+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/5/2019: Kinh hoàng vợ xối nước sôi vào chồng

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ quái Hải Phòng bị tóm gọn khi đi "ship" ma túy lúc nửa đêm

    Thông tin trên báo Nghệ An, khoảng 21h ngày 13/5, Tổ TTKS thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước số nhà 25, đường Hoàng Văn Thụ thuộc khối 7, phường Hà Huy Tập, TP Vinh thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của đối tượng có 2 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng 1,2 triệu tiền VNĐ nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm việc.

    Đối tượng Vũ Thị Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Nghệ An

    Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Vũ Thị Thanh (SN 1968, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Hai gói ni lông màu trắng là ma túy đá, Thanh được trả công 3 triệu đồng để vận chuyển thuê cho một phụ nữ ở Hải Phòng.

    Báo Công an nhân dân thông tin thêm, Đại đội CSCĐ đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Kinh hoàng vợ xối nước sôi vào người chồng vì nghi có người khác ở Tiền Giang 

    Theo thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật, VKSND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận thông tin một người phụ nữ dùng nước sôi tạt vào chồng gây bỏng nặng.

    Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1970, ngụ tại ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

    Ngôi nhà xảy ra sự việc vợ xối nước sôi vào chồng khi đang ngủ. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

    Cụ thể, rạng sáng ngày 13/5, tại ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, chị T. (SN 1966, ngụ ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc) đã dùng nước sôi tạt vào người anh H. đang ngủ ở trước hành lang nhà, khiến anh H. bị bỏng nặng.

    Sau khi bị tạt nước sôi, anh H. đã nhảy vào lu nước gần đó để hạ nhiệt và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

    Ban đầu, khi lực lượng chức năng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai, chị T. khóa cửa nhà, không hợp tác.

    Sau khi được vận động, thuyết phục thì chị T. mới đồng ý mở cửa.

    Cũng theo nguồn tin trên Bảo vệ pháp luật, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân xảy ra sự việc là chị T. thấy anh H. có quan hệ với người phụ nữ khác, về nhà đánh đập chị T. nên chị T. đã lợi dụng lúc chồng ngủ, tạt nước sôi vào người chồng.

    Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục làm rõ.

    Phát hiện bộ xương người không đầu và chân dưới lòng hồ ở Quảng Nam

    Sáng 14/5, trao đổi trên Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Tân, Trưởng Công an xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), cho biết trong lúc chèo ghe đi thả lưới đánh cá, người dân vừa phát hiện tại lòng hồ sông Tranh 2, thì phát hiện một bộ xương người không đầu và không có chân.

    Theo ông Tân, khoảng 19h ngày 12/5, một người dân xã Trà Giác đang chèo ghe đi thả lưới bắt cá ở lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 (đoạn chảy qua thôn 1, xã Trà Giác) nghe mùi hôi thối nên chèo ghe tới bờ sông thì phát hiện bộ xương người bị mất phần đầu và hai bàn chân.

    Báo Pháp luật TP HCM thông tin thêm, trên bộ xương còn quần đùi đen và quần jean ngắn màu xanh đang phân hủy.

    Sau đó, người dân gọi điện báo cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My. Đến ngày 13/5, công tác khám nghiệm hiện trường đã thực hiện xong.

    Trưa 14/5, trao đổi trên VietNamNet, thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ và đã cử lực lượng chức năng tới hiện trường điều tra làm rõ.

    “Bộ xương không đầu, không chân là do nạn nhân này đã bị phân hủy chứ không phải bị giết. Hiện chưa phát hiện có dấu hiệu án mạng”, thượng tá Tiến cho biết thêm.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Ô tô Mercedes mất lái "leo" lên cây bàng, tài xế nhập viện ở Phú Thọ

    Ô tô Mercedes mất lái "leo" lên cây bàng, tài xế nhập viện tại Phú Thọ. Ảnh: Pháp Luật & Xã Hội. 

    Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 14/5, chiếc ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 30E – 719.xx do một người đàn ông điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 32, hướng từ Hà Nội đi Phú Thọ. Khi tới khu vực ngã ba Cổ Tiết (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ) bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè và “trèo” lên cây bàng gần đó bên vỉa hè.

    Thông tin từ một số người dân gần khu vực xảy ra sự vệc cho biết, nhiều người chứng kiến cảnh chiếc xe mất lái, lao lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi đâm thẳng vào gốc cây bàng.

    Một người dân cho biết: "Rất may chiếc xe không đâm vào ai".

    Báo Giao Thông đưa tin, tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe Mercedes vỡ nát phần đầu và hư hỏng nặng sau khi tông vào cây bàng. Nhiều mảnh vỡ từ chiếc xe gặp nạn và cành cây vương khắp nơi. Tài xế bị thương được người dân giải cứu và đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

    Thầy giáo dạy lái xe bị "tố" sờ đùi học viên: Dùng tay kéo chân học viên là đúng quy định

    Liên quan đến sự việc thầy giáo dạy lái xe bị đánh vì sờ đùi nữ học viên, thông tin trên VTC News, ngày 13/5, anh P.T.A (33 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã mời anh lên trụ sở lấy lời khai, xác định lại hành vi đụng chạm xảy trong trong quá trình bổ túc cho nữ học viên.

    Thầy giáo T.A bị người nhà nữ học viên "đánh hội đồng". Ảnh cắt từ clip

    Theo lời anh T.A, khi công an hỏi tại sao anh dùng tay thì anh trả lời đó là biện pháp nghiệp vụ để bảo trợ tay lái khi xảy ra tình huống đặc biệt "phải can thiệp nhanh bằng tay kéo chân ga của học viên bật ra khỏi bàn đạp ga".

    "Điều này là trích tài liệu Tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô do trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội ban hành vào năm 2018", thầy T.A chia sẻ trên VTC News.

    Như VietNamNet đã thông tin trước đó, theo đơn của anh T.A, khoảng 14h ngày 5/5, anh lái xe ô tô đến địa điểm 75 Tam Trinh đón học viên nữ tên N.L học bổ túc tay lái. 

    Anh T.A lái xe đến địa điểm hẹn, N.L xuất hiện cùng một cô gái (được giới thiệu là em gái) và đề nghị anh Tuấn Anh cho cô gái này đi cùng. Theo anh T.A, buổi học diễn ra bình thường và không có vấn đề gì. 

    Sau buổi học, nữ học viên bỗng nhiên tố anh T.A sờ đùi mình trong quá trình kèm cặp và gọi người nhà đến hành hung, chửi bới anh. Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng. 

    Ban đầu, vì không muốn làm to chuyện nên anh T.A đã đồng ý hòa giải. Tuy nhiên, đến ngày 7/5, clip quay sự việc anh bị chửi, đánh đập, bị "tố" sờ đùi học viên phát tán rộng rãi trên mạng xã hội khiến anh quyết định không hòa giải và sẽ kiện tới cùng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1552019-kinh-hoang-vo-xoi-nuoc-soi-vao-chong-a275352.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan