+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 4/10/2020: Ô tô rơi xuống vực, thầy hiệu phó và cô giáo tử vong

    ĐS&PL Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 4/10/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 4/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 4/10/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 4/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ô tô rơi xuống vực, thầy hiệu phó và cô giáo tử vong

    Tối 2/10, thông tin từ lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết đơn vị đã cử lãnh đạo phòng tới thăm hỏi, động viên gia đình các thầy cô trong vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra vào chiều cùng ngày.

    Người dân tới ứng cứu, đưa các nạn nhân trong vụ lật xe đi cấp cứu - Ảnh: TTO

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 2/10, chiếc xe ôtô bán tải chở ba thầy cô giáo của Trường tiểu học xã Mỹ Lý 2, huyện Kỳ Sơn về đến đoạn bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý) bất ngờ mất lái, rơi xuống vực sâu.

    Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng xã Mỹ Lý đã khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    Vụ tai nạn làm thầy Nguyễn Đình D. (quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, hiệu phó Trường tiểu học Mỹ Lý 2) và cô Lữ Thị K. (giáo viên) tử vong.

    Riêng thầy Xồng Bá C. (quê xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Lý 2) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

    Tại hiện trường, chiếc xe bán tải bị biến dạng, nằm giữa bãi đá cạnh một con sông.

    Được biết 3 thầy cô đang trên đường về quê vào dịp cuối tuần về thì gặp nạn.

    Hiện lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn đang đưa chiếc xe ra khỏi hiện trường, đồng thời khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trọng Hoàn - chánh văn phòng sở GD-ĐT Nghệ An - cho hay sau khi nhận được thông tin, sở đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn trực tiếp đến hiện trường cùng chính quyền địa phương giải quyết vụ việc, lo mai táng cho giáo viên tử vong, cấp cứu thầy bị thương; đồng thời có biện pháp hỗ trợ nhà trường ổn định việc dạy và học.

    Phóng tốc độ cao, xe phân khối lớn va xe máy, 2 người nguy kịch

    Tới 17h ngày 3/10, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vẫn đang xử lý hiện trường vụ xe mô tô phân khối lớn va chạm với xe gắn máy làm 2 người nguy kịch.

    Chiếc mô tô tại hiện trường gây tai nạn - Ảnh: Đại đoàn kết

    Theo đó, hơn 16h cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe mô tô phân khối lớn Honda CBR1000RR biển số 59A3-085.72 trên đường ĐT 769 hướng Long Thành đi Dầu Giây.

    Khi tới km02 thuộc địa phận thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thì va chạm với xe máy của một người phụ nữ đang băng qua đường.

    Sau cú va chạm, xe máy và người phụ nữ văng qua một bên, còn nam thanh niên và chiếc mô tô lao đi gần 100 m, bay xuống rừng cây bên đường.

    Hậu quả vụ tai nạn làm người phụ nữ bị gãy chân, nguy kịch. Còn nam thanh niên có dấu hiệu đã ngừng thở. Cả 2 nhanh chóng được người dân chuyển vào bệnh viện. Riêng chiếc mô tô gãy rời phần đầu.

    Người dân cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nam thanh niên chạy xe với tốc độ kinh hoàng. Được biết chiếc mô tô này trên thị trường có giá hơn nửa tỷ đồng.

    Tông thẳng vào xe bán tải, hai học sinh nguy kịch

    Ngày 10/3, Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh nhập viện trong tình trang nguy kịch.

    Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2/10, tại đường Hạ Long (thuộc khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) 2 học sinh không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy không BKS chạy với tốc độ cao tông thẳng vào xe ôtô bán tải mang BKS: 14C-310.15, do Lê Văn T. (SN 1980, trú tại An Mô, Lê Lợi, Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đang chuyển hướng quay đầu.

    Hậu quả, 2 học sinh đi trên xe máy bị thương nặng, xe máy hư hỏng nặng và đầu xe ôtô bán tải bẹp dúm.

    Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP. Hạ Long đã kịp thời có mặt cùng người dân đưa 2 học sinh đi Bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ hiện trường và tổ chức điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

    Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Văn H. (SN 2004) điều khiển xe máy không BKS phía sau chở Lê Thành Tr. (SN 2005), cả 2 đều trú tại phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-4102020-o-to-roi-xuong-vuc-thay-hieu-pho-va-co-giao-tu-vong-a341234.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan