Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 31/8/2019: Xem xét xử lý kỷ luật 13 công chức của bộ GD&ĐT sau gian lận thi cử


Thứ 6, 30/08/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 31/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 31/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 31/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 31/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Xem xét xử lý kỷ luật 13 công chức của bộ GD&ĐT sau gian lận thi cử

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, ngày 30/8, bộ GD&ĐT có thông báo số 878-TB-BGDĐT về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức do Thứ trưởng Lê Hải An ký.

Cụ thể, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong việc tổ chức chấm thi ở Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội. 

Qua những sai phạm xảy ra ở 3 địa phương, bộ GD&ĐT nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt Quy chế thi; công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 3 và khoản 2, điều 6 nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Bộ trưởng bộ GD&ĐT thông báo xem xét kỷ luật đối với 13 người. Thời điểm vi phạm là tháng 6/2018, thời điểm phát hiện vi phạm là 29/7/2019. Thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định tại điều 7, Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, 13 cán bộ, lành đạo bị xem xét kỷ luật gồm:

1. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

2. Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

3. Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng.

4. Ông Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng.

5. Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

6. Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra..

7. Ông Tống Duy Hiến, Phó Chánh thanh tra.

8. Ông Trịnh Minh Trường, Phó Trưởng phòng thanh tra chuyên ngành.

9. Ông Lê Văn Vương, Phó Trưởng phòng thanh tra hành chính.

10. Bà Thẩm Thị Minh Hằng, Thanh tra viên.

11. Ông Nguyễn Ngọc Chính, Thanh tra viên.

12. Bà Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng vụ Pháp chế.

13. Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng vụ Giáo dục trung học.

UBATGTQG công bố đường dây nóng về giao thông dịp Quốc khánh 2/9

Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ đến Vụ Vận tải (Tổng cục đường bộ Việt Nam), số điện thoại: 0983.60.8989; Vụ An toàn giao thông (Tổng cục đường bộ Việt Nam): 0916.60.8085Thông tin trên Pháp luật Việt Nam, người dân có thể phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông đến Cục Cảnh sát giao thông tới số điện thoại: 0995.67.67.67. 

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, người dân liên hệ Cục Đường sắt Việt Nam, số điện thoại: 0865367565; lĩnh vực hàng không, liên hệ số: 0916.562.119; lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo các số: 0942.10.74.74; 0243.8451888

Còn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ các số: 0989.088.719 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia); 0977.497.891 (Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải); 0981.759.328 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia); 0941.329.634 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia); 0936.198.387 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)

Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng khuyến cáo người dân, để đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn, người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin như hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn.

Truy tìm nguyên nhân người phụ nữ tử vong bất thường ngoài ruộng ngô ở Hòa Bình

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin trên báo Người Lao Động, trưa 30/8, ông Bùi Văn Dình, Phó Chủ tịch UBND xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, xác nhận trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể một phụ nữ chết bất thường tại ruộng ngô.

Cụ thể, thi thể người phụ nữ được phát hiện vào khoảng 7h cùng ngày.

Một người dân đi làm đồng tá hỏa nhìn thấy người phụ nữ trong tư thế nằm sấp bên cạnh xô đạm tại ruộng ngô. Lại gần kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Sào Báy đã có mặt lập lều bạt để bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an huyện Kim Bôi.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Bùi Thị Th. ( SN 1963, ngụ xóm Báy, xã Sào Báy).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, báo Thanh Niên cho hay, tối 29/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 2, TP.HCM xác nhận, đơn vị đang điều tra xác minh một thi thể nổi trên sông tại Bến phà Cát Lái, nghi là phóng viên Nguyễn Vũ Tôn Phúc (44 tuổi, quê Đồng Nai).

Cụ thể, vào sáng 28/8, nhân viên Bến phà Cát Lái phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào khu vực bến phà nên báo công an.

Sau đó, công an kiểm tra thi thể, thấy có chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Vũ Tôn Phúc và một số giấy tờ khác, như: thẻ công tác của Trung tâm truyền hình giáo dục và pháp luật, trong một số giấy tờ còn thể hiện nạn nhân làm việc tại "Tạp chí Dạy và học ngày nay", 1 giấy đăng ký xe mô tô hiệu Majesty BS 53P7-3896 và người đứng tên là Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1964, ngụ đường số 12, P.18, quận Tân Bình)....

Khi phát hiện, thi thể nạn nhân tay trái nạn nhân đeo đồng hồ kim loại màu vàng, dây màu đen; ngón tay trái đeo một nhẫn kim loại màu vàng; trên cổ đeo một dây chuyền kim loại màu trắng.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu chưa phát hiện có dấu vết tác động ngoại lực.

Ghen tuông, gã nghiện chích điện, dùng kéo đâm vợ trọng thương

Thông tin trên An ninh thủ đô, ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Phạm Ngọc Phú (SN 1984, trọ tại tổ 9 phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị C.V.A, vợ của Phú.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 24/8, do ghen tuông và có biểu hiện không điều khiển được lý trí, Phú đã dùng kéo đâm vợ mình khiến nạn nhân bất tỉnh. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị V.A may mắn thoát chết.

Dân Trí thông tin thêm, tại Cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phú khai trước khi dùng kéo đâm vợ, đối tượng đã đấu nối điện ắc-quy từ xe máy làm cho chị A. bị điện giật. Khi âm mưu không thành, đối tượng tiếp tục dùng hung khí ra tay với vợ.

Thông tin ban đầu xác định, Phú nghiện ma túy và đang có thời gian dài sử dụng thuốc cai nghiện ma túy.

Hiện vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-3182019-xem-xet-xu-ly-ky-luat-13-cong-chuc-cua-bo-gddt-sau-gian-lan-thi-cu-a291034.html