Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 1/12/2020: Bệnh nhân 1347 nhiễm COVID-19 đã đi những đâu?


Thứ 2, 30/11/2020 | 23:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/12/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/12/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bệnh nhân 1347 nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đã đi những đâu?

BN1347 là ca bệnh có liên quan trực tiếp tới BN1342 công bố chiều 29/11. Ảnh minh họa

Tối 30/11, bộ Y tế thông tin về trường hợp bệnh nhân 1347 (BN1347) nhiễm COVID-19 tại TP.HCM.

Danh tính bệnh nhân được xác định là L.M.S., 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Bình Tiên, phường 3, quận 6, TP.HCM. Bệnh nhân là giáo viên tại hai Trung tâm Anh ngữ ở quận Tân Bình và quận 10.

Theo đó, từ ngày 16-25/11, bệnh nhân đi dạy ở trung tâm Anh ngữ Key English của quận 10 và quận Tân Bình, nghỉ trưa tại phòng trọ cùng BN1342, sau đó về nhà riêng (ở quận 6).

Từ 20h đến 21h ngày 22/11, bệnh nhân cùng một người bạn uống cà phê ở Highlands Vạn Hạnh Mall.

Ngày 23/11, bệnh nhân cùng năm người khác hát karaoke trên đường Thành Thái trong khoảng 22h-23h.

Từ 26 - 28/11, người này đi dạy và về nhà riêng, không tiếp xúc với BN1342.

Tối 28/11, BN1347 được chuyển cách ly tập trung tại quận 6 do là người tiếp xúc gần của BN1342 và lấy mẫu xét nghiệm.

Hai ngày sau, anh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và chuyển đến bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) điều trị.

BN1347 là ca bệnh có liên quan trực tiếp tới BN1342 (công bố chiều 29/11).

Ngay khi nhận được báo cáo về ca bệnh này, chiều 30/11, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng bộ Y tế triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, kết nối đầu cầu sở Y tế TP.HCM, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp bệnh nhân lây nhiễm.

Truy tìm đoàn xe hạng sang ngang nhiên vào đường cấm trên phố cổ Hội An

Ngày 30/11, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an thành phố đang truy tìm đoàn xe gồm một chiếc ôtô và 2 môtô phân khối lớn chạy vào đường cấm trong khu phố cổ.

"Sau khi nhận được thông tin, công an thành phố đã trích xuất camera truy tìm chủ xe. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa xác định được thời điểm xe vào khu vực đường cấm", Đại tá Nghĩ nói.

Thông tin ban đầu, vào sáng 30/11, mạng xã hội lan truyền tấm ảnh chụp chiếc ôtô Porsche 911 Carrera S mang BKS 51H 330 01 cùng 2 xe môtô phân khối lớn di chuyển vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng chân trước di tích Chùa Cầu.

Những hình ảnh ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý của dân cư mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự bức xúc và cho rằng những người điều khiển ô tô, mô tô này thiếu ý thức khi ngang nhiên chạy xe vào phố cổ dù tại các tuyến đường đều có biển cấm.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An cho hay, qua hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, đoàn xe ô tô và mô tô này đã lưu thông trên tuyến đường cấm xe ở phố cổ Hội An.

Trước đó, Công an TP.Hội An đã xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng đối với N.L.Q.T (22 tuổi, trú phường Cẩm An, TP.Hội An). T. bị xử phạt vì chạy ôtô vào khu phố cổ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hà Nội: Nghi vấn người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Chiều ngày 30/11, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ vụ người đàn ông nghi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 30/11, tại khu vực tòa chung cư CT3, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng động lớn tại khu vực tòa chung cư CT3 nên chạy ra kiểm tra. Tại đây, mọi người tá hỏa phát hiện một người đàn nằm bất động trên nền đất. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Mễ Trì có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khánh Hòa: Tìm kiếm 27 du khách và 7 người dân mắc kẹt trên núi Tà Giang

Chiều 30/11, ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa - cho biết, huyện đã cử đội cứu hộ tìm cách tiếp cận đoàn 27 du khách và 7 người dân đi leo núi, khám phá núi Tà Giang ở xã Thành Sơn bị mất liên lạc.

"Chúng tôi đang trên đường nhưng gặp suối lớn, nước chảy xiết, cách khu vực các du khách bị kẹt khoảng 1,5 giờ đi bộ, nên chưa thể qua được", ông Nhuận nói. Huyện đã đề nghị tỉnh cử đoàn tiếp cận từ hướng huyện Khánh Vĩnh (giáp huyện Khánh Sơn).

Trước đó, ngày 27/11, một đoàn đi xe khách từ TP.HCM đến huyện Khánh Sơn. Nhóm này này sau đó thuê 7 người dân địa phương dẫn đường, phụ mang đồ đạc đi khám phá núi Tà Giang.

Ngày 28/11, huyện Khánh Sơn có mưa rất to, nước lũ dâng cao khiến 27 người mất liên lạc.

Ngày 29/11, một số người dân địa phương đi rừng về nói đoàn "vẫn an toàn, đang trú tạm ở trại bò của người dân", ông Nhuận thông tin thêm.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1122020-benh-nhan-1347-nhiem-covid-19-da-di-nhung-dau-a347820.html