+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 25/1/2021: Hủy nổ bom "khủng" 600kg sót lại sau chiến tranh

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hủy nổ bom "khủng" 600kg sót lại sau chiến tranh

    Lực lượng chức năng di dời một quả bom đến điểm hủy nổ. Ảnh: TTXVN

    Chiều 24/1, tại xã Chiềng Xôm (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La), lực lượng Công binh, bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sơn La tiến hành hủy nổ quả bom nặng khoảng 600kg còn sót lại sau chiến tranh đảm bảo an toàn.

    Được biết, một người dân trong lúc chăn thả gia sức đã phát hiện quả bom tại km số 7 (Quốc lộ 6 cũ, thuộc địa phận bản Hôm, xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La) hôm 23/1 và trình báo lên cơ quan chức năng.

    Qua công tác kiểm tra và xác minh, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La cho biết đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ, có đường kính 0,75m, dài 1,5m và nặng khoảng 600 kg.

    Trước đó vào ngày 22/1, cũng tại tỉnh Sơn La, người dân bản Nà Lạn, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, trong lúc san đất làm nhà cũng phát hiện một quả bom lớn nằm trên đồi.

    Qua kiểm tra xác minh, ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La xác định, đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ, có đường kính khoảng 0,3m, dài 1,26m, trọng lượng hơn 340 kg.

    Lực lượng Công binh, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ban CHQS huyện, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di chuyển quả bom đến địa điểm hủy nổ và tổ chức hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn.

    Dàn cảnh móc túi táo tợn giữa ban ngày ở TP.HCM

    Ngày 24/1, mạng xã hội Facebook lan truyền video người phụ nữ bị nhóm người dàn cảnh móc túi táo tợn giữa ban ngày gây hoang mang dư luận.

    Cụ thể, trong clip, người phụ nữ lái xe máy trên đường, bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo, đội mũ Grab đi xe máy từ sau vọt lên dừng trước đầu xe. Lúc này, 1 người đàn ông đi xe máy ở phía bên trái ngã vào xe người phụ nữ và giằng co với nạn nhân.

    Sau đó, một đối tượng đi xe tay ga áp sát để người phụ nữ ngồi sau xe lấy tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

    Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự hoang mang, bức xúc trước hành động táo tợn của nhóm đối tượng.

    Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại giao lộ đường 52 - đường số 3 (phường 15, quận 11, TP.HCM) vào sáng 21/1. Nạn nhân bị dàn cảnh móc túi lấy điện thoại và một số tài sản khác.

    Hiện công an khu vực đã xuống ghi nhận hiện trường, lập hồ sơ chuyển lên Công an quận 11 thụ lý.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 11 điều tra, truy bắt nhóm đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

    Cần Thơ: Bắt giữ "ông trùm" Hoàng Quý điều khiển đường dây đá gà “khủng”

    Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Ngày 24/1, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã tạm giữ Hoàng Quý (47 tuổi, trú tại phường An Bình) cùng những người liên quan điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

    Cụ thể, chiều ngày 23/1, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an quận Ninh Kiều đã triệt xóa điểm đá gà tại khu đất trống ở phường An Bình.

    Cảnh sát đã bắt giữ 19 người liên quan, tạm giữ một ôtô, 18 xe máy cùng số tiền hơn 800 triệu đồng.

    Quí bị tình nghi là người tổ chức sới bạc nêu trên. Cảnh sát đã lập hồ sơ, tạm giữ những người liên quan.

    Hoàng Quý được coi là "trùm đá gà" nổi tiếng ở Cần Thơ.

    Trước đó, năm 2013, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP.Cần Thơ, bắt quả tang 28 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống, thuộc KV5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 337 triệu đồng; 80 USD; 20 con gà; 8 cặp cựa; 1 cân bàn; 29 xe môtô; 26 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

    Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng, Quý là đối tượng đứng ra sắp xếp, thông báo cho các con bạc đến sát phạt. Quý đã tổ chức được 5 trận, mỗi trận ăn thua trung bình từ 1 triệu đến 5 triệu đồng; đá hàng xáo từ 40 triệu đến 60 triệu đồng.

    Để không bị phát hiện, Quý thuê người cảnh giới, canh đường, cân gà, trọng tài, môi giới trong trường gà…

    Sau đó, Quý lẩn trốn tại một số tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An và TP.HCM… Được sự vận động của lãnh đạo Phòng PC52 Công an TP.Cần Thơ, gia đình đã kêu gọi Quý ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    Bình Phước: Nam sinh 14 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

    Ngày 24/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Lập khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của một nam sinh trên địa bàn.

    Nạn nhân được xác định là em Lê Tiến Đ. (14 tuổi, ngụ xã Tân Lập).

    Trước đó, khoảng 18h ngày 23/, ông Lê Văn C. (bố của em Đ.) vào phòng riêng gọi em này ra ăn cơm tối. Tuy nhiên, gọi nhiều lần nhưng Đ. không trả lời, người bố đẩy cửa vào thì phát hiện cửa đã bị khóa từ phía trong.

    Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình phá cửa xông vào trong phòng thì bàng hoàng phát hiện Đ. đang treo lơ lửng bằng một sợi dây. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không may, em Đ. đã tử vong trước đó.

    Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, Đ. mê chơi game. Trước đó, để hạn chế con trai nghiện game, gia đình đã cấm Đ. không được đi ra khỏi nhà.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2512021-huy-no-bom-khung-600kg-sot-lai-sau-chien-tranh-a353777.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan