TP.HCM: Phong tỏa một phần tuyến đường, khống chế đám cháy tại cửa hàng vải


Thứ 3, 26/11/2019 | 02:38


Cùng sự kiện

Ngọn lửa bùng phát từ một cửa hàng vải trên đường Phú Thọ Hòa rồi nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.

Ngọn lửa bùng phát từ một cửa hàng vải trên đường Phú Thọ Hòa rồi nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội. 

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khoảng 22h30 ngày 25/11, lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy cửa hàng kinh doanh vải trên đường Phú Thọ Hoà (quận Tân Phú, TP.HCM) để làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin trên báo Sài Gòn giải phóng, vào khoảng 20h30 cùng ngày, cửa hàng kinh doanh vải ở địa chỉ 526 Phú Thọ Hoà bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Mặc dù sau khi phát hiện ra đám cháy, chủ cửa hàng cùng người dân xung quanh lập tức dùng bình chữa cháy để dập lửa, tuy nhiên do bên trong cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.

Do gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rộng, bùng phát dữ dội khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả vì vậy đã báo cho lực lượng chức năng.

Một số người dân lo sợ vụ cháy lan rộng nên tìm cách di chuyển hàng hóa ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động 5 đơn vị chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ và phương tiện đến triển khai công tác dập lửa. Đồng thời, hệ thống điện và một phần tuyến đường Phú Thọ Hoà cũng được phong toả, phục vụ việc cứu hỏa.

Pháp luật TP.HCM đưa tin, sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng và nhiều căn nhà liền kề bị ảnh hưởng.

Hiện, nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-phong-toa-mot-phan-tuyen-duong-khong-che-dam-chay-tai-cua-hang-vai-a302257.html