Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 26/10/2020: Bão Molave giật cấp 12 đang tiến vào biển Đông


Chủ nhật, 25/10/2020 | 23:30


Cùng sự kiện

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 26/10/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 26/10/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) nên các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, một cơn bão mạnh có tên là bão Molave đang tiến vào biển Đông. Vào hồi 13h ngày 25/10, vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (100-150km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 26/10/2020: Bão Molave giật cấp 12 đang tiến vào biển Đông

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay- ngày 26/10/2020:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng phía Nam từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đêm có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, ngày mai gió giảm dần.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3, riêng phía Bắc sáng có gió mạnh cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-26102020-bao-molave-giat-cap-12-dang-tien-vao-bien-dong-a343821.html