Vụ anh đốt nhà em gái ở Hưng Yên: Nạn nhân thứ 4 đã tử vong


Thứ 2, 30/03/2020 | 09:54


Cùng sự kiện

Nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai phóng hỏa, đốt nhà em gái vì mâu thuẫn đã tử vong sau 15 ngày điều trị.

Nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai phóng hỏa, đốt nhà em gái vì mâu thuẫn đã tử vong sau 15 ngày điều trị. 

Hai đối tượng Việt và Hà tại cơ quan chức năng. Ảnh: Zing.vn

Ngày 30/3, trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết, cháu N.V.N.A. (8 tuổi) - nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở xã Nhuế Dương - đã tử vong sau 2 tuần điều trị.

"Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã qua đời ngày hôm qua (29/2)", lãnh đạo huyện Khoái Châu thông tin.

Được biết, thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về an táng tại địa phương.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 23h55 ngày 15/3, căn nhà của vợ chồng ông Vương Gia Mười (53 tuổi) và bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, em gái Việt) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng chủ nhà và con trai 12 tuổi tử vong. Cháu N.A. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Thông tin trên TTXVN, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện, 2 đối tượng Đào Danh Việt (59 tuổi, ở huyện Khoái Châu)- anh trai bà Chiến và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê Sơn La) có liên quan đến vụ hỏa hoạn nói trên.

Sau khi mua xăng, đêm ngày 15/3, cả 2 đối tượng đã đổ xăng vào trước cửa nhà ông Mười, ném mồi lửa và lên xe máy bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/3, Việt và Hà bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Hà Nội.

Đến ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt và Lò Văn Hà về hành vi Giết người.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-anh-dot-nha-em-gai-o-hung-yen-nan-nhan-thu-4-da-tu-vong-a317471.html