Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 10/8/2020: Phó Chủ tịch xã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020


Chủ nhật, 09/08/2020 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Phú Quốc: Phó Chủ tịch xã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Ông Hòa có mặt tại trường THPT Phú Quốc để làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Theo đó, chiều ngày 8/8, ông Nguyễn Thanh Hòa (SN 1980, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã có mặt tại trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trong danh sách thí sinh, ông Hòa cùng phòng thi với 23 thí sinh trong độ tuổi 18-19 tuổi.

Xác nhận với báo chí, ông Hòa cho biết mình chỉ mới có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành quân sự và chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên phải đi thi.

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh xác nhận ông Hòa tham gia kỳ thi tốt nghiệp lần này tại điểm thi trường THPT Phú Quốc.

Theo Điều 8, Quyết định 04/2004 của bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải có trình độ tốt nghiệp THPT; trung cấp Lý luận chính trị trở lên (đối với khu vực đồng bằng), miền núi phải được bồi dưỡng Lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên; chuyên môn nghiệp vụ ở đồng bằng phải từ trung cấp trở lên.

Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng, có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Với miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.

Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế.

Đồng Nai: Người đàn ông tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe tải

Công an TP.HCM đưa tin, ngày 9/8, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên đường Bắc Sơn-Long Thành khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau va chạm xe tải.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 8/8, thời điểm trên xe tải mang BS: 60C-22674 lưu thông trên đường Bắc Sơn-Long Thành. Khi đến địa phận thuộc huyện Trảng Bom, xe tải va chạm xe máy BS: 60C2-37727 do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm vào bên hông xe tải đã khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải, bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cũng trên địa bàn huyện này, ngày 21/7, theo Báo pháp luật Việt Nam, cũng đã xảy ra tai nạn giao thông gây chết người.

Khoảng 17h, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy BKS 60B8-546xx chở 2 con nhỏ chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Trảng Bom đi Dầu Giây.

Khi đến đoạn gần ngã ba Sông Thao (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 60C-509xx chạy cùng chiều bên trái.

Vụ va chạm khiến 3 mẹ con chị Thủy ngã xuống đường. Bé gái 10 tuổi ngồi sau ngã ra ngoài nên bị bánh xe tải cán tử vong, 2 mẹ con ngồi trước ngã vào trong nên bị trầy xước nhẹ, được người dân đưa đi sơ cứu.

Bắc Giang: Người đàn ông tử vong bất thường trong phòng trọ

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Ngày 9/8, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường trong phòng của một nhà nghỉ tại địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đỗ Văn V. (52 tuổi, người Quảng Ninh).

Theo tin tức ban đầu, vào chiều ngày 8/8, chị L. T. T (SN 1980), chủ nhà nghỉ 333 ở tổ dân phố Lốt, thị trấn An Châu (Sơn Động) lên kiểm tra phòng nghỉ số 37 phát hiện cửa khóa, trong phòng có mùi hôi nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt tại hiện trường phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông V. đã tử vong. Tại hiện trường, ông V. tử vong trên giường, người vẫn mặc quần áo.

Theo chủ nhà nghỉ, ông V. thuê phòng từ ngày 5/8, suốt 4 ngày không thấy vị khách này ra ngoài. Đến ngày 8/8, chủ nhà lên kiểm tra thì thấy phòng khóa, gọi cửa không thấy ai trả lời.

Hiện Công an huyện Sơn Động đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1082020-pho-chu-tich-xa-tham-du-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2020-a334245.html