+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 27/7/2020: Lật xe kinh hoàng, 15 người chết

    ĐS&PL Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 27/7/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 27/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 27/7/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 27/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghi vấn tài xế chưa bằng, Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm khởi tố

    Vị trí chiếc xe đâm vào vách núi là lần đầu tiên xảy ra tai nạn. Ảnh: ATGT

    Chiều tối 26/7, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc Gia Khuất Việt Hùng đã tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và có buổi họp nhanh với các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình để chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ xe chở cựu học sinh cấp 3 Đồng Hới đi du lịch đâm vào vách núi làm 15 người tử vong, 21 người bị thương.

    Thay mặt Ban ATGT tỉnh Quảng Bình, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT báo cáo nhanh về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Ông Hải cho biết: theo báo cáo nhanh từ phía Công an tỉnh, vụ tai nạn xảy ra vào 9h30, nhưng qua GSHT xác định vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h55 tại Km21+700, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ô tô khách loại 45 chỗ, BKS 73B-00925, do ông Hoàng Trung Toán (1993) điều khiển, lưu thông Bắc Nam. Khi xe đi đến vị trí trên thì xảy ra tai nạn làm 9 người tử vong tại hiện trường, 27 người bị thương được đưa về cấp cứu tại BV Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới. Hiện đã có thêm 6 người tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

    “Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã báo cáo lên Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo các lực lượng cùng tham gia cấp cứu các nạn nhân, huy động nguồn máu để cứu chữa nạn nhân. Đến thời điểm này, Ban ATGT có quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng”, ông Hải cho biết thêm.

    Bước đầu tiến hành kiểm tra, Sở GTVT Quảng Bình xác định chiếc xe thuộc Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (trụ sở 13 Thái Phiên, P. Nam Lý, TP Đồng Hới). Được cấp phép kinh doanh vận tải từ 2016, có giá trị đến 2023, loại hình vận tải khách du lịch bằng ô tô. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, lái xe là Hoàng Trung Toán (1993, trú ở phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), nhưng khi tra mạng quản lý GPLX của Bộ GTVT, lái xe Toán mới có bằng B2. Hiện Sở này đang tiếp tục tra cứu để xác định.

    Qua giám sát hành trình xác định tốc độ 9h53’47” là 30km/h, tại vị trí cách hiện trường 4,1km. Xe đi từ dường Hồ Chí Minh nhánh Tây về hướng ngã tư cầu Trạ Ang. Nguyên nhân có thể do mất sóng nên có thể không có dữ liệu. Cơ quan chức năng đang lưu thẻ nhớ chuyển cho công an điều tra.

    Ô tô va chạm với xe máy và gây tai nạn liên hoàn làm một người tử vong

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Hà Nội Mới

    Chiều 26/7, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, tại km444+610 thuộc địa phận xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm một người tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 30E-336.23 do tài xế Vương Thị Phương Thảo (sinh năm 1982; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển và xe tải biển kiểm soát 29H-359.48 do Đặng Văn Tư (sinh năm 1986; trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển, cùng di chuyển theo hướng Thanh Hóa - Xuân Mai.

    Khi đến km444+610 thuộc địa phận xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), ô tô biển kiểm soát 30E-336.23 bất ngờ vượt lên rồi va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 28N1-011.11 do anh Nguyễn Quang Dự (sinh năm 1998; trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) điều khiển theo hướng ngược lại. Sau đó, ô tô con tiếp tục va chạm với xe tải đi cùng chiều. Vụ va chạm mạnh đã khiến anh Dự tử vong tại chỗ.

    Tại hiện trường, xe máy và ô tô con bị hư hỏng nặng, các phương tiện bị ùn tắc giao thông trên đường Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ.

    Sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng của tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra vụ tai nạn.

    Hai tài xế lái xe biển số TPHCM đánh nhau giữa quốc lộ tại Bình Thuận

    Hiện trường vụ ẩu đả. Ảnh: Công an TP.HCM

    Vụ việc xảy ra lúc 15h30 ngày 26/7 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

    Thời điểm này xe ô tô 7 chỗ BS: 51G – 277.81 đang lưu thông trên QL 1A hướng Bình Thuận đi TP.HCM thì xe 16 chỗ BS: 53S – 6177 từ phía sau giành đường để vượt qua.
    Cú vượt mặt quá sát, quá nguy hiểm đã làm bể kính chiếu hậu phía tài xế của xe 7 chỗ, làm tài xế xe 7 chỗ nổi nóng dừng lại xuống xe chặn xe 16 chỗ.

    Sau một hồi gây gổ, hai bên không kìm được nóng giận đã lao vào đánh nhau ngay giữa quốc lộ, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-2772020-lat-xe-kinh-hoang-15-nguoi-chet-a332299.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan