Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 1/1: Huyện ủy Ứng Hòa có tân nữ Bí thư 43 tuổi


Thứ 5, 31/12/2020 | 23:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hà Nội: Huyện ủy Ứng Hòa có tân nữ Bí thư 43 tuổi

Tin trong nước - Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 1/1: Huyện ủy Ứng Hòa có tân nữ Bí thư 43 tuổi

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định cho bà Bùi Thị Thu Hiền. Ảnh: An ninh thủ đô

Chiều 31/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Huyện ủy Ứng Hòa.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công bà Bùi Thị Thu Hiền, sinh năm 1977, Thành ủy viên, Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đến nhận công tác tại huyện Ứng Hòa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định cho tân Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, là một cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, bà Bùi Thị Thu Hiền sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm cá nhân trên cương vị mới để lãnh đạo huyện Ứng Hòa phát triển hơn.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, bà Bùi Thị Thu Hiền khẳng định, cương vị công tác mới là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, rèn luyện; tiếp nối kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo; cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo huyện Ứng Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, ngày càng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo thành phố.

Được biết, trước đó, ông Nguyễn Phi Thường, nguyên Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng Nai: Giải cứu người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu 15m

Vào trưa ngày 30/12, bà Đặng Thị Kim Dung (57 tuổi, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đi ra vườn sau đó không may bị rơi xuống giếng lâu ngày không sử dụng, không có nước, rộng chừng một mét. Người dân đã dùng nhiều cách để đưa bà lên song bất thành, phải xin thêm chi viện.

Cảnh sát cứu hộ cứu nạn huyện Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh gồm 6 người có mặt, dùng xe cẩu của ngành điện làm điểm tựa, đưa dây thừng xuống dưới. Tuy nhiên, do giếng sâu bỏ hoang lâu ngày khả năng có nhiều khí độc gây ngạt có thể gây nguy hiểm cho cả người bị nạn và người cứu nạn. Do đó, lực lượng chức năng đã xin thêm chi viện từ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Long Khánh.

Đồng thời, một xe cẩu của Điện lực huyện Cẩm Mỹ, một xe cứu thương cùng 2 điều dưỡng của trung tâm y tế xã cũng được huy động tham gia cứu người. Một chiến sĩ đã đu dây xuống hỗ trợ đeo dây quanh người nạn nhân để kéo lên.

Để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, một chiến sĩ đu xuống, hỗ trợ đeo dây quanh bà Dung rồi ra hiệu cho nhóm phía trên dùng ròng rọc trên xe kéo lên. Sau gần 10 phút, nạn nhân được đưa lên an toàn, bị thương nhẹ ở lưng và xây xát tay chân. Xe cứu thương với 2 điều dưỡng đưa nạn nhân tới trung tâm y tế huyện chữa trị. Sức khỏe bà Dung hiện đã ổn định, xuất viện về nhà.

TP.HCM: Cháy lớn khiến 4 căn nhà ven kênh bị thiêu rụi

Tin trong nước - Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 1/1: Huyện ủy Ứng Hòa có tân nữ Bí thư 43 tuổi (Hình 2).

Người dân thu dọn tài sản còn sót lại sau vụ cháy. Ảnh: VnExpress.

Vào chiều 31/12, lực lượng chức năng quận 8, TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy tại 4 căn nhà liền kề trên đường Nguyễn Duy, phường 12. Theo đó, khoảng 12h30 cùng ngày, nhiều người dân bên cạnh căn nhà có gác lửng trên đường này phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút nên hô hoán.

Đám cháy lan nhanh sang 3 căn nhà liền kề có kết cấu tương tự. Một số người tại đây cũng vội di dời tài sản ra khỏi nhà phòng cháy lan.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 8 đã điều nhiều xe chữa cháy và 20 chiến sĩ có mặt dập tắt đám cháy. Sau khoảng một giờ chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hoả hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản tại 4 căn nhà bị thiêu rụi.

Khi đó, anh Nguyễn Văn Phúc, sống bên cạnh cùng nhiều người dân cầm bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó bốc lên dữ dội, lan sang 3 căn nhà bên cạnh.

"Tôi nghe tiếng nổ giống như chập điện từ trên lầu. Lửa bùng lên nhanh quá cứu không kịp. Nhà tôi cháy hết rồi, coi như mất Tết", anh Phúc nói và cho biết 7 thành viên trong gia đình anh phải xin ở tạm tại trụ sở UBND phường 12 sau vụ cháy.

Nhà chức trách quận 8 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Quảng Nam: Hiệu trưởng bất ngờ tử vong tại trường

Ngày 31/12, xác nhận với báo chí, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, ông Nguyễn Xuân Thu- Hiệu trưởng trường THCS Phan Châu Trinh (huyện Nông Sơn) vừa đột ngột qua đời tại trường học.

Theo đó, vào sáng ngày 30/12, trong lúc đứng nói chuyện với một số giáo viên ở sân trường, ông Thu bất ngờ ngã quỵ xuống đất. Ngay sau đó, các thầy, cô giáo trong trường đã đưa ông Thu đến trung tâm Y tế huyện Nông Sơn cấp cứu nhưng ông Thu đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nông Sơn đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Lãnh đạo Công an huyện Nông Sơn cho biết, ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông Thu qua đời là do đột quỵ.

Theo báo Người lao động, trước đó một số cơ quan báo chí đưa tin ông Thu bị một nữ giáo viên trong trường tố "chèn ép", phân công nhiệm vụ không đúng chuyên môn và xếp loại cô không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Thu khẳng định không hề có chuyện chèn ép giáo viên nhà trường như đơn tố cáo.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện Nông Sơn đã thành lập tổ xác minh đơn của nữ giáo viên tố cáo ông Thu "chèn ép". Tới thời điểm này, tổ công tác chưa có kết luận về các nội dung nữ giáo viên nêu trong đơn.

Bạch Hiền (t/h)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-11-huyen-uy-ung-hoa-co-tan-nu-bi-thu-43-tuoi-a351224.html