Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 1/6/2020: 4 con bò bỗng lăn đùng ra chết sau sự xuất hiện của 2 người lạ mặt


Chủ nhật, 31/05/2020 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thanh Hóa: 4 con bò bỗng sùi bọt mép, lăn đùng ra chết sau sự xuất hiện của 2 người lạ mặt

Ông Nhì tại nơi phát hiện bò chết. Ảnh: Lao động

Ngày 30/5, trao đổi trên báo Người lao động, ông Cao Thiện Long, Chủ tịch UBND phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra vụ việc 4 con bò của gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhì (SN 1970, ngụ phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) chăn thả trên địa bàn phường Quảng Cư lăn ra chết bất thường.

Dân trí dẫn tường trình của ông Nhì cho biết, gia đình ông thường xuyên chăn thả 6 con bò trên bãi cỏ thuộc thôn Tiến Lợi, phường Quảng Cư (cách nhà chừng 100m).

Tuy nhiên, đến khoảng 13h ngày 27/5, ông nghe tiếng chó sủa tại bãi chăn bò, nên đã đi ra xem xét. Khi ra gần tới nơi, ông phát hiện có 2 người lạ mặt tại khu vực này.

“Khi ra tôi thấy đàn bò vẫn đang bình thường, còn 2 thanh niên lạ mặt, tôi cũng nghĩ họ đi vào để làm việc cá nhân gì đó thôi. Ai ngờ, khoảng 30 phút sau, khi cầm thức ăn ra cho gà (gần chỗ chăn thả bò) thì phát hiện 3 con bò đang giãy giụa, sòi bọt mép. Tiếp tục, đến sáng hôm sau (28/5), một con bò khác của gia đình cũng lăn ra chết với các biểu hiện tương tự”, ông Nhì nói.

Theo ông Nhì, gia đình ông không có mâu thuẫn với ai. Trước hôm xảy ra sự việc bò chết, gia đình ông có ngăn cản việc san lấp mặt bằng, trên phần đất gia đình đang canh tác (ở khu vực cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn), với lý do là gia đình chưa nhận tiền đền bù.

Sau sự việc gia đình ông Nhì đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ngùn ngụt

Vào 6h55 sáng 31/5, nhà số 617 Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) bất ngờ xảy ra hoả hoạn.

Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy cùng nhiều xe máy nên ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà khiến nhiều người mắc kẹt bên trong không thể thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã điều động đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng xuất 7 xe chữa cháy các loại, cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau khi giải cứu được các nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà, các cơ quan đã không chế được ngọn lửa sau đó khoảng hơn một giờ đồng hồ.

Cây phượng ở trường tiểu học ngã bật gốc sau mưa lớn

Cây phượng trong khuôn viên trường tiểu học bị bật gốc. Ảnh: Tổ Quốc

Ngày 31/5, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai xác nhận thông tin 1 cây phượng bật gốc ngã trong khuôn viên 1 trường tiểu học ở khu vực.

Vị này cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 30/5 ở tại khuôn viên của trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ). Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa khá to.

Gốc cây phượng có đường kính gần 1 m và chia thành 2 nhánh lớn. Cây cao hơn 12 m đang nở hoa đỏ rực. Sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo trường tiểu học đã cắt cành và thu dọn.

Vụ việc xảy ra vào chiều cuối tuần, không có học sinh đi học nên không gây ra thương vong về người.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Cẩm Mỹ thông tin thêm, qua rà soát nhà trường đã phát hiện cây phượng trên có dấu hiệu bất thường nên đã kiến nghị chặt bỏ.

“Sau vụ cây đổ ở quận 3, TP.HCM, khiến một em tử vong và nhiều em khác bị thương, lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Du kiểm tra phát hiện cây phượng trên có dấu hiệu bất thường nên kiến nghị chặt bỏ. Tuy nhiên, nhà trường chưa kịp chặt thì cây bật gốc, tự đổ”, bà Lê Ngọc Ninh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết.

Trước đó, sáng ngày 26/5, cây phượng bật gốc ở trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM khiến 1 em học sinh tử vong và nhiều em khác bị thương.

Ngày 28/5, cây phượng đường kính khoảng 1m, trong khuôn viên trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và cây phượng cao khoảng 20 m bên cạnh trường đại học Văn Hóa TP.HCM (quận 9) đổ.

Vào trưa ngày 29/5, cây phượng trong khuôn viên trường tiểu học Thái Hòa A, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, cũng bất ngờ trốc gốc.

Cả 3 vụ cây đổ liên tiếp trong hai ngày trên may mắn không gây ra thương vong về người.

Trước tình hình trên, lãnh đạo nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt kiểm tra cắt tỉa cây xanh, thậm chí đốn hạ những cây có nguy cơ đổ để đề phòng tai nạn.

Phát hiện ô tô tải chở lậu 1,3 tấn thủy sản quý hiếm

Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 24/5/2020, đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 phối hợp với Đội QLTT số 3 (huyện Trần Văn Thời) thuộc Cục QLTT Cà Mau và Đoàn kiểm tra liên ngành 389/CM đã tiến hành khám phương tiện vận tải (ô tô tải có mui) nhãn hiệu Hyundai biển kiểm soát 69C-061.05 tại ấp Lộ xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Kết quả khám phương tiện vận tải, phát hiện trên xe có vận chuyển 34 bao tải nghi chứa loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm là Hải Sâm, Đồn đột dừa (con Banh lông). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đang điều khiển phương tiện trên là ông Nguyễn Bá Nhật, sinh năm 1988, địa chỉ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đã trình bày với Đoàn công tác là số thủy sản trên trong tình trạng muối có nước.

Theo Pháp luật Việt Nam, qua làm việc, ông Nhật khai nhận là người chở thuê số hàng nói trên (việc vận chuyển chỉ thực hiện qua điện thoại) từ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh để giao cho một đối tượng nên không xác định được chủ sở hữu hàng hóa và người nhận hàng hóa này.

Tài xế Nhật cũng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ cũng như các giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nêu trên nghi chứa loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm là Hải Sâm, Đồn đột dừa (con Banh lông).

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 6 đã ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính đối số hàng hóa, xe vận chuyển trên và tiến hành niêm phong tang vật.

Tới ngày 27/5/2020 Đội QLTT số 6 phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 389/CM và ông Nguyễn Bá Nhật tiến hành mở niêm phong hàng hóa nêu trên để cân thực tế. Tổng số lượng hàng hóa sau khi cân là 1.360 kg. Đội QLTT số 6 đã niêm phong hàng hóa và gửi vào kho lạnh của Công ty CP thủy sản xuất khẩu Cà Mau (FFC).

Hiện, lực lượng Cục QLTT Cà Mau đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ ai là chủ sở hữu của số lượng hàng hóa nói trên, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-162020-4-con-bo-bong-lan-dung-ra-chet-sau-su-xuat-hien-cua-2-nguoi-la-mat-a325419.html