Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 18/6/2019: Tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình khiến 34 thương vong


Thứ 2, 17/06/2019 | 22:45


Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 18/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 18/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hòa Bình: Tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe khách khiến 34 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình. Ảnh: Báo Doanh Nghiệp

Báo Tin Tức cho biết, theo thông tin ban đầu của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hoà Bình, vào khoảng 0h20 ngày 17/6, tại Km134+300 trên tuyến quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải loại 5 tấn chở sắt vụn chạy hướng Sơn La - Hà Nội và xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 27B- 00371 chạy hướng Hà Nội- Điện Biên.

Cú va chạm mạnh đã làm 1 người tử vong tại chỗ là lái xe khách kẹt ngay tại gế lái, 2 người tử vong sau đó khi trên đường đi cấp cứu.

Trong tổng số 31 người bị thương trong vụ tai nạn, có 2 người bị thương nặng được chuyển khẩn cấp ngay trong đêm về Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu, điều trị và theo dõi, báo Bảo vệ Pháp luậtthông tin.

Nguyên nhân ban đầu có thể do xe tải chở sắt vụn mất lái nên đâm trực diện vào đầu xe khách chạy ngược chiều nên hậu quả rất thảm khốc.

Trước đó, theo báo Doanh Nghiệp, khoảng 17h chiều ngày 16/6, tại ngã tư đường Trần Huỳnh và đường Lê Duẩn (phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), một chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 94A-039.72 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển đi từ hướng đường Trần Huỳnh bất ngờ lao sang lề trái của đường Lê Duẩn và tông vào 2 xe máy.

Cú va chạm rất mạnh làm cả 2 xe máy ngã xuống đường, trong đó một chiếc xe máy BKS 64F1-115.36 nằm gần trụ đèn giao thông, xe máy BKS 94K1-247.49 nằm trước cổng cơ sở 2 của trường Đại học Bạc Liêu, còn xe ô tô nằm giữa 2 xe máy.

Vụ tai nạn khiến một người phụ nữ và một thanh niên đi trên 2 xe máy bị thương khá nặng. Sau đó, cả 2 được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Hưng Yên: Đột kích quán karaoke, phát hiện 24 "nam thanh nữ tú" đang bay lắc

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Ngày 17/6, báo Gia đình & Xã hội thông tin từ đại diện Công an TP Hưng Yên, vào khoảng 1h đêm ngày 16/6, đơn vị vừa đột kích quán karaoke trên địa bàn có tên Bạch Dương tại địa chỉ ở số 47, đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, do Phạm Thúy Vân, sinh năm 1988, ở số nhà 149 Đông Thành, phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên làm chủ.

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra thì phát hiện 2 phòng hát 301 và 302 có 24 thanh niên, trong đó có 9 nữ đang có biểu hiện phê ma tuý, bay lắc.

Cụ thể, tại phòng hát 301, lực lượng chức năng phát hiện có 13 nam, nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn. Thu giữ 1 túi nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, 3 miếng viên nén màu vàng cam cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tại phòng hát 302, lực lượng chức năng phát hiện có 11 nam, nữ thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy. Thu giữ tại chỗ 2 túi nilon chứa các chất kết tinh màu trắng, 1 cục chất bột kết tinh màu hồng.

Báo Tuổi trẻ thủ đô thông tin thêm, đến 8h cùng ngày, Công an Thành phố Hưng Yên phối hợp với Trung tâm y tế Thành phố tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng trên. Kết quả cả 24 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Hiện Công an Thành phố Hưng Yên đang quản lý các đối tượng để điều tra làm rõ nguồn ma túy các đối tượng sử dụng và trách nhiệm của chủ quán karaoke trong việc hoạt động quá giờ quy định và để xảy ra vụ việc trên.

Được biết, đây là lần thứ 2, quán karaoke này bị Công an thành phố Hưng Yên phát hiện hàng chục thanh niên sử dụng ma túy trong các phòng hát.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều người mặc áo "Tập đoàn địa ốc Alibaba" đến trụ sở công an đòi thả người

Thông tin trên báo Thanh Niên, ngày hôm qua (16/6), hàng chục người, trong đó một số người mặc áo đồng phục có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba, kéo đến cổng Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) liên tục kêu gọi công an thả người.

Lãnh đạo Công an TX.Phú Mỹ xác nhận trên báo Thanh Niên, đầu giờ chiều 16/6, những người nêu trên đi ô tô đến cổng đơn vị liên tục la lớn, yêu cầu thả người, hơn 10 phút sau thì bỏ đi.

Đoàn người mặc áo đỏ phản đối việc cưỡng chế công trình vi phạm của cơ quan chức năng, đập phá xe cuốc. Ảnh: VOV

Người bị cơ quan CSCĐ Công an TX. Phú Mỹ tạm giữ là bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh (cùng SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang) để phục vụ công tác điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như VOV đã thông tin trước đó, sáng 13/6, UBND TX.Phú Mỹ phối hợp cùng lực lượng chức năng cưỡng chế một số công trình trái phép trên địa bàn huyện thì hàng chục người mặc đồng phục của Công ty CP địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP.HCM) kéo đến trụ sở UBND Thị xã Phú Mỹ la hét phản đối.

Không chỉ dừng lại ở đó, bà Trinh còn lớn tiếng la lối, liên tục chỉ đạo một nhóm người mặc áo đỏ có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba đập phá xe cuốc, trong đó ông Tĩnh là người trực tiếp dùng gạch đập hư hỏng xe.

Sau khi lấy lời khai các đối tượng thì công an đã quyết định tạm giữ hình sự với Trinh và Tĩnh, đồng thời tiến hành giám định máy múc đã hư hỏng.

Được biết, trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ hiện có 113 trường hợp xây dựng, phân lô bán nền trái phép, trong đó có 3 công trình lớn được cho là dự án “ma” của Công ty CP địa ốc Alibaba.

Tất cả các trường hợp vi phạm chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu, tháo dỡ công trình vi phạm nên bị chính quyền tổ chức cưỡng chế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc ngân hàng VDB

Thông tin trên báo Chính Phủ, tại buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã công bố Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đào Quang Trường, Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Đào Quang Trường giữ chức vụ Tổng giám đốc của ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ảnh: Báo Chính Phủ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chúc mừng ông Đào Quang Trường đã được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thứ trưởng đề nghị tân Tổng giám đốc Đào Quang Trường tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt mọi thử thách, củng cố hệ thống, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, người lao động thực hiện tốt chiến lược phát triển ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khi đề án tái cơ cấu ngân hàng được phê duyệt và khẳng định vai trò là công cụ của Chính phủ góp phần hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo thông tin trên Infonet, trước đó, ông Trường từng được tạm giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành VDB từ ngày 1/10/2017 để thay thế ông Trần Bá Huấn, nguyên Tổng giám đốc VDB, nghỉ hưu theo chế độ. Trong thời gian này, ông Trường cũng được giao nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc tại VDB.

Đến ngày 17/11/2017, ông Đào Quang Trường được giao làm Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng VDB.

Được biết, VDB là ngân hàng chính sách do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng này được miễn các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1862019-tai-nan-tham-khoc-o-hoa-binh-khien-34-thuong-vong-a280229.html