất nặng và có người bị phỏng nên không thể tự thoát ra ngoài.

Cả 7 người sau đó được đưa lên một chiếc ô tô đến Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, cách hiện trường khoảng 5 km để cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Bình Phước đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi chỉ sau khoảng 30 phút.

Công an tỉnh Bình Phước cũng đã điều lực lượng CSGTphối hợp với Công an huyện Đồng Phú thực hiện khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải húc đổ thanh chắn tại cầu vượt Thái Hà, tài xế may mắn thoát nạn

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h ngày 11/6, tại cầu vượt Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Vào thời điểm trên, người đàn ông lái xe tải BKS: 29C-123.80 với vận tốc khá cao chạy thẳng lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà hướng Nguyễn Lương Bằng và đâm sập khung sắt hạn chế chiều cao 2,2 m.

Vụ va chạm khiến toàn bộ phần cabin xe tải bị thanh hạn chế chiều cao trên cầu đè bẹp, kính chắn gió vỡ vụn, tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ. Rất may, sự việc xảy ra vào thời điểm không có phương tiện giao thông di chuyển nên không ai bị thương. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến giao thông tại khu ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc và đưa tài xế về cơ quan công an làm rõ nguyên nhân. Được biết, tài xế xe tải gây ra vụ việc được xác định là V.N.A (SN 1980, quê ở Sơn Tây, Hà Nội).

Theo Công an quận Đống Đa, nguyên nhân ban đầu là do lái xe không để ý cảnh báo chiều cao nên đã đi nhầm lên cầu vượt và gây ra sự cố trên.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1262020-2-nu-sinh-lop-10-bi-container-can-tu-vong-o-bac-giang-a326805.html