Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 25/2/2020: Tự đâm xe vào nhau lúc đua xe, 2 thanh niên tử vong


Thứ 2, 24/02/2020 | 22:12


Cùng sự kiện

Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 25/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật

Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 25/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật

Tự đâm xe vào nhau trong lúc đua xe, 2 thanh niên tử vong

Tối 23/2, một nhóm thanh niên tổ chức đua xe dưới chân cầu Phú Hữu, quận 9, TP.HCM. Trong lúc nẹt pô, phóng với tốc độ cao, bất ngờ 2 chiếc xe va chạm trực diện với nhau, khiến 2 nam thanh niên ngã văng xuống đường, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hai chiếc xe máy các nạn nhân sử dụng để đua xe. Ảnh: VTV

Được biết, hai thanh niên đều còn rất trẻ, một người 19 tuổi, một người 20 tuổi.

Tại hiện trường vụ tai nạn, 2 chiếc xe máy vỡ nát, cho thấy sức va chạm là vô cùng khủng khiếp. Sau tai nạn, nhóm quái xế đi chung nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xe tải phanh cháy đường, đâm liên tiếp vào đoàn xe

Sáng 21/2, anh Trương Quốc Tuấn (SN 1960, trú tại Hà Đông, Hà Nội) lái ô tô BKS 29A-222.59 trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi cua ở km 168+500 (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), chiếc xe đâm trực diện vào xe tải BKS 36C-20013 do anh Lê Trí Chín (SN 1986, trú tại Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) lái ngược chiều.

Chiếc ô tô nát vụn sau va chạm. Ảnh: VietNamnet

Sau đó ít phút, xe tải BKS 89C-168.59 do anh Hà Xuân Minh (SN 1987, trú tại Minh Đài, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) lái theo hướng Hà Nội - Sơn La khi vào cua, dù phanh cháy đường nhưng vẫn đâm vào ô tô của anh Tuấn và 1 xe máy BKS 26B1-094.09 của chị Giàng Thị Đua (trú tại Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ).

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Đua đang chở 2 con và đỗ phía sau xe tải của tài xế Chín.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến anh Chín, chị Đua và 2 con chị Đua bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 ô tô tải bị móp đầu, xe con hư hỏng toàn bộ phần thân, vỏ xe, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Hai xe máy đối đầu, 3 người thương vong

Tối ngày 23/2, trên Quốc lộ 13 xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PLVN

Cụ thể, khoảng 20h45 ngày 23/2, 2 thanh niên chở nhau trên xe máy lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ TP Thuận An về thị xã Bến Cát (Bình Dương). Khi lưu thông đến phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một thì tông cực mạnh vào một xe máy chạy ngược chiều.

Cú va chạm cực mạnh khiến 3 người trên 2 xe ngã xuống đường, vụ việc khiến 1 nguời tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ghi nhận tại hiện trường, 2 xe máy đều bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ khắp mặt đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đi xe máy khi say rượu, nam thanh niên rơi “hố tử thần” mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22h ngày 23/2 tại thôn Tìa Súng, xã Sủng Trái, Đồng Văn, Hà Giang xảy ra vụ việc, hai nam thanh niên say rượu lái xe về nhà. Khi đang lên dốc do xe máy hết xăng và phanh không ăn nên xe bị lùi xuống “hố tử thần” sâu ước chừng 100m đã khiến 1 người rơi xuống hố hiện vẫn chưa rõ tung tích bên trong, còn lại 1 người và xe kẹt trên miệng hố may mắn thoát chết.

Hiện trường là hố có độ sâu hơn 100m nên việc tìm kiếm tương đối khó khăn. Ảnh: NĐT

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng của xã đã có mặt để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tung tích nạn nhân vẫn chưa tìm thấy. Vì hố này có độ sâu hơn 100m nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

Qua xác minh ban đầu, danh tính nạn nhân bị rơi xuống hố là Sùng Mí S., nạn nhân may mắn thoát chết là Sùng Mí L. Cả hai đều trú tại thôn Tìa Súng ,xã Sủng Trái, Đồng Văn, Hà Giang.

Hiện tại sức khỏe nạn nhân L. ổn định và đã được đưa về nhà.

Việc tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-2522020-tu-dam-xe-vao-nhau-luc-dua-xe-2-thanh-nien-tu-vong-a312879.html