TP.HCM: Hàng chục người hỗn chiến trên đường phố giữa ban ngày, 1 thanh niên gục tại chỗ


Thứ 3, 04/06/2019 | 23:59


Hàng chục người đi xe máy ập tới, dùng hung khí lao vào hỗn chiến với nhóm thanh niên đi ô tô gây náo loạn đường phố TP.Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/6.

Hàng chục người đi xe máy ập tới, dùng hung khí lao vào hỗn chiến với nhóm thanh niên đi ô tô gây náo loạn đường phố TP.Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/6.

2 nhóm thanh niên hỗn chiến giữa ban ngày khiến đường phố náo loạn. Ảnh: Dân Trí

Chiều 4/6, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vẫn đang điều tra, truy xét các đối tượng gây ra vụ hỗn chiến trước cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 4/6, người dân sống quanh khu vực nói trên bất ngờ nghe tiếng hò hét gây náo loạn đường phố.

Báo Thanh Niên dẫn lời nhân chứng kể lại, có 5 thanh niên đi chiếc ô tô hiệu Mecerdes dừng lại trước 1 cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Sỹ rồi lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi xe máy.

Hai nhóm người nhanh chóng lao vào hỗn chiến. Nhóm thanh niên đi xe máy có mang theo nhiều vật dụng như gậy, xẻng, nhị khúc… tấn công rất nhanh khiến 1 thanh niên trong nhóm đi ô tô bị đánh gục tại chỗ, 1 thanh niên khác cũng bị tấn công dã man.

Nhóm thanh niên gây án lên xe máy rời khỏi hiện trường ngay sau hỗn chiến. Hai thanh niên thuộc nhóm đi ô tô bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường 13, quận Phú Nhuận đã tới hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra vụ hỗn chiến nói trên.

Theo Lao Động, những người dân sống xung quanh hiện trường cho biết, nguyên nhân có thể là do tranh chấp mặt bằng cho thuê.

Tại hiện trường chỉ còn chiếc xe ô tô bị đập vỡ cửa kính sau được lực lượng dân phòng và dân quân bảo vệ.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng thuộc 2 nhóm để làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-hang-chuc-nguoi-hon-chien-tren-duong-pho-giua-ban-ngay-1-thanh-nien-guc-tai-cho-a278503.html