Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 25/12/2019: Cán bộ thanh tra tỉnh bị bắt trên chiếu bạc


Thứ 3, 24/12/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đắk Lắk: Cán bộ thanh tra tỉnh bị bắt trên chiếu bạc

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, nơi ông H. công tác. Ảnh: Dân Trí

Sáng 24/12, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo từ Công an TP.Buôn Ma Thuột về việc tạm giữ một cán bộ công tác tại Thanh tra tỉnh để phục vụ điều tra, làm rõ về việc hành vi đánh bạc.

Cán bộ này được xác định là ông Trần Đình H. (42 tuổi) - Thanh tra viên thuộc Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo vị lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, trước khi bị tạm giữ ông H. đang tham gia một đoàn Thanh tra theo kế hoạch của đơn vị và hiện đơn vị đã cho ông H. thôi tham gia đoàn này. Đồng thời, đã làm báo cáo đến Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh để xử lý về mặt Đảng theo quy định

“Chúng tôi đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra thì mới xử lý tiếp theo được. Quan điểm của tôi là xử lý nghiêm, không bao che, công an xử lý tới đâu thì sẽ xử lý tới đó”, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 21/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột kiểm tra hành chính nhà ông Bùi Xuân Dũng (43 tuổi, trú phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột), bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền; thu giữ hàng chục triệu đồng, 2 bộ bài cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bài.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng có ông Trần Đình H. là thanh tra viên Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, báo VietNamnet đưa tin.

Tại cơ quan công an, Bùi Xuân Dũng khai, sáng ngày 21/12, nhóm đối tượng trên đã đến nhà Dũng để cùng nhau đánh bạc. Sau mỗi ván, người nào thắng thì phải đóng tiền xâu cho Dũng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng.

Vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.

Khánh Hòa: Nguyên Tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang bị khởi tố, tạm giam

Chiều 24/12, hàng chục công an cùng nhiều xe mang biển số tỉnh Khánh Hòa của lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại trụ sở của Công ty CP Sông Đà Nha Trang, đại diện chủ đầu tư dự án khu dân cư Cồn Tân Lập ở phường Xương Huân, TP.Nha Trang, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Được biết dự án khu dân cư Cồn Tân Lập có diện tích 7,9ha, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty CP Sông Đà Thăng Long đầu tư năm 2007

Sau đó, Sông Đà Thăng Long liên danh với Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư dự án trên.

Đến nay, dự án rất chậm tiến độ, không hoàn thành các cam kết với tỉnh, nhưng chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo khi bán một lô đất cho nhiều người, chuyển nhượng các lô đất của dự án trái pháp luật.

Trước đó, ngày 29/8/2017 chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, thành phố Nha Trang đã bị Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập như là “nỗi đau đầu” của Khánh Hòa hiện tại. Cụ thể sau 12 năm được cấp phép đầu tư, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập chỉ là bãi đất trống. Dự án không đạt tiến độ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần điều chỉnh theo hướng giãn tiến độ cho chủ đầu tư.

Công ty CP Sông Đà Nha Trang được thành lập theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/11/2007 của Đại hội đồng cổ đông thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200719977 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/12/2007 và thay đổi lần thứ 4, ngày 23/11/2010. Với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Bình Định: Bị trêu tức trên Facebook, nam thanh niên nổ súng "xử" người yêu cũ của bạn gái

Hung khí đối tượng Trần Đức Huy dùng để bắn "tình địch". Ảnh: Người Lao Động

Ngày 24/12, Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết gia đình đã đưa Trần Đức Huy (17 tuổi; ngụ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đến cơ quan này đầu thú sau khi Huy có hành vi dùng súng bắn người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/12, Trần Nhật Phong (26 tuổi; ngụ xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán Bạch Kim, huyện Hoài Nhơn thì gặp Trần Đức Huy. Do có mâu thuẫn từ trước nên Huy gọi Phong ra trước quán nói chuyện.

Trong lúc 2 bên to tiếng, Huy lấy súng giấu trong người bắn vào ngực bên trái của Phong rồi cùng nhóm bạn lên xe tẩu thoát. Phong bị thương được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, thông tin trên báo Thanh Niên.

Tại cơ quan công an, Trần Đức Huy khai nhận đang yêu một cô gái trước đây là người yêu của Trần Nhật Phong. Vì ghen tuông nên Phong đã chuyển một số hình ảnh nhạy cảm thời Phong và bạn gái Huy còn yêu nhau mặn nồng, đồng thời có nội dung bình luận chọc tức trên Facebook của Huy. Từ đó, Huy tức giận tìm cách trả thù.

“Đây là vụ án giết người. Hiện chúng tôi đang làm việc, bàn giao Trần Đức Huy cho Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngoài Huy, chúng tôi cũng sẽ bàn giao vũ khí, đạn dược do Huy sử dụng để phục vụ công tác điều tra”, thượng tá Trương Văn Phụng, Phó trưởng Công an huyện Hoài Nhơn cho biết.

Long An: Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Sáng 24/12, đại diện UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường trong tư thế treo cổ.

Cụ thể, vào khoảng 6h30 cùng ngày, anh Dương Văn H., ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây đi xuống nhà sau thì phát hiện em trai tên Dương Văn D., 44 tuổi, ngụ cùng địa phương chết trong tư thế treo cổ.

Bàng hoàng, anh D. nhanh chóng gọi người thân ứng cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Công an xã Hòa Khánh Tây phối hợp Công an huyện Đức Hòa có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người nhà nạn nhân cho hay, anh D. đang làm công nhân cho một công ty ở huyện Đức Hòa. Anh này đã có vợ và 1 người con còn nhỏ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-25122019-can-bo-thanh-tra-tinh-bi-bat-tren-chieu-bac-a305841.html