+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 10/8/2019: Nghi vấn chồng tẩm xăng thiêu vợ rồi ôm con bỏ đi

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Mâu thuẫn do con khóc, chồng tẩm xăng thiêu sống vợ. Ảnh minh họa

    Nghệ An: Nghi vấn chồng tẩm xăng thiêu vợ rồi ôm con bỏ đi

    Sáng sớm ngày 9/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra vụ chồng tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt khiến vợ bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu khiến dư luận xôn xao.

    Cụ thể, theo thông tin trên Infonet, vào khoảng 2h ngày 9/8, giữa vợ chồng anh Nguyễn Văn Thảo và chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn do con trai nửa đêm quấy khóc. Trong lúc tức giận, anh Thảo lấy can xăng ở trong nhà đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt. 

    Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, chị Hiền ngay sau đó lao ra giếng, vừa hô hoán dân làng vừa lấy nước dập lửa. 

    Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán đưa chị Hiền đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Còn anh Thảo lấy xe máy, bế con nhỏ 2 tuổi chạy đi khỏi nhà.

    Thông tin trên báo Công an nhân dân, trưa 9/8, ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết sau khi đổ xăng đốt vợ, anh Thảo đã ôm con bỏ đi đến nay vẫn chưa tìm thấy.

    Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn vào cuộc điều tra, xác minh.

    Hà Tĩnh: Vướng vào dây điện rồi ngã ra đường, nữ sinh 17 tuổi tử vong thương tâm

    Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, vào khoảng 21h20 ngày 8/8, trong lúc chở keo tràm đi tiêu thụ trên đường quốc lộ 15B (theo hướng xã Thượng Lộc về thị trấn Nghèn thuộc địa phận huyện Can Lộc), khi đến địa phận tổ dân phố Tùng Liên gần cổng Trường THPT Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc), một chiếc xe ô tô tải (chưa rõ BKS và danh tính người điều khiển) bất ngờ va chạm vào dây điện dân sinh treo qua đường khiến dây điện bị sa xuống thấp.

    Tuy nhiên, tài xế ô tô không chủ động khắc phục hậu quả mà đã rời khỏi hiện trường.

    Khoảng ít phút sau, em N.T.N. điều khiển xe máy đi cùng chiều phía sau ô tô tải, khi đến địa điểm trên đã không may vướng vào dây điện khiến thiếu nữ này ngã xuống đường.

    Phát hiện sự việc, nạn nhân được người dân đưa vào trạm Y tế thị trấn Đồng Lộc để sơ cứu, nhưng do vết thương quá nặng được chuyển lên bệnh viện đa khoa Can Lộc cấp cứu. Song, em N. đã tử vong trước đó.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả.

    Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên địa bàn có sấm chớp, gió thổi mạnh. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị văng xa tới 30m.

    Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng để truy tìm lái xe tải, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ sinh xấu số.

    Bình Dương: Cháy công ty gỗ trong đêm mưa, thiêu rụi khu nhà xưởng 2000m2 cùng nhiều tài sản

    Xưởng gỗ cùng nhiều máy móc, tài sản lúc nửa đêm. Ảnh: Công an nhân dân

    Vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Top Win (chuyên gia công chế biến gỗ) nằm trong KCN Sóng Thần 3 (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

    Cụ thể, báo Pháp luật TP HCM đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khuya ngày 8/8, tại nhà xưởng của công ty và sau đó bùng phát mạnh, kéo dài nhiều giờ liền. 

    Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Số phương tiện được huy động gồm 15 xe chữa cháy, một xe chỉ huy, ba xe bồn tiếp nước. Mặc dù, thời điểm xảy ra vụ cháy, trời mưa lớn nhưng ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội.

    Theo thông tin trên Công an nhân dân, lực lượng chữa cháy đã phải phá cửa tôn phía trước và sử dụng máy múc đục tường phía bên hông nhà xưởng để phun nước vào dập lửa. Do tầng lửng bị sập, bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu chữa cháy khiến chữa cháy gập khó khăn, kéo dài.

    Sau hơn 1 giờ dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng do bên trong công ty có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa cháy âm ỉ.

    Đến sáng 9/8, các chiến sĩ PCCC tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

    Ghi nhận tại hiện trường, nhiều tài sản, máy móc và 1 phần khu nhà xưởng rộng khoảng 2000 m2 bị cháy rụi và đổ sập hoàn toàn. Vụ cháy xảy vào đêm khuya không có công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người.

    Hiện, cơ quan chức năng thống kê vẫn đang thông kê thiệt hại và xác minh nguyên nhân vụ cháy.

    Lâm Đồng: Đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị "tê liệt" trong nhiều giờ

    Ngày 9/8, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Cù Tuấn Nghĩa, Phó phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, do mưa lớn kéo dài suốt ngày hôm qua (8/8) nên nhiều khối đất đá lớn từ bên trên đồi sạt xuống đèo Bảo Lộc khiến đường đèo ách tắc từ 0h cùng ngày.

    Cụ thể, các khối đất đá sạt lở tại Km 97 đến Km 98, Quốc lộ 20. Khi đoàn xe đang dừng chờ thông đường, thì bất ngờ một khối đất đá khác sạt lở chèn đẩy 2 ô tô (1 xe 45 chỗ và 1 xe 7 chỗ) rơi xuống taluy âm.

    Rất may hành khách đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng tại TP. Bảo Lộc chữa trị.

    Cũng theo ông Cù Tuấn Nghĩa, dọc đèo Bảo Lộc có tới 6 vị trí sạt lở nghiêm trọng, trong đó có 4 điểm đã được giải phóng với hàng ngàn mét khối đất đá.

    Được biết, sau khi xe cơ giới được điều đến giải phóng khu vực bị sạt lở, trong buổi sáng 9/8, tuyến đường này đã cơ bản thông xe.

    Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang hỗ trợ đưa hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt trong đèo ra ngoài.

    Lâm Đồng: Bất ngờ phát hiện thi thể cụ ông 70 tuổi nằm gục dưới nền nhà

    Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân Trường. Ảnh: Công an nhân dân

    Thông tin ban đầu trên báo Công an nhân dân, vào khoảng 14h30 ngày 8/8, khi đến nhà dân chống lũ tại thôn 10 (xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc), lực lượng cứu hộ phát hiện một cụ ông nằm gục dưới nền nhà, trong trạng thái đã tử vong.

    Nạn nhân được xác định là ông Lã Xuân Trường (khoảng 70 tuổi, ngụ tại thôn 10, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc).

    Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước và hiện đang trong giai đoạn phân hủy.

    Thông tin trên Thanh Niên, ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, nhà ông Trường nằm tách biệt các hộ dân khác giữa vườn cà phê. Nạn nhân đã ly hôn vợ và hiện đang sống một mình.

    Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân ông Trường tử vong.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1082019-nghi-van-chong-tam-xang-thieu-vo-roi-om-con-bo-di-a288025.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan