+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 8/4/2020: Hai thanh niên lao xe máy vào chốt kiểm dịch

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 8/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 8/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hải Dương: Hai thanh niên lao xe máy vào chốt kiểm dịch, khiến nữ cán bộ bị thương

    2 đối tượng điều khiển xe máy đâm vào chốt kiểm dịch khiến cán bộ y tế bị thương. Ảnh: Giao thông

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h25 ngày 6/4, tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở ngã ba Quán Gỏi, quốc lộ 5, thuộc xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, Lường Phúc Nguyên (SN 1997, trú tại Điện Biên) đi xe máy không có biển kiểm soát, không rõ tem mác, loại xe, không đèn chiếu sáng, chở theo Hoàng Văn Trung (SN 1985, cũng trú tại Điện Biên).

    Khi đến khu vực chốt kiểm dịch Covid-19 tại ngã ba Quán Gỏi, Nguyên không làm chủ được tay lái đã đâm vào 1 nữ cán bộ y tế đang làm việc tại đây. Sau khi gây tai nạn, Nguyên tiếp tục điều khiển xe máy húc bay gác chắn rồi ngã xuống đường.

    Vụ tai nạn khiến nữ cán bộ y tế bị thương nhẹ.

    Thời điểm làm việc với lực lượng chức năng, 2 đối tương không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, Nguyên và Trung khai đã uống rượu liên hoan với bạn bè trước khi lái xe, do không làm chủ được tay lái nên đã để xảy ra sự việc.

    Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương tiến hành đo kiểm tra nồng độ cồn đối với Nguyên và kết quả đo được là 0,771mg/l khí thở. Theo nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nguyên có thể bị xử phạt 17 triệu đồng.

    Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã bàn giao đối tượng, phương tiện cho Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    TP.HCM: Cháy quán karaoke lúc giữa trưa, người dân hoảng loạn tháo chạy

    Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 7/4 tại quán karaoke Pharaon (386 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM).

    Vụ cháy khiến nhiều hộ dân quanh khu vực hoảng loạn chạy ra khỏi nhà vì sợ cháy lan.

    Ngọn lửa chỉ được dập tắt khi lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận 9 điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

    Đến khoảng 13h ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên nhiều đồ đạc trong quán đã bị thiêu rụi.

    Người dân cho biết, thời điểm quán xảy ra cháy quán Karaoke đang dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không gây thương vong về người.

    Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ cháy.

    Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 100.000 lít dầu bất hợp pháp 

    Cảnh sát biển kiểm tra, tạm giữ tàu trở 100.000 lít dầu bất hợp pháp. Ảnh: TTXVN

    Ngày 7/4, bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, vào hồi 3h ngày 5/4 tại cửa sông Bạch Đằng giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh, Đoàn trinh sát số 1 (bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện tàu HP3458 có dấu hiệu nghi vấn.

    Qua tiến hành kiểm tra cho thấy, tàu HP3458 do ông Nguyễn Duy Long trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 thuyền viên, tàu đang vận chuyển khoảng gần 100.000 lít dầu.

    Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

    Cùng ngày, Đoàn Trinh sát số 1 tiếp tục phát hiện bắt giữ tàu HP 3533 do ông Ninh Văn Quân trú tại Cát Thành, Nam Định làm thuyền trưởng.

    Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đang vận chuyển trên 5.000 lít nhớt, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

    Đoàn Trinh sát số 1 bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã ra quyết định tạm giữ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hải Dương: Phát hiện 72 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối trị giá hơn 1 tỷ đồng

    Ngày 7/4, cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương vừa cho biết, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho hàng chứa hơn 72 tấn lòng bốc mùi không rõ nguồn gốc chờ tiêu thụ tại thành phố Chí Linh.

    Cụ thể, vừa qua, Đội QLTT số 2 thành phố Chí Linh phối hợp với Công an Thành phố và chính quyền địa phương tiến hành khám kho hàng nằm trên đất trang trại của ông Trần Lợi địa chỉ tại Khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh.

    Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện kho hàng chứa 72.023 kg sản phẩm nội tạng động vật, bao gồm lòng non lợn đã qua sơ chế, chưa qua sơ chế, mũi lợn khô đã bốc mùi và một số phụ gia thực phẩm, hóa chất, chất tẩy rửa (muối NaCl, Na2Co3, bột làm mềm thịt, dung dịch oxy già) và một số hàng hóa khác (hạt nêm, túi nylon, băng dính cuộn, dây gai). Tổng giá trị hàng hóa trên 1,1 tỷ đồng.

    Theo ông Lợi, kho hàng và toàn bộ hàng trong kho là của ông Nguyễn Duy Huy, địa chỉ tại Bình Giang, Hải Dương.

    Làm việc với cơ quan công an, ông Huy khai đã thu mua toàn bộ số hàng hòa trên trôi nổi ngoài thị trường về để bán kiếm lời. Nội tạng động vật mua từ nhiều nguồn và thu gom trong nhiều ngày, không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

    Đội QLTT số 2 đã tạm giữ số hàng hóa trên và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-842020-hai-thanh-nien-lao-xe-may-vao-chot-kiem-dich-a318665.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan