Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/4


Thứ 7, 15/04/2017 | 00:50


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/4: Xe tải lật ngang làm cặp nam nữ đi xe SH nhập viện; Nghệ An: Xe Prado tông xe máy, một người nhập viện nguy kịch...

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 15/4: Xe tải lật ngang làm cặp nam nữ đi xe SH nhập viện; Nghệ An: Xe Prado tông xe máy, một người nhập viện nguy kịch; Xe tải tông liên hoàn, người đàn ông bất tỉnh giữa đường; Tai nạn liên hoàn, xe khách giường nằm nát đầu…

Xe tải lật ngang làm cặp nam nữ đi xe SH nhập viện

Tờ An ninh thủ đô cho hay, khoảng 10h ngày 14/4, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải chở bia mang BKS 51C – 493.99, lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng từ công viên Hoàng Văn Thụ, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM về ngã tư An Sương. Trong lúc đang đổ dốc cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì xe tải loạng choạng húc bay hàng chục mét dải phân cách rồi lật ngang sang làn đường ngược lại.

Hiện trường tai nạn. Ảnh ANTĐ

Lúc này, phần đầu xe tải đã tông trúng xe máy hiệu SH chở đôi nam nữ khiến 2 người ngã xuống đường. Cả 2 bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu, phương tiện hư hỏng. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Bình có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến trưa, phương tiện gặp nạn được đưa khỏi hiện trường.

Nghệ An: Xe Prado tông xe máy, một người nhập viện nguy kịch

Báo Infonet đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 14/4 trên QL 46, đoạn qua ngã  3 chợ Phủ, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Theo những người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông khoảng 50 tuổi (chưa rõ danh tính, trú ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên) điều khiển chiếc xe máy mang BKS 37H3 - 1598 lưu thông trên QL 46 theo hướng Vinh – Nam Đàn.

Hiện trường tai nạn. Ảnh Infonet

Khi đến ngã 3 Chợ Phủ, thị trấn Hưng Nguyên (có đèn tín hiệu, đối diện với Mộ liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh) thì rẽ qua quốc lộ 46 hướng về xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên.

Cùng lúc này, một chiếc xe tô nhãn hiệu Land Cruser Prado lưu thông hướng ngược lại tông mạnh người đi xe máy văng xa khoảng gần 5 mét.

Cú va chạm rất mạnh khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng, nằm lọt dưới gầm chiếc xe ô tô.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải tông liên hoàn, người đàn ông bất tỉnh giữa đường

Báo Giao thông đưa tin, chiều ngày 14/4, công an TP. Tân An (Long An) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ TNGT liên hoàn trên tuyến tránh QL1, làm 1 người đàn ông bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, xe tải mang BKS 71C-043.87 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến tránh QL1, hướng TP.HCM - Tiền Giang. Khi đến địa bàn phường 6, TP. Tân An tài xế cho xe vượt xe cùng chiều. Do thiếu quan sát nên va chạm với mô tô mang BKS 83C1-345.51 (chưa rõ danh tính) do một người đàn ông điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo giao thông

Hậu quả làm người đàn ông té ngã xuống đường bất tỉnh tại chỗ, máu mũi, máu đầu chảy ra dính đỏ áo. Chưa dừng lại, xe tải lao tới tông vào đuôi xe tải mang BKS 71C- 031.90 do tài xế Phạm Hoàng Nam (ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển chạy cùng chiều.

Tại hiện trường phần đầu xe tải 71C-04387 bẹp dúm, phụ xe bị xây xát nhẹ. Cả hai phương tiện nằm chắn ngang đường khiến giao thông bị ùn ứ. Phát hiện có người bị thương, người dân gần đó chạy đến đưa người dàn ông và phụ xế đi bệnh viện Long An cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT tỉnh và TP. Tân An có mặt hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra vụ việc.

Tai nạn liên hoàn, xe khách giường nằm nát đầu

Thanh niên đưa tin, khoảng 10h ngày 14/4, xe container BS 51C - 367.49 kéo theo rơ moóc BS 51R - 158.70 lưu thông trên QL1A theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận. Khi đến đoạn đường thuộc xã Điềm Hy (H.Châu Thành, Tiền Giang), xe container cùng rơ moóc rẽ vào một quán cơm bên đường.

Lúc này, đang lưu thông phía sau xe container, các xe tải BS 63C - 068.48, xe khách BS 51B - 208.43 và xe tải BS 63L - 9265 lần lượt dừng lại để chờ xe container rẽ vào quán cơm.

Hiện trường tai nạn. Ảnh Thanh niên

Bất ngờ, xe khách giường nằm của nhà xe Huệ Nghĩa BS 51B - 055.81 từ phía sau va chạm mạnh vào các xe đang dừng, gây ra tai nạn liên hoàn. QL1A bị ách tắc kéo dài hơn 4 km theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận.

Sau cú va chạm, xe 63C - 068.48 bị ghim chặt vào đuôi xe container, rất may tài xế chỉ bị xây xát nhẹ. Tài xế xe khách giường nằm 51B - 055.81 bị gãy chân, được người dân đưa đi cấp cứu. May mắn là hành khách trên 2 xe khách vẫn an toàn.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-154-a187293.html