Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 12/3/2020: Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng


Thứ 4, 11/03/2020 | 23:30


Cùng sự kiện

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 12/3/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 12/3/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Theo tin tức từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 12/3 khu vực miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong khi đó, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo nắng nóng cục bộ.

Ngày 13/3, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam nên nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 12/3/2020: Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước ngày 12/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi 34-36 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi 34-36 độ.

Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi; ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-1232020-trung-bo-nang-nong-tren-dien-rong-a314938.html