Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 19/7/2020: Cải tạo Mã Pì Lèng Panorama thành điểm ngắm cảnh


Thứ 7, 18/07/2020 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Mã Pì Lèng Panorama không bị đập bỏ toàn bộ, cải tạo thành điểm ngắm cảnh

Công trình Mã Pì Lèng Panorama đang được cải tạo thành điểm ngắm cảnh. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 18/7, trao đổi với Tri thức trực tuyến, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mèo Vạc (Hà Giang), cho biết chủ đầu tư công trình Mã Pì Lèng Panorama đã bắt đầu các bước tháo dỡ tầng trên cùng của tòa nhà để cải tạo theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Giang.

"Quá trình cải tạo dự kiến hoàn tất trong quý 3 năm nay. Sau đó, khách du lịch có thể sử dụng công trình như điểm ngắm cảnh", vị này cho biết.

Theo phương án cải tạo được phê duyệt, công trình 7 tầng này sẽ không bị phá dỡ toàn bộ mà được cải tạo thành điểm dừng chân. Kiến trúc mới được kỳ vọng hài hòa với cảnh quan, phù hợp với nét văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Đại diện sở Xây dựng Hà Giang cũng cho biết, phương án cải tạo công trình đã được sự chấp thuận của UNESCO và Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu, cao nguyên đá Đồng Văn.

Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019. Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản.

Cuối năm 2019, đoàn kiểm tra liên ngành đứng đầu là sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã kiểm tra công trình và phát hiện nhiều vi phạm.

Ông Giàng A Chinh - Giám đốc sở Xây dựng Hà Giang, cho biết công trình chưa có đủ thủ tục pháp lý, không thân thiện với môi trường và phá vỡ cảnh quan của điểm dừng chân Mã Pì Lèng.

Sở Văn hóa tỉnh Hà Giang thì khẳng định công trình chưa có giấy chứng nhận đầu tư, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư cũng chưa được cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư.

Người Lao Động thông tin, trước đó, hồi tháng 3, UBND tỉnh Hà Giang đã chủ trì hội nghị tư vấn xin ý kiến về phương án cải tạo công trình này. Dự kiến sau vài tháng bắt đầu triển khai, việc phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng này sẽ hoàn thành. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch cải tạo nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama buộc phải hoãn cho đến thời điểm hiện tại.

Tỉnh Hà Giang không thỏa thuận bồi thường thiệt hại về tài sản đối với chủ đầu tư nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama.

Theo tìm hiểu, để hoàn thành công trình này, bà Vũ Thị Ánh (SN 1962, trú tại TP Hà Giang) đã đầu tư trên 10 tỷ đồng.

Thừa Thiên- Huế: Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cạnh chùa, kiến bám đầy người

Theo Tri thức trực tuyến, sáng 18/7, người dân đi đường phát hiện một bé gái sơ sinh bị người thân bỏ rơi gần chùa Sơn Nguyên ở thị trấn A Lưới (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế). Lúc này, bé gái được quấn tạm trong chiếc khăn và bị kiến bám đầy người, sức khỏe yếu.

Ngay sau đó, bé được người dân đưa về nhà gần đó để sơ cứu ban đầu và trình báo cơ quan chức năng. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của cháu bé dần tốt hơn.

Theo chính quyền địa phương, nếu người thân cháu bé không quay lại nhận con, địa phương sẽ giao bé gái cho người đủ kiện chăm sóc, nhận nuôi và làm khai sinh cho cháu theo quy định pháp luật.

Gia đình & Xã hội mới đây cũng đưa tin cho hay, hôm 23/5, thầy trụ trì chùa Trông thôn Hào Khê, xã Hưng Long (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cũng phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa phòng ngủ với các đặc điểm: cháu bé mặc áo dài màu xanh, quần đùi màu vàng, cổ chân bên trái có 1 dải lụa ghi No 8C-433, tên mẹ P.T.N.L, tên con P.T.B, cân nặng 3,2kg và sức khoẻ bình thường.

Nhận được tin báo, UBND xã Hưng Long có mặt tại chùa Trông để xem xét sự việc, đồng thời cơ quan công an xã tiến hành lập biên bản ban đầu và sau đó tạm bàn giao cho nhà chùa chăm sóc trong quá trình thông báo tìm thân nhân cho cháu bé.

Ngày 24/5, có 2 người phụ nữ tự xưng là mẹ đẻ và bà ngoại bé trai bỏ rơi tìm về chùa Trông để xin lại cháu bé. Khi nắm được thông tin trên, lực lượng chức năng đã cho mời 2 người này về trụ sở UBND xã để xác minh.

Tại buổi làm việc, mẹ cháu bé xuất trình Thẻ căn cước công dân, bà ngoại xuất trình Chứng minh thư nhân dân, giấy Chứng sinh cháu bé và hộ khẩu gia đình cùng một số giấy tờ liên quan. Qua xác minh bước đầu, các thông tin của mẹ đẻ cùng bà ngoại trùng khớp với cháu bé bị bỏ rơi.

Qua trao đổi với thân nhân bé trai bỏ rơi được biết, mẹ cháu bé tuổi còn trẻ và trú tại Hà Nội, có quê ngoại ở tỉnh Hải Dương. Vì nhiều lý do khác nhau cho nên sau khi sinh cháu được 3 ngày tại 1 Bệnh viện Hà Nội, đến rạng sáng 23/5, mẹ và bà ngoại đi ô tô về để cháu tại gốc cây trước gian phòng ngủ của thầy trụ trì chùa Trông, với mục đích nhờ nuôi giúp.

Xác định doanh nghiệp dược liên quan đến vụ bệnh nhi 4 tuổi nghi bị nghi truyền hóa chất quá hạn ở TP.HCM

2 lọ thuốc được phản ánh hết hạn sử dụng. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Theo phản ánh của Người Đưa Tin Pháp Luật, sau hơn 3 tuần thực hiện điều tra về chuyên môn, sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP và cung cấp thông tin ban đầu về các đơn vị có liên quan đến sự cố sử dụng thuốc tại bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố.

Thông qua trung tâm Báo chí TP.HCM, sở Y tế TP.HCM chủ động cung cấp thông tin mới nhất về vụ việc bệnh viện Truyền máu Huyết học TP sử dụng thuốc quá hạn cho bệnh nhi vào cuối tháng 6 vừa qua.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ bệnh viện, sở Y tế TP đã chỉ đạo khẩn trương tiến hành rà soát, xử lý vụ việc và có báo cáo nhanh. Đồng thời, bệnh viện Truyền máu Huyết học TP cho dừng ngay lập tức y lệnh và kiểm tra lại hạn dùng của thuốc.

Qua kiểm tra, phát hiện 2 lọ thuốc Antithymocyte Globuline (Thymogam 250mg) được cấp phát cho người bệnh Lê Trần Khánh C. (SN 2016) có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn là tháng 01/2020.

Trong đó, có 1 lọ sử dụng xong và 1 lọ sử dụng 1/3. Nhưng trên hệ thống phần mềm quản lý thuốc của bệnh viện lại ghi nhận thời hạn 2 lọ thuốc này là 11/2021.

Bệnh viện cũng tiến hành theo dõi sát tình trạng người bệnh để có xử lý kịp thời. Hiện, tình trạng bệnh nhi Lê Trần Khánh C. vẫn ổn định, sinh hiệu bình thường, đang được bác sĩ điều trị theo dõi sát.

Lãnh đạo bệnh viện cũng đã tổ chức họp khẩn để nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ việc và tạm đình chỉ công tác tất cả các cá nhân có liên quan, tiến hành xác minh, làm rõ về nguyên nhân sự cố.

Từ ngày 26/6, sở Y tế TP đã triển khai ngay các đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc tại các đơn vị nhập khẩu, đơn vị phân phối (công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn) và đơn vị sử dụng (bệnh viện Truyền máu Huyết học TP) với sự tham gia của Công an thành phố (PA.03).

Qua làm việc, các đoàn công tác ghi nhận bệnh viện đã mua thuốc từ công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Công ty Sapharco), có địa chỉ tại 18-20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP.HCM.

Tổng số lượng mua thuốc Thymogam 250mg/5ml số lô A05418002, hạn dùng 31/01/2020 là 642 lọ và toàn bộ số thuốc này được sử dụng hết vào tháng 4/2019, không tồn kho.

Được biết, đây là thuốc được sử dụng để điều trị suy tủy xương (thiếu máu bất sản) và phòng ngừa điều trị bệnh thải ghép trong ghép cơ quan.

Thuốc này được nhập khẩu với số lượng tùy thuộc vào nhu cầu điều trị của từng bệnh viện. Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Công ty Sapharco) đã được cục Quản lý Dược chấp thuận cho phép nhập khẩu.

Trước đó, như VTC News đưa tin, lúc 19h30 ngày 24/6, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM nhận được phản ánh của thân nhân người bệnh Lê Trần Khánh C. (chẩn đoán: Suy tủy) về việc người bệnh được cấp phát và sử dụng thuốc Antithymocyte Globuline (Thymogam 250mg) đã hết hạn sử dụng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện khẩn trương rà soát, xử lý và báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc Sở. Ngoài ra, Bệnh viện cũng lập tức dừng ngay y lệnh và kiểm tra lại hạn sử dụng của thuốc.

Qua kiểm tra, Bệnh viện phát hiện 2 lọ thuốc Antithymocyte Globuline (Thymogam 250mg) được cấp phát cho người bệnh Lê Trần Khánh Chi có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn là tháng 1/2020 (trong đó có 1 lọ đã sử dụng 1/3).

Tuy nhiên, khi kiểm tra trên hệ thống phần mềm quản lý thuốc của Bệnh viện, thì 2 lọ thuốc này vẫn còn hạn sử dụng đến tháng 11/2021.

Đến ngày 26/6, sở Y tế lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc tại các đơn vị: Đơn vị nhập khẩu, đơn vị phân phối (Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn) và đơn vị sử dụng (Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM), có sự tham gia của Công an TP.HCM (PA03).

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo bệnh viện Truyền máu Huyết học TP chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận 1 thụ lý, thực hiện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hà Tĩnh: Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trên vũng máu lúc sáng sớm

Theo tin từ Tiền phong, chiều 18/7, Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân ông Nguyễn Đình H. (SN 1979, thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong tại nhà riêng.

Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày, chị Nguyễn Thị L. (vợ ông H.) thức dậy để đi chợ. Khi vào phòng gọi ông H., chị L. hoảng hốt phát hiện ông này nằm bất động bên vũng máu; trên bụng nạn nhân găm một con dao. Ngay sau đó, chị L. gọi mọi người đến để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông H. được xác định đã tử vong trước đó.

Trao đổi thêm với Dân Việt, một lãnh đạo xã cho biết: “Sự việc cụ thể thì đang chờ công an kết luận, nạn nhân bị đâm đứt cuống dạ dày”.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Đình H. làm nghề tự do, có vợ và 3 người con, người con út mới lên 2 tuổi.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1972020-cai-tao-ma-pi-leng-panorama-thanh-diem-ngam-canh-a331367.html