+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 29/10/2020: Mercedes GL450 đang di chuyển bất ngờ bốc cháy trơ khung

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hà Nội: Mercedes GL450 đang di chuyển thì bất ngờ bốc cháy trơ khung

    Chiếc xe bị thiêu rụi. Ảnh: VTC News 

    Chiều 28/10, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xe ô tô hạng sang Mercedes GL450 bị cháy rụi tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, ô tô Mercedes GL450 biển số 30F-947.XX do ông Trần Mạnh T. (SN 1983) cầm lái đang đi trên đường 52m, khu đô thị Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm) thì bốc cháy ngùn ngụt.

    Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm lập tức có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Tình tiết mới vụ 3 cha con bỏng nặng trong căn nhà bốc cháy ở Hóc Môn

    Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy căn nhà trên đường Trần Thị Bốc (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khiến 3 cha con bị bỏng nặng.

    Danh tính nạn nhân được xác định gồm: anh Nguyễn Công K.(SN 1985), cháu Nguyễn Phạm Gia H.(SN 2011) và Nguyễn Phạm Gia P.(SN 2014).

    Trước đó, chiều ngày 27/10, người dân trong khu vực đó thấy ngôi nhà anh K. bị cháy và bên trong có tiếng kêu cứu thất thanh. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã đập cửa giải cứu đưa anh K, và 2 con đi bệnh viện cấp cứu. Hiện anh K. đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, 2 con trai được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1.

    Theo tờ Sài Gòn Giải Phóng, người dân địa phương cho biết, anh K. có vợ là chị L. (38 tuổi). Cả 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ sinh sống ở tầng 1 căn nhà này. Anh K. vốn nghiện cờ bạc, game bắn cá nên nợ nần. Trước đó, anh K. và chị L. mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Chị L. bị đánh nhập viện cấp cứu.

    Hiện công an đang lấy lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

    Thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp mất tích bí ẩn sau khi dự đám cưới

    Em Nguyễn Thu Hà trước khi mất tích. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

    Sáng ngày 28/10, trao đổi với PV báo Người lao động, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, xác nhận chính quyền xã đã nắm được thông tin em Nguyễn Thu Hà (SN 2002) mất tích 4 ngày nay.

    Hiện, Công an xã Liên Sơn đã báo cáo Công an huyện Lương Sơn cùng phối hợp để tìm kiếm em Hà.

    Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Quyên (SN 1973, ngụ xóm Ngành, xã Liên Sơn, bố của Hà) cho biết, con gái đã học xong THPT và đang ở nhà. Vào tối ngày 24/10, Hà có đi dự đám cưới bạn học cùng lớp. Tuy nhiên, sau đó gia đình mất liên lạc với em Hà, chiếc xe máy em Hà sử dụng vẫn để ở nhà người bạn. Theo ông Quyên, khi đi dự đám cưới, em Hà mặc áo khoác màu sữa, quần bò, đi giày màu trắng.

    Sau khi con gái không về nhà, ông Quyên và gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không có bất cứ thông tin, manh mối gì.

    Hiện ông Quyên đã trình báo việc con gái mất tích với chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm.

    “Gia đình đã báo chính quyền địa phương về việc cháu mất tích và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc tìm giúp.

    Mấy ngày nay gia đình đã huy động người thân, họ hàng tổ chức đi tìm kiếm, liên lạc với những mối quan hệ bạn bè của cháu nhưng chưa có bất cứ thông tin, manh mối nào.

    Cháu ở nhà không có mâu thuẫn hay có vấn đề gì với gia đình hay với ai”, báo Bảo vệ Pháp luật dẫn lời ông Quyên.

    Ai có thông tin về em Nguyễn Thu Hà xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0977887551 (ông Nguyễn Huy Quyên, bố em Hà).

    Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ, Quảng Nam đối diện lũ lịch sử

    Ngày 28/10, Công ty CP Thủy điện Đăk Mi (chủ đầu tư công trình thủy điện Đăk Mi 4) phát thông báo về việc vận hành hồ thủy điện Đăk Mi 4 (tăng lưu lượng xả tràn lần 2).

    Theo đó, thời điểm bắt đầu vận hành vào lúc 15h30 ngày 28/10, lưu lượng xả tràn dự kiến lên đến 11.400 m3/giây. Hiện tại, lưu lượng thủy điện Đăk Mi 4 đang xả xuống hạ du là 5.100m3/s.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay lũ trên sông Vu Gia lên rất nhanh. Mực nước lúc 16h ngày 28/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,55 m - dưới báo động 2 là 0,25 m.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trường hợp thủy điện Đăk Mi 4 tiếp tục duy trì mức xả 5.000 m3/giây về hạ lưu, dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng tăng lên mức 10,3 m - trên báo động 3 là 1,3 m (dưới mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,47 m).

    Trường hợp thủy điện xả xuống hạ lưu như dự kiến, tức 11.400 m3/giây, từ 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng tăng lên mức 11,2 m - trên báo động 3 là 2,2 m, vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43 m.

    Theo báo Người lao động, số liệu cập nhật lúc 17h ngày 28/10, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đăk Mi 4 lên đến gần 8.400 m3/giây. Thủy điện này xả nước qua tràn hơn 7.000 m3/giây.

    Ngoài thủy điện Đăk Mi 4, thời điểm 17h ngày 28/10, thủy điện A Vương cũng đang xả xuống hạ du hơn 300 m3/giây. Lưu lượng nước về sông Vu Gia lên đến gần 7.400 m3/giây.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam), thành phố Đà Nẵng.

    Bạch Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-29102020-mercedes-gl450-dang-di-chuyen-bat-ngo-boc-chay-tro-khung-a344201.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan