+Aa-
    Zalo

    Vụ cha tìm con trai ở Cà Mau: Bí ẩn chủ nhân tin nhắn đòi tiền chuộc

    ĐS&PL Trong thời gian anh Nguyên tìm kiếm tung tích con trai, một thuê bao điện thoại đã gửi tin nhắn tới gia đình với nội dung đòi tiền chuộc 1.500 USD.

    Trong thời gian anh Nguyên tìm kiếm tung tích con trai, một thuê bao điện thoại đã gửi tin nhắn tới gia đình với nội dung đòi tiền chuộc 1.500 USD. Vậy ai là chủ nhân những tin nhắn này?

    Liên quan đến vụ cha tìm con trai ở tỉnh Cà Mau mà báo Người Đưa Tin đã có nhiều bài phản ánh, ngày 18/4, anh Hồ Đại Nguyên (ngụ ấp 4, xã Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, gia đình anh vừa qua có nhận tin nhắn và email với nội dung yêu cầu mang tiền chuộc đến cửa khẩu Xà Xía (TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) để nhận con về.

    Cháu Hồ Đại Lộc lúc 2 tuổi. 

    Anh Nguyên chia sẻ: “Ngày 3/3/2019, tôi có nhận tin nhắn từ số điện thoại +855975740xxx và địa chỉ email tên Teap P. với nội dung đang giữ con tôi và yêu cầu chuộc 1.500 USD. Người này còn yêu cầu tôi mang tiền lên cửa khẩu Xà Xía (TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) và giữ liên lạc bằng email”.

    Theo lời anh Nguyên, sau khi vụ việc xảy ra, anh có trình báo vụ việc đến các cơ quan chức năng ở tỉnh Cà Mau nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tung tích cháu Lộc cũng như chưa điều tra đối tượng nhắn tin đe dọa giữ con anh đòi tiền chuộc.

    Một trong các tin nhắn anh Nguyên nhận được.

    Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào ngày 10/5/2017, tại bản án phúc thẩm số 19/2017/HNGĐ-PT của TAND tỉnh Cà Mau buộc chị Nguyễn Thị Long Phụng (mẹ ruột cháu Lộc) phải giao cháu Lộc cho anh Nguyên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, từ đó đến nay, anh Nguyên vẫn không tiếp xúc được với cháu Lộc. Vì vậy, anh Nguyên rất lo lắng.

    Email nhắn đòi 1.500 USD tiền chuộc.

    Đặc biệt, trong năm 2018, anh Nguyên có nhận tin nhắn các số điện thoại: +84886499xxx “con trai may dau. co thay mat kg”; +84858150xxx “se cho mày khong bao gio găp măt con trai cua may”; +84828878xxx “con mày chết roi khoi tim”....

    Từ những sự vụ trên, anh Nguyên nhận thấy có nhiều nghi vấn, có người đã chiếm đoạt, giấu con của anh, cũng như tính mạng, sức khỏe đứa trẻ không được đảm bảo. Vì vậy, anh Nguyên khẩn thiết cầu cứu đến cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

    Việt Tâm Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cha-tim-con-trai-o-ca-mau-bi-an-chu-nhan-tin-nhan-doi-tien-chuoc-a271676.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan