Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 20/8/2020: Giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Nam mắc Covid-19


Thứ 5, 20/08/2020 | 00:00


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 20/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 20/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Quảng Nam: Giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19, gần 1.300 trường hợp phải cách ly khẩn

Một giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT 2020 mắc Covid-19. Ảnh minh họa

Tối 19/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin lịch trình tiếp xúc của BN 991 . Đây là một trong số ít BN có trường hợp F1, F2 kỷ lục, tương đương BN 416 (ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng sau hơn 3 tháng).

Cụ thể, BN 991 tên N.T.C. (SN 1986; ngụ thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, Quảng Nam) - giáo viên Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). BN sống cùng vợ là BN 981 và con gái N.N.L.C. (SN 2014).

Từ ngày 13/7 đến 14/7, BN chăm, nuôi là BN 981 (được bộ Y tế công bố ngày 18/8) điều trị tại Phòng 303 Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Thời gian này, BN đi ăn và mua đồ ăn cho vợ trước cổng bệnh viện; tiếp xúc với 4 người đến thăm gồm: N.T.T. (SN 1993, thôn Tân Thành, xã Cẩm An); N.T.A.L (SN 2004, Tân Thành, Cẩm An); V.T.D. (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên), N.T.H.N. (ngụ Đà Nẵng).

Ngày 15/7, BN dự lễ bế giảng tại trường THPT Nông Sơn, dự liên hoan cùng lớp 10/2 tại quán Gió Đồng (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) rồi về bệnh viện. Ngày 17/7, BN đưa vợ xuất viện về nhà bằng xe máy.

Từ 17/7 đến 28/7, BN dạy kèm tại nhà cho 2 em T.T.A và L.D.Đ (Sơn Phô, Cẩm Châu) khoảng 7 - 8 buổi; đưa con đi học tại nhà cô N.T.T. (Sơn Phong, cạnh khách sạn An Phú cũ), nhưng không tiếp xúc với cô giáo.

Chiều 18/7: BN đến quầy thuốc Minh Tâm (trước UBND TP) mua vật tư y tế rửa vết thương cho vợ.

Ngày 20/7: BN đến mua tại quầy thuốc Thái Phiên (góc ngã tư Thái Phiên - Nguyễn Trường Tộ).

Ngày 22/7, BN đến Trường THPT Nông Sơn coi thi lại và chấm thi, họp tổ chuyên môn (Tổ Hóa - Sinh), tiếp xúc với các em học sinh thi và các thầy cô giáo trong tổ. Ngày 25/7: BN họp Hội đồng sư phạm nhà trường, tiếp xúc với thầy cô trong trường. Ngày 26/7, BN đưa vợ đến phòng tiểu phẫu Khoa Cấp cứu BVĐK Hội An để cắt chỉ vết mỗ, có tiếp xúc với nhân viên y tế.

Này 01/8, BN đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế cùng vợ (BN981), được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong khoảng thời gian này, BN 3 ngày đi chợ 1 lần, mua rau, thịt gà, cá tại chợ bà Lê của nhiều người, nhiều quầy hàng và mua trái cây tại chợ Hội An.

Từ 08/8 đến 10/8, BN coi thi tại trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn), lưu trú và ăn uống tại Khách sạn Bé Châu Giang (đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Khâm Đức) rồi về nhà.

Từ 11/8 đến 16/8, hàng ngày, BN mua rau, cá tại chợ bà Lê. Ngày 17/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cách ly tập trung tại trường Nội trú Dân tộc. Ngày 18/8, BN có kết quả (+) với SARS- CoV-2; ngày 19/8 được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc sở Y tế Quảng Nam cho biết, liên quan đến ca bệnh này, ngành chức năng đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định 181 trường hợp F1, 1.114 trường hợp F2. Các ca F1, F2 này trải dài trên 9 huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể: TP. Hội An: 22 F1, 65 F2; huyện Phước Sơn: 84 F1 và 492 F2; huyện Nông Sơn: 56 F1 và 400 F2; huyện Quế Sơn: 4 F1 và 43 F2; huyện Hiệp Đức: 7 F1 và 65 F2; huyện Đại Lộc: 2 F1 và 11 F2; huyện Tiên Phước: 3 F1 và 38 F2; TP. Tam Kỳ: 2 F1 và huyện Duy Xuyên: 1 F1.

"Cơ quan chức năng tiếp tục cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định. Sở Y tế Quảng Nam thông báo lịch trình của trường hợp dương tính t rên cho các cấp, chính quyền và người dân được biết và liên hệ để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch", ông Hai nói.

Cũng liên quan đến việc này, ông Hoàng Văn Chân - Chủ tịch UBND thị trấn Khâm Đức cho hay, lực lượng chức năng đã lấy 51 mẫu xét nghiệm là những người có tiếp xúc với bệnh nhân.. Tất cả những người này hiện đang được cách ly tập trung tại khu nội trú trường THPT Khâm Đức.

Ngoài ra, ngành y tế địa phương đã phun thuốc khử trùng toàn bộ xung quanh khu vực này trường. Hiện, ngành y tế tiếp tục rà soát thêm các trường hợp F2 để cách ly y tế tại nhà.

Hà Nội: Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường ở Gia Lâm (Hà Nội) đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội (bệnh viện đa khoa Xanh Pôn) cho biết: cháu bé được chuyển vào Bệnh viện Xanh Pôn từ đêm qua, sức khỏe cháu tạm ổn định, không phải thở máy, có các vết thương ngoài da, hiện tại các bác sĩ đang tiến hành làm các xét nghiệm, chụp chiếu và tiếp tục theo dõi để có các chỉ định tiếp theo.

Cũng theo ông Hùng, từ khi nhập viện đến nay, chưa có ai nhận là người nhà của bé đến thăm nom, chăm sóc.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Thuý Hường, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, bé trai sơ sinh khoảng 2,2kg, có thể cháu bé bị người thân bỏ rơi khoảng 1 ngày.

"Sau khi cháu bé được đưa ra bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, các bác sĩ đã tắm, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho cháu rồi đưa đi chụp chiếu. Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của cháu hơi yếu nên các bác sĩ đã cho chuyển lên bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn" - bà Hường cho hay.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 18/8, người dân đang sinh sống tại khu trọ ngõ 174 phố Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội) nghe tiếng khóc to của trẻ con. Sau khi tìm kiếm, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi ở khe tường hẹp.

Sau đó chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã đục tường và giải cứu đưa cháu bé đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và tìm người thân của cháu bé.

Kỷ luật cảnh cáo 3 giám đốc sở ở Khánh Hòa

Ông Võ Tấn Thái, Giám đốc sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Chiều ngày 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa phát đi thông báo về xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo thông báo kết luận số 680 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Theo đó, ngày 7/8, tại Hội trường Tỉnh ủy (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các ông là Tỉnh ủy viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy sở, Giám đốc sở Xây dựng.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức Cảnh cáo.

Đối với ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, với cương vị là Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và với cương vị là Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hòa Nam bằng hình thức Cảnh Cáo.

Đối với ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi trường, theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2003; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Tấn Thái bằng hình thức Cảnh Cáo.

Tây Ninh: Cấp cứu thành công người đàn ông bị hổ mang chúa "khủng" dài 3m cắn nguy kịch

Chiều tối 19/8, trả lời báo chí, đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị rắn hổ mang chúa cắn.

Bệnh nhân tên P.V.T. (38 tuổi; ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Bệnh nhân nhập viện lúc 8h cùng ngày. Đặc biệt khi nhập viện, bệnh nhân này còn giữ nguyên "hiện trạng" là con rắn hổ mang chúa còn sống, quấn quanh khuỷu tay.

Anh T. cho biết, khi đang đi bắt rắn thì bị rắn cắn vào đùi phải. Anh nhanh tay chụp lấy đầu con rắn kéo ra. Nạn nhân sau đó tự garo đùi phải phía trên chỗ rắn cắn rồi được người dân đưa vào viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, chân phải sưng tím, có 2 dấu răng rắn cắn cách nhau 3.5cm đang chảy máu.

Ngay sau đó, nhân viên y tế và người dân đã tìm cách tách con rắn ra khỏi người đàn ông rồi đập rắn chết hẳn.

Bệnh nhân được tháo garo tự băng, băng ép đùi phải, dùng thuốc. Tuy nhiên vì nọc độc rắn hổ diễn tiến nhanh khiến bệnh nhân ngưng tim. Bệnh nhân được hỗ trợ đặt nội khí quản, thở máy rồi chuyển ngay đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào khoảng 10h cùng ngày.

Được biết, con rắn hổ mang chúa cắn anh T. dài khoảng 3 mét, nặng gần 4,5kg.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2082020-giao-vien-coi-thi-tot-nghiep-thpt-o-quang-nam-mac-covid-19-a335638.html