Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 4/5/2020: Bị yêu cầu dừng xe, "quái xế" tông gãy chân thiếu tá CSGT


Chủ nhật, 03/05/2020 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bị yêu cầu dừng xe, "quái xế" tông gãy chân thiếu tá CSGT

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam. Ảnh: Người Lao Động.

Sáng 3/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang) hiện vẫn đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy do bị "quái xế" tông thẳng vào người trong lúc chống đua xe.

Trước đó, khoảng 22h ngày 2/5, Phòng CSGT cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Châu Thành phát hiện nhóm người rất đông đang chuẩn bị tổ chức đua, kéo xe trên tuyến Quốc lộ 1 qua xã Long Định, huyện Châu Thành. Vì thế, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an triển khai phương án chống đua xe.

Nhóm "quái xế" này di chuyển từ hướng Cái Bè về Trung Lương nhưng do người tham gia giao thông đổ về TP.HCM quá đông nên nhóm "quái xế" quay đầu xe ngược lại và tổ chức kéo, đua xe. Tổ công tác của Thiếu tá Hồ được phân công chốt chặn vòng 1. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì Nguyễn Hoàng Nam (SN 2002; ngụ xã Long Định) đã tắt đèn xe, tông thẳng vào Thiếu tá Hồ. Cú tông cực mạnh đã làm thiếu tá Hồ gãy chân, xuất huyết não và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Sau khi "thông chốt" này, nhóm "quái xế" tiếp tục đua, kéo thêm khoảng hơn 1 km thì bị tổ công tác thứ 2 đón bắt. Phát hiện tổ công tác, nhóm "quái xế" này tiếp tục quay đầu xe ngược về hướng Trung Lương nhưng đã bị nhiều tổ công tác khác bắt gọn. Tại đây, công an đã tạm giữ 20 đối tượng và 19 xe máy.

Cà Mau: Chém người tình trọng thương vì mâu thuẫn rồi trốn vào rừng

Sáng 3/5, lực lượng chức năng huyện Phú Tân (Cà Mau) đang điều tra làm rõ vụ chém người gây thương tích xã ra tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 2/5, giữa Trần Văn Tính (36 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú cùng địa chỉ tại khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm) và bà N.T.H (36 tuổi, ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Tính bất ngờ dùng dao chém vào người khiến bà H. bị thương ở phần đầu và tay.

Sau khi gây án, Tính nhanh chóng bỏ chạy vào khu rừng gần đó để lẩn trốn. Riêng, bà H. được người dân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Được biết, cách đây khoảng 1 năm, giữa bà H. và Tính phát sinh tình cảm lứa đôi, sống chung như vợ chồng.

Công an huyện Phú Tân đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích theo quy định pháp luật.

Cột điện bất ngờ đổ sập, nam công nhân tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Infonet

Gần trưa ngày 3/5, Trung tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng Công an xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) xác nhận, có một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra liên quan đến việc kéo lưới điện khiến nạn nhân nguy kịch.

Vào khoảng 9h30 cùng ngày, anh P.V.P (SN 1987, trú thôn Yên Lạc, xã Thạch Thắng huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng một tốp công nhân đến kéo đường dây điện thắp sáng tại thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh. Thời điểm này, khi anh P. đang trèo lên cột điện để kéo dây thì bất ngờ cột điện đổ sập, khiến nạn nhân ngã xuống đất tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, phần lớp bê tông ở trụ cột điện bị vỡ đôi, cột điện đổ ngang giữa đường.

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, đường điện này vừa mới được xây dựng. Tại phần trụ cột điện bị vỡ nát, nghi do chất lượng thi công làm không đảm bảo dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Được biết, dự án đường điện thắp sáng do UBND xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng đường điện trên là do một công ty xây dựng tại TP Hà Tĩnh thực hiện.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nghệ An: Đi bắt cua đồng, hai anh em "mất tích" bí ẩn

Khoảng 9h ngày 1/5, hai em Đậu Văn Đức (SN 2004) và Đậu Văn Xuyến (SN 2008), con ông Đậu Văn Tài (trú xóm Đông Kiều, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nói với gia đình đi bắt cua đồng nhưng đến tối cùng ngày không thấy 2 em trở về nhà.

Ngay sau đó, ông Tài đã trình báo sự việc lên Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Đến sáng 3/5, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích 2 em.

Sáng 3/5, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An thông báo tìm tung tích hai em Đậu Văn Đức và Đậu Văn Xuyến.

Đặc điểm nhận dạng: em Đậu Văn Đức, cao khoảng 1m7, thân hình hơi gầy. Khi đi mặc quần đùi màu đen, áo cộc tay màu tàn thuốc, đi dép tổ ong; còn em Đậu Văn Xuyến, cao khỏng 1m55, thân hình vừa. Khi đi mặc quần đùi màu đen, áo cộc tay màu đen, chân không đi dép.

Nếu ai biết các cháu đang ở đâu xin thông báo cho gia đình và cơ quan chức năng: Bố 2 cháu: Đậu Văn Tài - 096 7188427, Công an xã Diễn Mỹ : 096 7767333, Công an huyện Diễn Châu: 0945586288.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-452020-bi-yeu-cau-dung-xe-quai-xe-tong-gay-chan-thieu-ta-csgt-a321890.html