Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 28/10/2019: Chạy vào rừng trốn công an, tài xế xe tải bị rắn độc cắn


Chủ nhật, 27/10/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 28/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 28/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bình Phước: Chạy vào rừng trốn công an, tài xế xe tải bị rắn độc cắn

Chiếc xe tải được phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ

Công lý đưa tin, sáng ngày 27/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ xe tải đổ trộm rác thải công nghiệp ra môi trường tại huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước).

Chủ xe tải trên hiện đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Trong khi đó, tài xế đang phải nhập viện cấp cứu do bị rắn độc cắn trong lúc bỏ trốn, nên chưa thể ra trình diện.

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, vào khuya 24/10, công an tỉnh Bình Phước mật phục, bắt quả tang xe tải do tài xế Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển vận chuyển hơn 20 tấn rác thải công nghiệp (nilông, giấy vụn, chai nhựa,…) đổ trái phép tại một bãi đất trống cạnh vườn cao su thuộc địa bàn xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Khi bị công an vây bắt, tài xế Vinh cùng phụ xe tung cửa bỏ chạy vào vườn cao su, sau đó chạy vào một khu rừng gần đó bỏ lại phương tiện và tang vật vi phạm.

Trong quá trình bỏ chạy, tài xế Vinh bị rắn độc cắn nhưng vẫn nhịn đau, không la lớn để không bị phát hiện, đến khi phụ xe biết sự việc mới đưa Vinh đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng sau đó thu giữ tang vật gồm xe ô tô tải và xe cuốc dùng để san lấp chất thải.

Bình Dương: Gây tai nạn chết người, tài xế xe du lịch trốn khỏi hiện trường

Bảo vệ Pháp luật đưa tin, khuya 26/10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và đang truy tìm 1 chiếc ô tô có liên quan trong vụ tai nạn làm một người tử vong.

Cụ thể, vào tối cùng ngày, một nam thanh niên gần 30 tuổi chạy xe máy BS: 61G1-597.09 trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương đi Bình Phước.

Khi tới đoạn qua khu dân cư Thịnh Gia (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe ô tô du lịch.

Cú va chạm khiến nam thanh niên ngã xuống đương và bị cán chết tại chỗ. Trong khi đó, sau tại nạn, chiếc ô tô có liên quan đã bỏ chạy về hướng tỉnh Bình Phước.

Công an thị xã Bến Cát đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra làm rõ.

Trước đó, một người đàn ông lái xe trong tình trạng say xỉn bất ngờ bị mất kiểm soát tông thẳng vào gốc cây bên đường tử vong tại chỗ.

Công lý đưa tin, vào khoảng 14h ngày 26/10, ông Nguyễn Văn Hoàng (54 tuổi, ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) điều khiển xe gắn máy BKS 63FL.1545 lưu thông trên đường Hùng Vương nối dài theo hướng nội ô TP. Mỹ Tho ra Quốc lộ 50.

Khi đến địa phận xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho do không làm chủ được tốc độ nên ông Hoàng đã để xe vọt lên lề đường và tông mạh vào gốc cây xanh ven đường. Cú tông mạnh khiến cả người và xe ngã xuống đường. Ông Hoàng bị va chạm mạnh phần đầu xuống nền gạch, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP. Mỹ Tho đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, sáng 26/10, ông Hoàng có đi ăn đám giỗ tại nhà người thân ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. Tại đây, ông Hoàng có uống nhiều rượu bia nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Tuyên Quang: Truy tìm người đàn ông bị tố hiếp dâm thiếu nữ 20 tuổi

Thông báo của cơ quan chức năng truy tìm đối tượng Trần Văn Mừu để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án. Ảnh: VTC News

Báo VTC News đưa tin, sáng 27/10, đại diện Công an xã Yên Thuận (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan công an đang truy tìm đối tượng Trần Văn Mừu (31 tuổi, trú thôn Lục Sơn, xã Yên Thuận), liên quan tới nghi án hiếp dâm xảy ra vào ngày 19/10.

Nạn nhân là chị H. (SN 1999, quê huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Ngày 19/10, chị H. cùng gia đình xuống nhà người thân tại thôn Lục Khang, xã Yên Thuận để dự đám tang. Tại đây chị H. đã gặp Trần Văn Mừu.

Báo Người Đưa Tin cho biết, tối cùng ngày, chị H. cùng một người em gái được Mừu chở bằng xe máy ra quán mua đồ. Tuy nhiên khi chở được nửa đường thì Mừu người em xuống và đưa cho 20 nghìn đồng bảo chờ tại đây.

Sau đó nam thanh niên quay xe đưa H. đi hướng khác và có hành vi hiếp dâm nạn nhân. Đến khoảng 23h20, chị H. chạy về thông báo với gia đình.

Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình, Công an xã Yên Thuận đã đi tìm Mừu nhưng người này không còn ở nhà. Sau đó, đơn vị đã báo cáo sự việc lên công an huyện.

Theo VTC news, Mừu đã lập gia đình và có 3 con nhỏ, Mừu lêu lổng không nghề nghiệp, thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương.

Ai biết, đối tượng Mừu ở đâu xin báo theo địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên, SĐT: 02073 542 337.

TP.HCM: Nam thanh niên giấu gần 2.000 viên đạn trong cốp xe máy

Zing.vn đưa tin ngày 26/10, tổ công tác 363 của Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng T.N.Đ.H (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cho Công an phường An Phú Đông, quận 12 để điều tra, xác minh về việc mang theo gần 2.000 viên đạn.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 23/10, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự khu vực quận 12, tổ công tác 363 phát hiện T.N.Đ.H. đang điều khiển xe máy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện, kiểm tra hành chính.

Kiểm tra trong cốp xe máy của thanh niên này, tổ công tác 363 Công an TP.HCM phát hiện 37 hộp tiếp đạn cao su, 1.850 viên đạn, 30 vỏ đạn (chưa rõ chủng loại), 1 bộ kim hỏa súng quân dụng, 4 hóa đơn chuyển tiền, 1 điện thoại di động.

Bước đầu, T.N.Đ.H. không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Theo báo Tuổi trẻ, Công an TP.HCM cho biết, tổ công tác 363 không phải lực lượng mới, mà được cơ cấu từ các lực lượng nghiệp vụ sẵn có, trên cơ sở điều chỉnh phương thức tuần tra, kiểm soát để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Hiện cấp TP có 7 tổ công tác 363 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên toàn địa bàn. Lý giải về việc tổ công tác có "phiên hiệu" là tổ công tác 363,  Công an TP.HCM cho biết đây là cách gọi theo cơ cấu lực lượng, thay vì gọi theo số thứ tự kế hoạch công tác như lực lượng 141 của Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, quân số của mỗi tổ khi làm nhiệm vụ có ít nhất 12 người, gồm ba lực lượng nòng cốt: 3 cảnh sát giao thông, 6 cảnh sát cơ động, 3 cảnh sát hình sự.

Ngoài ra, ở cấp quận huyện, tùy tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu địa bàn, Công an quận huyện sẽ hình thành các tổ tuần tra hỗn hợp với lực lượng mỗi tổ tối thiểu 12 người.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-28102019-chay-vao-rung-tron-cong-an-tai-xe-xe-tai-bi-ran-doc-can-a298521.html