+Aa-
    Zalo

    Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Kết quả khám nghiệm tử thi vạch trần tội ác của nhóm hung thủ

    ĐS&PL Từ các mẫu giám định tại hiện trường, trên tử thi, Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên sơ bộ kết luận nguyên nhân tử vong của nữ sinh giao gà là ngạt do chèn ép cơ học vùng c

    Từ các mẫu giám định tại hiện trường, trên tử thi, Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên sơ bộ kết luận nguyên nhân tử vong của nữ sinh giao gà là ngạt do chèn ép cơ học vùng cổ.

    Trao đổi với báo Công An Nhân Dân, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đánh giá vụ nữ sinh giao gà bị sát hại là vụ án điển hình của tội phạm hình sự.

    Công an phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang. Ảnh: VTC News

    Khoảng 22h ngày 4/2/2019, Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về việc: Khoảng 19h cùng ngày, con gái bà Hiền là Cao Mỹ Duyên (SN 1997), phụ bán gà cho mẹ ở chợ Mường Thanh sử dụng xe môtô chở gà đi giao cho khách tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ nhưng sau đó, không thấy Duyên về nhà, không liên lạc được điện thoại và không rõ Duyên ở đâu.

    Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, Công an TP Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên phối hợp truy tìm.

    Đến 10h30 ngày 7/2, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Lập tức, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, VKSND tỉnh Điện Biên, Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh.

    Tại hiện trường, tử thi Cao Mỹ Duyên nằm ngửa trên 1 lớp trấu dày khoảng 7cm, phần trấu phía dưới vai trái tử thi trượt ở phía trong 2cm, ngoài ra, toàn bộ các phần trấu khác phía dưới tiếp xúc xung quanh tử thi còn nguyên vẹn, không bị xê dịch. Đầu tử thi đội mũ lưỡi trai màu đỏ bên trong và mũ bảo hiểm xanh bên ngoài, tình trạng xô lệch che một phần mặt, trên cả hai mũ có dính đất và chất màu nâu đã khô nghi máu, bên trong mặc áo xám cổ cao dài tay, bên dưới chỉ mặc quần lót.

    Công an khám nghiệm hiện trường vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại. Ảnh: VnExpress

    Qua khám nghiệm, cơ quan CSĐT nhận định, đây không phải là hiện trường chính mà chỉ là hiện trường giấu xác nạn nhân, tử thi được đối tượng gây án đưa từ nơi khác đến đặt vào hiện trường. Đối tượng gây án phải có từ 2 đối tượng trở lên, phải thông thuộc địa bàn, biết ngôi nhà trên không có người ở nên đã giấu xác nạn nhân.

    Về khám nghiệm tử thi, vết hoen tử thi ở mặt sau cơ thể chưa ổn định, vùng cổ có một rãnh hằn đứt đoạn…, hai tay dính máu khô, có ít vết xây xát nhẹ, não xung huyết, không đụng dập. Tổ chức phần mềm dưới da vùng cổ tương ứng với vết hằn xơ cứng, màu đỏ tím. Sụn giáp, khí quản xung huyết, không gãy vỡ. Trong lòng khí quản có nhiều dịch, bọt hồng… Mở dạ dày thấy có nhiều thức ăn chưa nhuyễn, niêm mạc dạ dày bình thường.

    Từ các mẫu giám định, Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên sơ bộ kết luận nguyên nhân chết của nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên là ngạt do chèn ép cơ học vùng cổ…

    Và cũng từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã giúp Ban chuyên án xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị, tạo hiện trường giả, xóa dấu vết để che giấu hành vi phạm tội để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ban Chuyên án đã khoanh vùng, sàng lọc, dựng lên các đối tượng nghi vấn để tiến hành các hoạt động điều tra và hoạt động nghiệp vụ trinh sát phù hợp.

    Cổng nhà Bùi Văn Công, nơi giam giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Ảnh: VnExpress

    Liên quan đến vụ án, trước đó, trao đổi với báo VnExpress, Đại tá Phạm Văn Tám (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự) cho biết, nhóm thủ phạm khai từng chở xác nạn nhân định mang đi phi tang ở nơi hẻo lánh. Nhưng vì cảnh sát truy lùng gắt gao nên chúng mới đổi ý định và vứt ở ngôi nhà hoang ngay cạnh nhà Công.

    "Nếu xác nạn nhân bị phi tang ở nơi rừng sâu, vụ án có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều", ông Tám nói.

    Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 9 bị can trong vụ sát hại nữ sinh giao gà thì Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) đã được tại ngoại.

    Bị can Bùi Kim Thu (vợ bị can Bùi Văn Công) bị khởi tố, tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm hôm 21/3. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn tạm giam, Công an tỉnh Điện Biên đã cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Trong đó, nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, bị can Bùi Thị Kim Thu không được đi khỏi nơi cư trú. Nếu bị can vi phạm các cơ quan chức năng sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-o-dien-bien-ket-qua-kham-nghiem-tu-thi-vach-tran-toi-ac-cua-nhom-hung-thu-a282418.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan