TP.HCM: Triều cường dâng cao, người dân bì bõm trong biển nước


Thứ 3, 29/10/2019 | 03:30


Cùng sự kiện

Ngày 29/10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại TP.HCM. Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Ngày 29/10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại TP.HCM. Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, TP.HCM tiếp tục phải đối mặt với đợt triều cường thứ 2 trong vòng 3 ngày 27, 28 và 29/10. Từ ngày 27/10, triều cường tại TP.HCM đã bắt đầu lên cao, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè lên 5-7cm vào lúc 14h - 15h.

Đến ngày 28/10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh vào ngày hôm nay 29/10. Cụ thể tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, nước triều đạt mức 1,7-1,75m, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP.HCM báo động ở cấp độ 3.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn TP.HCM chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi triều cường:

Triều cường dâng cao đỉnh điểm vào ngày hôm nay 29/10.

hiều bậc phụ huynh phải bế con nhỏ lội nước vì xe chết máy.

Du khách nước ngoài tỏ ra thích thú trước tình cảnh này.

bảo vệ dân phố hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển qua vùng nguy hiểm.

Triều cường dâng cao khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. 

Bạch Hiền (t/h)

Ảnh: Công lý& Xã hội, Báo Công thương, Zing.vn, Báo Tin tức, VnExxpress

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-trieu-cuong-dang-cao-nguoi-dan-bi-bom-trong-bien-nuoc-a298718.html