+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Cây phượng sát trường đại học bật gốc, đè lên xe tải

    ĐS&PL Cây phượng vĩ cao khoảng 5m sát bên tường rào của ĐH Văn Hóa TP.HCM bật gốc vào chiều 28/5, đổ đè lên chiếc xe tải đang đậu gần đó.

    Cây phượng vĩ cao khoảng 5m sát bên tường rào của ĐH Văn Hóa TP.HCM bật gốc vào chiều 28/5, đổ đè lên chiếc xe tải đang đậu gần đó.

    Theo Tri thức trực tuyến, chiều 28/5, bà Lê Thị Thanh Thủy, Phó hiệu trưởng đại học (ĐH) Văn Hóa TP.HCM xác nhận một gốc phượng vĩ gần cổng trường tại cơ sở 2, đường 297, phường Phước Long A, quận 9 (TP.HCM) đã bật gốc, ngả về phía mặt đường giao thông.

    Hiện trường cây phượng bật gốc đè xe tải tại quận 9, TP.HCM. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Bà Thủy chia sẻ: "Lúc 15h30, khu vực quận 9 mưa rất lớn. Khi chúng tôi chạy ra thì đã thấy cây phượng đổ. Rất may khi đó sinh viên còn đang học, cây đè lên xe tải đậu ngay bên cạnh và không làm ai bị thương".

    Thân cây đè trúng chiếc xe tải đậu kế bên, làm hư hỏng nhẹ. Theo quan sát, cây phượng vĩ cao khoảng 5m, tán lá xanh tốt, phần rễ có dấu hiệu mục và không ăn sâu vào đất.

    Trong chiều cùng ngày, nhân viên cây xanh đã đến dọn dẹp hiện trường và khắc phục sự cố.

    Xung quanh khu vực này trồng khá nhiều phượng vĩ. Hiện đang là mùa mưa ở TP.HCM nên nhiều người khá lo lắng về việc sẽ xảy ra tai nạn do cây bật gốc.

    Cùng ngày 28/5, một cây phượng cổ thụ trong trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng bị bật gốc, đổ xuống sân trường.

    Rất may là thời điểm cây đổ chưa có học sinh đến lớp nên không gây thiệt hại về người.

    Theo báo Lao Động, hiện trong khuôn viên trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên có khoảng gần 10 cây phượng vĩ và hàng chục cây cổ thụ khác.

    "Hiện nhà trường đang cho nhân viên đi kiểm tra từng gốc cây. Nếu cây nào bị mối mọt, gốc yếu thì chúng tôi sẽ cưa hạ để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên", ông Y Khoa Niê Kđăm, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên cho biết.

    Trước đó, vào ngày 26/5, một sự việc thương tâm xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), khi một cây phượng vĩ trong sân trường bật gốc làm một học học sinh tử vong và nhiều em khác bị thương.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-cay-phuong-sat-truong-dai-hoc-bat-goc-de-len-xe-tai-a325059.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan