Vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong ở Hà Nội: Sở Y tế đã nhận báo cáo, đang tiến hành xác minh


Thứ 5, 01/10/2020 | 11:51


Cùng sự kiện

Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo về vụ hai mẹ con sản phụ tử vong khi đang chờ sinh tại bệnh viện, hiện Sở đang điều tra, xác minh vụ việc.

Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo về vụ hai mẹ con sản phụ tử vong khi đang chờ sinh tại bệnh viện, hiện Sở đang điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News 

Liên quan đến vụ hai mẹ con sản phụ tử vong khi đang chờ sinh tại bệnh viện ở Hà Nội, chiều 1/10, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo vụ. Đồng thời, bà Hà cho biết Sở đang điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc và cá nhân liên quan.

Như đã đưa tin trước đó, người nhà bệnh nhân cho hay, thai phụ T.T.V. (sinh năm 1984, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), mang thai tuần thứ 37, nhập viện từ ngày 29/9 để chờ sinh.

Đến đêm 30/9, thai phụ xuất hiện đau bụng, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, phải tới khoảng 4h ngày 1/10, bệnh nhân mới được phẫu thuật. Lúc này, cả mẹ và bé đã tử vong.

Liên quan đến sự việc, ông ông Đặng Trần Chiến, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, diễn biến của thai phụ rất nhanh.

Các y bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực hết sức nhưng không thể cứu được. Đây là tai biến xảy ra ngoài ý muốn, cháu bé chưa được chào đời và cũng tử vong sau khi thai phụ xảy ra tai biến.

Hiện tại, bệnh đang làm báo cáo, đồng thời phía công an đã vào cuộc điều tra sự việc.

Về nguyên nhân tử vong, theo ông Chiến, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị thuyên tắc mạch ối.

Được biết, chị V. là giáo viên mầm non. Trước đó 3 ngày, sức khỏe bệnh nhân bình thường. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con.

Bệnh viện cũng đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-me-con-san-phu-tu-vong-o-ha-noi-so-y-te-da-nhan-bao-cao-dang-tien-hanh-xac-minh-a340957.html