Tin tức thời sự ngày 8/1: Danh tính thanh niên chết trong tư thế lạ ở xưởng làm tôn sắt


Thứ 5, 07/01/2021 | 23:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 8/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 8/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Danh tính thanh niên chết trong tư thế lạ ở xưởng làm tôn sắt

Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở xưởng làm tôn. Ảnh minh họa 

Sáng 7/1, tin từ UBND xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện 1 nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Danh tính nạn nhân được xác định là L.V.T. (SN 1996; ngụ thôn Làng Rẫy, xã Thanh Lâm).

Theo đó, vụ việc được phát hiện vào khoảng 6h ngày 7/1.

Thời điểm trên, người thân bàng hoàng phát hiện anh T. đã chết trong tư thế treo cổ tại xưởng làm tôn sắt của gia đình. Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân anh T. chết do treo cổ.

Lãnh đạo xã Thanh Lâm cho biết, do gia đình nạn nhân không yêu cầu giám định pháp y nên khi hoàn tất thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, trước đó, nạn nhân đã có ý định tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời.

Tiêu hủy quả bom hóa học nặng 300 kg đã bật ngòi

Sáng 7/1, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã tổ chức tiêu hủy an toàn quả bom dài 1,5m, nặng 300kg được phát hiện khi thi công tuyến kè bờ sông khu dân cư Đảo Ngọc, phường Thạch Khôi, TP.Hải Dương.

Trước đó, chiều 30/12/2020, trong quá trình thi công tuyến kè bờ sông khu dân cư Đảo Ngọc, vị trí cách cách cầu Lộ Cương 200m, người dân phát hiện một vật thể lạ nghi là bom tồn sót sau chiến tranh.

Quả bom nằm sâu trong lòng đất ở tư thế thẳng đứng; phần đầu hướng lên trên, nắp phần ngòi nổ đã bị máy xúc làm bật tung.

Nhận tin báo, lực lượng công binh đã xuống kiểm tra, khảo sát, xác minh nguồn gốc, xác định chủng loại bom.

Qua kiểm tra, đây là quả bom tồn sót sau chiến tranh có mã ký hiệu GB 500, chiều dài 1,5m, nặng khoảng 300kg; đường kính thân 35cm, ngòi nổ đã bị bật nắp, có thể nổ tức thì khi có lực tác động.

Ngoài ra, quả bom còn có 1 vạch sơn màu vàng trên phần thân, nghi ngờ là bom hóa học, có chứa chất phóng xạ cực độc, sức công phá lớn.

Nếu bom phát nổ, không chỉ gây sát thương cao mà chất độc sẽ phát tán ra môi trường phạm vi rộng, gây ô nhiễm nặng nề...

Tìm thấy thi thể cảnh sát giao thông bị nước cuốn trên sông

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. 

Chiều tối 7/1, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tìm thấy thi thể Đại uý Ngô Thanh Xuyên (37 tuổi, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh), người gặp nạn trên sông Hậu.

Thi thể Đại uý Xuyên được tìm thấy trên sông Hậu, cách cầu Cần Thơ khoảng 7km về hạ lưu. Ngành chức năng cũng đã trục vớt chiếc ca nô liên quan đến vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra, vào tối 5/1, trên thủy phận thuộc ấp Mỹ An (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh), tổ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phận tuyến sông Hậu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông do Đại úy Nguyễn Phùng Khắc điều khiển ca nô tuần tra chở theo Đại úy Ngô Thanh Xuyên và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm lưu thông từ hạ lưu về hướng cầu Cần Thơ.

Khi đến địa phận xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tổ tuần tra vượt lên bên phải, áp gần vào đầu sà lan chở 559 tấn lúa mì do anh Lê Hữu Tâm (48 tuổi, ngụ tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long) cầm lái đi cùng chiều để kiểm tra.

Do sóng to gió lớn, trời chập tối và lực hút của nước, sà lan đang di chuyển nên canô va chạm dẫn đến bị lật úp. Hậu quả, Đại úy Ngô Thanh Xuyên mất tích, đồng chí Khắc và Tâm, bám được canô và được những người trên sà lan kịp thời cứu vớt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo, động viên các lực lượng sớm tìm được người đang mất tích.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp với Công an TP.Cần Thơ tích cực tìm kiếm đến chiều 7/1, đã tìm thấy thi thể.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-ngay-81-danh-tinh-thanh-nien-chet-trong-tu-the-la-o-xuong-lam-ton-sat-a351972.html