Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 19/3/2020: Sức khỏe bệnh nhân nhiễm Covid-19 về nước bằng chuyên cơ riêng giờ ra sao?


Thứ 4, 18/03/2020 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Sức khỏe bệnh nhân nhiễm Covid-19 về nước bằng chuyên cơ riêng giờ ra sao?

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Thanh Niên 

Sáng 18/3, bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) cho hay bệnh nhân nữ (24 tuổi, là bệnh nhân số 32) đã có kết quá xét nghiệm PCR mẫu phết họng mũi lấy ngày 16/3 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, ăn uống bình thường, không sốt, còn ho ít thở êm 20 lần/phút, X-quang phổi bình thường, đã ngừng sử dụng kháng sinh.

Được biết, đây là bệnh nhân thuê chuyên cơ từ Anh về TP.HCM vào ngày 9/3. Sau khi về nước, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TP.HCM) để xét nghiệm, lấy mẫu. Khi có kết quả dương tính, bệnh nhân đã được chuyển về bệnh viện Bệnh nhiệt đới chữa trị.

Trước đó, tối 27/2, bệnh nhân có gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 tại London, cùng một nhóm bạn.

Ngày 2/3, bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú.

Ngày 7/3, bệnh nhân vẫn còn ho nhiều, không sốt, đồng thời nghe thông tin người bạn ở Việt Nam (gặp ở London) là bệnh nhân thứ 17 nên bệnh nhân đến khám bệnh trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc.

Bệnh viện ở London yêu cầu cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Bên cạnh bệnh nhân số 32, bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng tiếp nhận điều trị bệnh nhân số 54 người Latvia. Tình trạng bệnh nhân không sốt, sinh hiệu ổn, không ho, thở khí trời, ăn uống tốt. Kết quả xét nghiệm PCR mẫu phết họng mũi lấy ngày 16/3 vẫn còn dương tính.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã phát hiện 11 người nhiễm Covid-19, trong đó ba người đã được chữa khỏi bệnh. Hai bệnh viện dã chiến và bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang tiếp tục điều trị cho tám bệnh nhân: 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65 và 66.

Khẩn cấp tìm hành khách trên 3 chuyến bay có người nhiễm Covid-19

Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn, liên quan đến việc đã xác định được các chuyến bay có hành khách nhiễm Covid-19, bao gồm:

Chuyến bay EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.Hồ Chí Minh ngày 12/3/2020.

Chuyến bay BR 395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP.Hồ Chí Minh ngày 16/3/2020.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo tới hành khách đã mua vé bay của các chuyến bay này.

Ngoài ra, các hành khách đi trên chuyến bay TG 917 của Thai Airways từ London đến Bangkok ngày 15/3/2020 và nối chuyến trở về Việt Nam cũng liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Tính đến sáng ngày 18/3, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 67 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn và ra viện.

Trong số 51 trường hợp nhiễm mới từ ngày 6/3 tới nay, đa số bệnh nhân có tình trạng sức khoẻ ổn định, hai ca nặng đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện, trung tâm y tế địa phương.

TP.HCM: Người đàn ông đánh 3 người thương vong vì mâu thuẫn khi đánh bạc

Thanh dùng hung khí tấn công khiến 3 người thương vong. Ảnh minh họa

Ngày 17/3, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Bùi Chí Thanh (40 tuổi, ngụ tại quận 2) do liên can vụ đánh nhau ở lán trại bốc xếp ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè khiến một người chết, hai người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Thái Văn Trọng (32 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Trước đó, vào chiều ngày 13/3, sau khi nhậu nhẹt, Thanh cùng anh Trọng và Lê Văn Hải (34 tuổi, ngụ quận 9) tổ chức đánh bài binh sáu lá ăn tiền ở lán trại bốc xếp tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Nhóm này chỉ đánh nhỏ lẻ giải trí, thắng thua 10.000 đồng/ván.

Quá trình chơi, Thanh mâu thuẫn với những người trong nhóm nên cầm hung khí tấn công khiến Trọng và Hải thương tích nặng.

Anh Nguyễn Tiến (SN 1995, quê Bắc Ninh) khi lao vào can ngăn cũng bị Thanh dùng thanh sắt đánh bị thương ở tay.

Sau khi gây án, Thanh rời hiện trường rồi bỏ trốn. Các nạn nhân được những người gần đó đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Trọng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng Hải vẫn còn hôn mê sâu.

Đối tượng Bùi Chí Thanh sau đó đã bị trinh sát Đội Trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an TP.HCM bắt giữ vào tối ngày 15/3.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xác định đối tượng vứt 12 thùng phuy nghi chứa chất độc hại xuống sông Hồng

Liên quan đến việc đổ chất thải nghi là nguy hại xuống sông Hồng, đoạn qua xã Vạn Phúc (Thanh Trì), ngày 18/3 ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Công an huyện Thanh Trì đã xác định được đối tượng đổ chất thải xuống sông Hồng.

Người này là Phạm Văn H. (SN 1972, trú tại xã Vạn Phúc), làm nghề thu mua phế liệu.

Bước đầu đối tượng H. khai nhận đã mua 12 thùng phuy phế liệu ở tỉnh Hưng Yên với mục đích tái sử dụng. Tuy nhiên, sau khi mở thùng thấy không thể sử dụng như mục đích ban đầu nên đã mang ra sông Hồng vứt bỏ.

Như đã thông tin trước đó, ngày 14/3, người dân tại xã Vạn Phúc phát hiện hàng chục thùng phuy (vỏ màu xanh, đỏ) được vứt ra bờ sông Hồng thuộc thôn 1. Một số th‌ùng phuy đã lăn xuống sông và sủi bọt, nổi váng trên mặt nước. Người dân khi đến gần những chiếc th‌ùng phuy còn nằm lại trên bờ đã ngửi thấy mùi nồng nặc.

Theo thông tin còn lưu lại ở giấy dán trên vỏ một th‌ùng phuy, thông tin này cảnh báo sự nguy hiể‌m của chất được ghi trong tờ giấy đó.

Sự việc sau đó đã được trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Vạn Phúc phối hợp với công an huyện Thanh Trì tìm kiếm chiếc xe cùng đối tượng vứt bỏ số thùng phuy trên.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành lập biên bản sự việc đồng thời xét nghiệm chất chứa bên trong số thùng phuy và thu gom xử lý tránh rò rỉ ra môi trường. Hiện tại, chưa xác định được chất gì bên trong thùng phuy nhưng nghi là chất độc hại.

Chính quyền xã cũng đã hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - Urenco 10 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Hà Nội để xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1932020-suc-khoe-benh-nhan-nhiem-covid-19-ve-nuoc-bang-chuyen-co-rieng-gio-ra-sao-a315893.html