+Aa-
    Zalo

    Tông vào đuôi ô tô đỗ ven đường, 2 mẹ con tử vong thương tâm

    ĐS&PL Thiếu quan sát, 2 mẹ con điều khiển xe máy đi theo hướng Bắc - Nam đã tông vào đuôi xe tải đỗ bên đường. Hậu quả, vụ tai nạn khiến cả 2 tử vong thương tâm.

    Thiếu quan sát, 2 mẹ con điều khiển xe máy đi theo hướng Bắc - Nam đã tông vào đuôi xe tải đỗ bên đường. Hậu quả, vụ tai nạn khiến cả 2 tử vong thương tâm.

    Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Người Lao Động

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h10 ngày 17/1, tại Km 791+700, quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong.

    Thời điểm trên, anh Nguyễn Đào Q. (35 tuổi) và bà Nguyễn Thị T. (56 tuổi; là 2 mẹ con, ngụ tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) đi trên xe máy theo hướng Bắc - Nam, do thiếu quan sát đã tông vào xe tải đang đỗ bên đường.

    Cú tông mạnh khiến anh Q. và bà T. tử vong tại chỗ; xe máy bị hỏng nặng, mắc dưới gầm xe tải.

    Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, vào khoảng 20h30 ngày 16/01 trên đường ĐT743 đoạn qua phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An.

    Thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ Bình Dương đi Đồng Nai.

    Khi đến địa phận phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An thì tông vào xe ô tô mang BKS 61A-684.66.

    Tiếp đó, nam thanh niên cùng xe máy văng về phía trước va vào xe tải mang BKS:51D-360.67 và xe ô tô mang BKS 60A-302.85. Sau va chạm liên hoàn vào các phương tiện, nam thanh niên ngã xuống và bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-vao-duoi-o-to-do-ven-duong-2-me-con-tu-vong-thuong-tam-a352982.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan