+Aa-
    Zalo

    Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

    ĐS&PL (ĐSPL) – Vào 13h10 hôm nay (16/1), phi cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.

    (ĐSPL) – Vào 13h10 hôm nay (16/1), phi cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.

    Theo thông tin trên VnExpress, chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 16 và 17/1.

    Lễ đón chính thức Thủ tướng Abe diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Thủ tướng Abe sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và sau đó hội đàm, chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa đại diện hai nước. Thủ tướng Abe sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

    Chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài lúc 13h10 hôm nay (16/1).

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Nam Thắng

    Ngày 17/1, ông Abe sẽ tiếp xã giao Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt – Nhật Phạm Minh Chính, gặp gỡ giám đốc và một số cán bộ, sinh viên Đại học Việt – Nhật.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng tham dự cuộc tọa đàm với lãnh đạo các địa phương Việt Nam, với đại diện từ 30 tỉnh thành. Hai bên dự kiến ký kết các văn kiện liên quan đến biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng.


    Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam.  Ảnh: Mạnh Thắng

    Báo Dân trí dẫn lời Phó Đại sứ Nhật Bản Yanagi Jun cho hay, chuyến thăm Việt Nam là chặng cuối của chuyến công du kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Abe. Trước Việt Nam, ông Abe đã thăm lần lượt các nước Philippines, Úc và Indonesia.

    Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển (cam kết cung cấp tàu tuần tra mới cho Việt Nam) và thúc đẩy đối thoại an ninh và hợp tác quốc phòng.

    Phó Đại sứ Nhật Bản Yanagi Jun cũng cho biết thêm, trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ khẳng định cam kết thúc đẩy tự do hóa thương mại, cụ thể là hợp tác nhằm sớm triển khai Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sớm hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

    Trước đó, nhân dịp thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, ngày 28/5/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Abe ở Tokyo.

    Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của ông Shinzo Abe với cương vị là Thủ tướng Nhật Bản. Trước đó, hồi năm 2013, chuyến thăm chính thức Việt Nam là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Abe trong lần thứ hai nắm giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Lần đầu tiên nắm chức Thủ tướng, ông Abe cũng từng thăm Việt Nam vào tháng 11/2006, Infonet thông tin.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-nhat-ban-va-phu-nhan-den-ha-noi-bat-dau-tham-viet-nam-a178369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan