Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 25/5/2019: Công bố kiểm tra việc điều chỉnh giá điện


Thứ 6, 24/05/2019 | 22:45


Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kiểm tra việc điều chỉnh giá điện

Báo Tiền Phong đưa tin, vào lúc 14h ngày 24/5, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) - ông Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố quyết định thanh kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, phương pháp thu tiền trong thời gian qua. Tham dự có các thành phần thuộc đoàn kiểm tra thanh tra theo quyết định 390 của Thủ tướng, đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các ngành liên quan.

Thông tin trên báo Dân Trí, đoàn kiểm tra do ông Lê Quang Tiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I- Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn theo quyết định của Tổng thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc thanh kiểm tra việc điều chỉnh giá điện. Ảnh minh họa

Đoàn thanh tra có sự tham gia của liên Bộ Công Thương- Tài chính sẽ tiến kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện thời điểm ngày 20/3/2019; phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua. Thời hạn kiểm tra là 35 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Công thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện, làm rõ đúng, sai và báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2019.

Bộ Công thương cũng đã có báo cáo gửi Thủ tướng về phương án tăng giá điện theo nghị quyết 30/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Công thương khẳng định việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện 8,36% là thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ về điều chỉnh giá bán lẻ điện. 

Gia Lai: Hai xe khách "đấu đầu", 7 người nhập viện khẩn cấp

Thông tin trên báo Người Lao Động, rạng sáng nay 24/5, tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ôtô khách giường nằm khiến 7 người trên xe phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, vào khoảng 4h ngày 24/5, tại km 179+100 (thuộc Quốc lộ 25, đoạn qua tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), xe khách BKS 81B-005.14 của nhà xe Thiên Phát do tài xế Trần Trọng Vinh (SN 1974, quê Quảng Ngãi) điều khiển chạy hướng thị trấn Chư Sê đi huyện Phú Thiện, chở theo 19 người, đang lưu thông trên đường bất ngờ tông vào xe khách BKS 47B-017.70 của nhà xe Tú Tài do tài xế Phan Trọng Phương (SN 1976, quê tỉnh Đắk Lắk) cũng đang lưu thông trên đường tránh, đi hướng Pleiku - Đắk Lắk, trên xe đang chở 14 người.

Tin trong nước - Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 25/5/2019: Công bố kiểm tra việc điều chỉnh giá điện (Hình 2).

Chiếc xe bị bể nát phần đầu sau cú va chạm kinh hoàng với 1 xe khách khác. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Báo Dân Việt đưa tin, tại hiện trường, xe khách BKS 81B-005.14 của nhà xe Thiên Phát bị biến dạng phần đầu, vị trí tài xế bị dập nát hoàn toàn. Đồng thời, chiếc xe khách BKS 47B-017.70 của nhà xe Tú Tài cũng hư hỏng nặng.

Cú va chạm mạnh giữa 2 xe khách khiến 7 người trên 2 xe ôtô bị thương nặng, trong đó cả tài xế và phụ xe của 2 xe đều bị thương, nhiều hành khách đi trên xe vô cùng hoảng sợ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường đển phân luồng, điều tiết giao thông, tránh gây ùn tắc tuyến đường tránh và làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Liên quan đến vụ tai nạn nói trên, Người Lao Động thông tin thêm, tuyến tránh Quốc lộ 14 qua thị trấn Chư Sê đang trong quá trình hoàn thành, chưa được nghiệm thu và đi vào sử dụng nên hiện các yếu tố kỹ thuật chưa được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Yên Bái: Mượn xe máy của bố mẹ đi chơi, 2 nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

Báo Doanh Nghiệp đưa tin, sáng ngày 24/5, đội CSGT công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, tối ngày 23/5 trên tỉnh lộ 171 (thuộc xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến 2 em học sinh tử vong.

Cụ thể, khoảng hơn 21h ngày 23/5, xe khách 45 chỗ chạy hướng huyện Lục Yên- Mỹ Đình (Hà Nội) khi đi đến tỉnh lộ 152, đoạn gần cây xăng xã Tân Lĩnh thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 21C1-09500 do 2 nam sinh điều khiển chạy theo hướng chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 nam sinh đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Phần đầu xe khách hư hỏng nặng. Xe máy bị biến dạng, xe khách hư hỏng phần đầu.

Thanh Niên thông tin, 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nói trên được xác định là em Hoàng Ngọc T. (SN 2005, trú Lục Yên, Yên Bái) và Hoàng Đức D. (SN 2005, trú Lục Yên, Yên Bái), cùng là học sinh lớp 8 của trường THCS trên địa bàn xã Tân Lĩnh. Buổi tối cùng ngày, hai nam sinh này mượn xe của bố mẹ đi chơi và không may gặp nạn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông huyện Lục Yên đã có mặt phối hợp với các bên liên quan phân luồng giao thông, tránh ùn tắc đồng thời phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện cơ quan chưc năng đang nỗ lực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Rò khí gas, cả gia đình 4 người bị bỏng nặng sau tiếng nổ kinh hoàng ở TP. HCM

Theo tờ Tổ Quốc, anh H.C.D (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), trong khi con anh vẫn còn nằm tại một bệnh viện nhi.

Trước đó, theo lời kể của người nhà khi anh D. tắm cho con còn vợ tranh thủ nấu cơm thì bất ngờ bình ga tại bếp rò rỉ rồi gây nên tiếng nổ lớn. Vì căn phòng nhỏ khép kín chỉ 16 mét vuông nên ngọn lửa từ gas khiến cả gia đình 4 thành viên đều bị bỏng.

Anh Đ. đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: Afamily.vn

Sau khi cấp cứu ở bệnh viện tuyến cơ sở, anh D. và vợ được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong khi hai đứa con chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Sau một thời gian điều trị, chị Liễu vợ anh D. đã xuất viện, trong khi các nạn nhân còn lại vẫn phải nằm theo dõi vì tình trạng nặng.

Bác sĩ điều trị cho anh D. chia sẻ, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện quận Thủ Đức đến trong tình trạng diện tích bỏng toàn thân, nặng ở vùng mặt và tứ chi, bỏng hô hấp.

Sau thời gian bù dịch, thay băng, truyền kháng sinh, giải quyết vùng da hoại tử, hiện tình trạng anh D. có cải thiện hơn. Tuy nhiên để các vết thương lành, anh cần nằm ít nhất 2 tuần nữa.

Về phần 2 đứa con người đàn ông, bé B. (2 tuổi) bị bỏng vùng mặt và hai chân, trong khi bé T. nặng hơn, phải thở oxy liên tục, tiên lượng rất xấu.

Được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn. Người chồng làm nghề chạy xe ôm công nghệ trong khi vợ là công nhân.

Nghi vấn 1 người quốc tịch Mỹ lao đầu vào container tự tử

Tờ Dân Việt đưa tin, theo Công an quận 2, lúc 15h30 ngày 24/5, tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển xe container BKS: 51C - 743.89, lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về ngã 4 Thủ Đức.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Khi xe đến gần cầu Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2, TP. HCM thì bất ngờ 1 người đàn ông đi bộ, đầu đội mũ bảo hiểm, lao vào trước đầu xe container. Tài xế mặc dù phát hiện đã phanh lại nhưng do tình huống xảy ra quá nhanh nên không kịp xử lý, khiến bánh trước bên phải xe cán qua người đàn ông, gây tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới bánh xe chắn giữa làn đường nên giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Đến khoảng 17h cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.

Theo báo Pháp Luật TP HCM, nạn nhân được xác định là ông Lê Hoàn Ngọc (56 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Anh N. - người thân với nạn nhân Ngọc cho hay chiều 24/5, ông Ngọc nhờ anh chở từ quận 9 qua nhà em gái ở quận 2 chơi.

Trong lúc anh N. đang chạy trên đường thì ông Ngọc ngồi để hai chân ở một bên rồi bất ngờ nhảy xuống chạy qua đường và xảy ra vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2552019-cong-bo-kiem-tra-viec-dieu-chinh-gia-dien-a276976.html