Vụ nhóm côn đồ dùng hung khí đập phá xe buýt: Xác định được danh tính một đối tượng


Thứ 3, 24/12/2019 | 11:54


Cùng sự kiện

Lực lượng công an đang tiếp tục truy xét một đối tượng liên quan đến vụ nhóm côn đồ dùng hung khí đập phá xe buýt xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Lực lượng công an đang tiếp tục truy xét một đối tượng liên quan đến vụ nhóm côn đồ dùng hung khí đập phá xe buýt xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Chiếc xe buýt bị nhóm côn đồ đập phá. Ảnh: TP.HCM

Liên quan vụ việc nhóm thanh niên cầm mã tấu chém tới tấp vào xe buýt số 8, ngày 24/12, trao đổi với báo Tri Thức Trực Tuyến, Công an quận Thủ Đức cho biết trinh sát đang tiến hành truy xét Lê Trung Chánh (27 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Trước đó, trưa 22/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một “nhóm giang hồ” chặn xe buýt số 8 trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đập phá, nhóm này còn buông lời dọa chém tài xế, tiếp viên.

May mắn, tài xế, tiếp viên và hành khách không bị thương. Chiếc xe bị vỡ toàn bộ phần kính xe.

Qua tìm hiểu được biết xe buýt mang BKS 51B-232.25 do lái xe Quách I Rắc điều khiển, hoạt động tuyến 08, bến xe Quận 8 - ĐH Quốc gia (HTX Quyết Thắng đảm nhận). Thời điểm xảy ra vụ việc lúc này trên xe có hơn 10 hành khách chứng kiến sự việc.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, trước đó ngày 21/12, xe buýt số 08 chạy trên đường Nguyễn Văn Đậu (đoạn giáp quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với một xe máy. Người đi xe máy và tài xế xe buýt có xảy ra cự cãi, sau đó người này bỏ đi, báo Infonet đưa tin.

Trong khi đó, qua làm việc cơ quan công an, tài xế Rắc cho biết bản thân không xảy ra va chạm giao thông với ai và không biết vì sao mình bị nhóm thanh niên lạ mặt truy sát. Hiện, cảnh sát đang tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nhom-con-do-dung-hung-khi-dap-pha-xe-buyt-xac-dinh-duoc-danh-tinh-mot-doi-tuong-a305810.html