TP.HCM: 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Củ Chi được xuất viện


Thứ 2, 30/03/2020 | 13:42


Cùng sự kiện

Sau 1 thời gian điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Sau 1 thời gian điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Bệnh nhân 53 gặp gỡ, cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện dã chiến Củ Chi sau khi khỏi bệnh. Ảnh: Zing.vn

Sáng ngày 30/3, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) đã làm thủ tục xuất viện sau khi có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các bệnh nhận được xuất viện sáng ngày 30/3 gồm: Bệnh nhân thứ 53 (nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Czech); Bệnh nhân thứ 75 (nữ, 40 tuổi, trú quận 2, TP.HCM); Bệnh nhân thứ 89 (nữ, 22 tuổi, trú tại quận 7, TP.HCM).

Tất cả các bệnh nhân sau khi xuất viện đều phải thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định của ngành y tế.

Trong thời điểm được xuất viện, các bệnh nhân đều bày tỏ niềm vui và lạc quan khi đã có quãng thời gian được điều trị cách ly nghiêm ngặt tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trước đó, chiều ngày 29/3, 4 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) cũng được xuất viện sau khi cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bác sĩ Trần Nguyễn Hoàng Tú, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện dã chiến Củ Chi, cho biết trong 3 trường hợp ra viện hôm nay có 2 trường hợp khi nhập viện chỉ có triệu chứng sốt, ho nhẹ.

Tính đến chiều ngày 30/3, Việt Nam ghi nhận 194 trường hợp nhiễm Covid-19. Trên địa bàn TP.HCM có 45 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 10 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-3-benh-nhan-nhiem-covid-19-tai-benh-vien-cu-chi-duoc-xuat-vien-a317489.html