Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 30/7/2020: Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội


Thứ 4, 29/07/2020 | 23:50


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

Phong tỏa, khử khuẩn nơi cư trú của bệnh nhân N.T.H.. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Tối ngày 29/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa công bố chi tiết lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội.

Theo đó, bệnh nhân là N.T.H (23 tuổi, nam giới) là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng Pizza Al Fresco, địa chỉ tại: 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Địa chỉ ở: 15/230/26 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Ngày mắc: 23/7/2020.

Bệnh nhân có biểu hiện: sốt nhẹ (từ 37,5 đến 38,2 độ C); ho kèm theo có đờm, không khó thở. Vào viện ngày 28/7/2020 (lúc 14h). Bệnh nhân điều trị tại Khoa Vi rút Ký sinh trùng - bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh. Kết quả PCR dương tính SARS-CoV-2 ngày 29/7/2020.

Trước khi nhiễm Covid-19, bệnh nhân này từng đi du lịch Đà Nẵng 3 ngày. Cụ thể:

Từ ngày 12-15/7/2020 bệnh nhân đi du lịch cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng (đi cùng khoảng 29 người). Bệnh nhân cùng gia đình đi máy bay đến Đà Nẵng (hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 9h sáng ngày 12/7/2020).

Ngày 12/7/2020, bệnh nhân chỉ ở tại khách sạn, không đi đâu ra ngoài, ăn uống tại khách sạn (bệnh nhân cùng gia đình lưu trú tại Khách sạn Huỳnh Gia Hưng, địa chỉ 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngày 13/7/2020 bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch tại Bà Nà Hill. Chiều ngày 13/7/2020, cả nhà bệnh nhân quay trở lại khách sạn Huỳnh Gia Hưng, buổi tối ăn tối cả nhà đi ra ngoài ăn ở nhà hàng (không nhớ tên). Sau ăn tối, bệnh nhân có đi dạo 1 mình ở khu vực gần khách sạn.

Ngày 14/7/2020, buổi sáng bệnh nhân đi mua đồ tại Chợ Hàn (địa chỉ: 119 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); buổi trưa bệnh nhân ăn tại khách sạn; biểu chiều cả nhà bệnh nhân đi chơi tại Hội An, Quảng Nam; buổi tối cả nhà về khách sạn Huỳnh Gia Hưng và đi ăn ở nhà hàng trên phố Nguyễn Văn Thoại.

Ngày 15/7/2020, cả nhà bệnh nhân ra sân bay và trở về Hà Nội (máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng 12h30 ngày 15/7/2020). Sau đó đoàn đi 2 xe ô tô về nhà tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm (đi xe đặt trước; cả gia đình của bệnh nhân đều sinh sống tại phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm).

Buổi chiều bệnh nhân có đến chơi với người yêu tại phòng trọ của người yêu (ở tại địa chỉ: số 1/59/68 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm) sau đó bệnh nhân về nhà (không đeo khẩu trang trong quá trình gặp gỡ).

Từ ngày 16/7/2020-24/7/2020, bệnh nhân quay trở lại đi làm bình thường tại cửa hàng Pizza Al Fresco’s (địa chỉ số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy). Bệnh nhân là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng, hàng ngày bệnh nhân tiếp xúc với hầu hết nhân viên tại cửa hàng (khoảng 13-14 nhân viên). Bệnh nhân không đeo khẩu trang và thường xuyên tiếp xúc gần với 2 nhân viên bếp làm cùng với bệnh nhân.

Ngày 23/7/2020 bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt tuy nhiên bệnh nhân vẫn đi làm tại cửa hàng và có đến gặp người yêu.

Ngày 25/7 - 28/7/2020 bệnh nhân nghỉ làm ở nhà, tự cách ly, không tiếp xúc ai,

Ngày 28/7/2020, bệnh nhân đi xe taxi của anh trai (là Nguyễn Đình Hiếu) có đến khám tại Trung tâm chẩn đoàn hình ảnh thuộc bệnh viện Nông nghiệp cơ sở 2 (địa chỉ ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa, bệnh nhân có đeo khẩu trang trong quá trình đi khám bệnh). Bệnh nhân được đưa đi chụp XQ và được chẩn đoán có hình ảnh nốt mờ ở phổi và được người nhà tư vấn chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương khám tư vấn. Trưa bệnh nhân về nhà ăn cơm, sau đó khoảng 13h30 thì đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Kim Chung để khám tư vấn và có chỉ định nhập viện cách ly.

Đà Nẵng: Công bố nguyên nhân bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 418 tử vong

Ngày 29/7, sở Y tế Đà Nẵng đã cung cấp một số thông tin về trường hợp bệnh nhân N.V.Y (85 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), bố ruột của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 418.

Theo đó, bệnh nhân Y. có tiền suy thận, đái tháo đường. Ngày 5/7, ông Y. điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc - bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán suy thận, đái tháo đường, viêm phổi. Từ khi nhập viện, ông Y. được bệnh nhân 418 thăm và chăm sóc.

Sau khi xác định bệnh nhân 418 nhiễm Covid-19 và đã được công bố, các bác sĩ đã lấy mẫu bệnh nhân Y. xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT- PCR.

Vào ngày 27/7, kết quả xét nghiệm bệnh nhân này âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 28/7, bệnh nhân Y. tử vong.

Theo sở Y tế, theo chẩn đoán nguyên nhân tử vong là viêm phổi, nhiễm trùng huyết trên nền bệnh COPD mạn tính, viêm cơ tim, thiếu máu cục bộ, đái tháo đường, suy thận.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 418 là nam giới, 51 tuổi, ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân 418 có tiền sử bền nền là đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, bệnh nhân 418 chỉ ở TP Đà Nẵng, không đi ngoại tỉnh, thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người ngoài. Hàng ngày bệnh nhân 418 có uống cà phê, ăn sáng ở khu vực sinh sống cùng vợ và con cái.

Trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân 418 có chăm bố nằm điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc (bệnh viện Đà Nẵng) từ ngày 5/7.

Đến ngày 11/7, bệnh nhân phát hiện ho, kèm sốt về chiều, mệt mỏi, ăn uống kém nên nhờ con rể đưa đến khám tại phòng khám tư của bác sĩ H. (đường Đinh Tiên Hoàng, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân sử dụng thuốc 2 ngày nhưng không đỡ nên vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hải Châu vào 18/7.

Vì bệnh không thuyên giảm nên bệnh nhân tự đến Khoa cấp cứu, bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển vào phòng 506, Khoa Nội hô hấp trong tình trạng viêm phổi, theo dõi lao phổi, biến chứng suy hô hấp. Hiện bệnh nhân 418 vẫn đang được điều trị tích cực ở Khu điều trị cách ly (bệnh viện Đà Nẵng).

Hà Nội: Tạm dừng lễ hội, quán bar từ tối 29/7

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội họp chiều 29/7. Ảnh: VOV

Chiều 29/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội với các quận huyện, sở ngành để triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tính đến 12h ngày 29/7, Hà Nội đã ghi nhận 2 trường hợp: Trường hợp đầu tiên là anh N.T.H (23 tuổi, trú tại Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm) đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2. anh N.T.H là đầu bếp tại cửa hàng Pizza 106 Trần Nhân Tông, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh. Kết quả điều tra dịch tễ đã có 83 trường hợp F1 và 310 F2 tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa. Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu và cách ly tại bệnh viện Công an Hà Nội.

Trường hợp thứ 2 là một bệnh nhân 76 tuổi (đang nghi nhiễm) cũng ở Hà Nội đã đi du lịch Đà Nẵng 2 tuần, khi về Hà Nội đã đi thăm con gái ở Thụy Khuê. Trong quá trình đi du lịch Đà Nẵng đã có biểu hiện ho và đi khám tại bệnh viện C Đà Nẵng, sau thấy đỡ và trở về Hà Nội. Tại Hà Nội, bệnh nhân không có biểu hiện, ho, sốt nhưng khi nghe phương tiện truyền thông, thông báo về người đi du lịch Đà Nẵng thì tự khai báo nên bệnh nhân đã tự đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám thì cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đánh giá, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Công điện 05 của TP về triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. TP đã rà soát, sơ bộ phát hiện 21.063 người đi về từ Đà Nẵng.

Với ca bệnh mới phát hiện trên địa bàn TP, các trường hợp F1, F2 đã khẩn trương được xác định, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đặc biệt, đề cập đến việc tổ chức các Hội chợ, Hội nghị xúc tiến cung cầu, lễ hội , quán bar… trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị tạm dừng hoạt động theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020.

Tiền Giang: Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh trụ cầu Kênh 250

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 29/7, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã đưa ra nhận định về nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cầu Kênh 250 ở xã Tân Lập 2.

Nạn nhân là P.V.T. (34 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước).

Trước đó, sáng 28/7, người dân thấy trên mặt cầu có đôi dép nhựa. Khi kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ cạnh trụ cầu.

Tại hiện trường, ngoài đôi dép còn có số điện thoại liên lạc. Phía chân cầu còn có chiếc xe máy.

Cơ quan chức năng nhận định anh T. treo cổ tự vẫn do buồn chuyện gia đình.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự ngày 29/7, báo Thanh Niên thông tin thêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Chơn Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Lê Sỹ T. (30 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp), học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Bình Phước (ở xã Minh Lập, huyện Chơn Thành).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày (29/7), một học viên ở chung phòng với anh T. ngủ dậy thì phát hiện anh T. tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng. Người này đã báo với cán bộ tại cơ sở cai nghiện, ngay sau đó, vụ việc cũng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chiều cùng ngày, sau khi khám nghiệm tử thi xong, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về để tổ chức mai táng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-3072020-lich-trinh-di-chuyen-cua-benh-nhan-nhiem-covid-19-o-ha-noi-a332618.html