Vụ mẹ chồng cùng con dâu cắt tóc nữ tiếp viên karaoke, quay clip: Hé lộ nguyên nhân


Thứ 3, 17/11/2020 | 07:15


Cùng sự kiện

Vừa nhìn thấy chị N., nhóm đối tượng đã lao vào hành hung, cắt tóc nạn nhân, quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội. Sau đó, cả nhóm đưa N. lên xe chở về nhốt tại quán

Vừa nhìn thấy chị N., nhóm đối tượng đã lao vào hành hung, cắt tóc nạn nhân, quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội. Sau đó, cả nhóm đưa N. lên xe chở về nhốt tại quán karaoke.

Đối tượng Trần Thị Kim Loan tại cơ quan công an. Ảnh: VNN

Báo Công an TP HCM thông tin, ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng chủ quán karaoke cùng 4 đối tượng liên quan đến vụ đánh ghen nữ tiếp viên.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Kim Loan (44 tuổi, chủ quán karaoke H.L), Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi, chồng Loan, ngụ xã Mỹ Hội Đông), Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới), Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn), Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Nạn nhân là T.T.M.N (21 tuổi) trước đây là nhân viên quán karaoke H.L (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới). Quán H.L. do bà Loan làm chủ.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, trong thời gian làm tiếp viên cho quán karaoke H.L., chị N. có mượn của bà Loan 40 triệu đồng. Thời gian này, anh Nguyễn Đức H. (chồng của Nguyễn Thị Mai Ngọc - con dâu là Loan) nảy sinh tình cảm với N.

Khoảng cuối tháng 9/2020, H. đi làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp ở tỉnh Long An. Đầu tháng 11/2020, N. xin nghỉ làm ở quán để lên ở với H.

Phát hiện sự việc, sáng ngày 3/11, Loan, Hùng, Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền thuê xe ô tô 7 chỗ lên nơi làm việc của H. để đánh ghen.

Khi phát hiện N. đang ngồi trên xe của H. trước cổng công ty, nhóm đối tượng lao vào đánh, dùng kéo cắt tóc N.; đồng thời quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Sau khi hành hung chị N., nhóm đối tượng đưa N. về nhốt tại quán karaoke H.L, đồng thời điện thoại cho gia đình của N. đem tiền đến trả nợ thì mới cho nữ tiếp viên này về nhà.

Chiều hôm sau, cha của chị N. đến cơ quan công an tố cáo sự việc. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Do đang nuôi con nhỏ nên Mai Ngọc được cơ quan công an cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-me-chong-cung-con-dau-cat-toc-nu-tiep-vien-karaoke-quay-clip-he-lo-nguyen-nhan-a346334.html