Vụ phóng hỏa đốt nhà người tình vì ghen ở Sơn La: Nghi phạm đã tử vong


Thứ 2, 15/07/2019 | 12:06


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở Sơn La vì ghen tuông, hiện nghi phạm đã tử vong do bị bỏng sâu tới 78%.

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở Sơn La vì ghen tuông, hiện nghi phạm đã tử vong do bị bỏng sâu tới 78%.

Các nạn nhân trong vụ đốt nhà người tình ở Sơn La điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Ngày 15/7, TTXVN dẫn thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia, do bị bỏng quá sâu, bệnh nhân Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú tại tiểu khu 11 thị trấn Mộc Châu, Sơn La) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tích cực.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị bỏng vùng rộng, trong đó tới 78% bỏng sâu, ngay từ khi nhập viện đã có tiên lượng rất xấu.

Khi nhận thấy tình trạng bệnh nhân xấu đi, chiều 12/7, gia đình đã xin cho bệnh nhân xuất viện và bệnh nhân đã tử vong ngày 14/7 tại nhà.

Hiện Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang điều trị tích cực cho 2 nạn nhân còn lại của vụ cháy là bà Hà Thị Hoàn (56 tuổi) và bé Hà Thị Y. (10 tuổi). Sức khỏe của 2 bà cháu vẫn đang rất nguy kịch.

Trước đó, báo VOV đưa thông tin vụ việc, sáng 8/7, đối tượng Nguyễn Văn Bình bắt xe taxi vào nhà chị Hà Thị H. (SN 1993, trú tại xã Mường Sang, Mộc Châu) và dùng dao chém liên tiếp vào người chị H. khiến nạn nhân bị thương tích ở vùng đầu, vùng ngực phải, vùng gáy, vai và lưng.

Hiện trường vụ phóng hỏa thiêu sống cả nhà người tình vì ghen. Ảnh: VOV

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục dùng xăng đổ ra nhà chị Huế và châm lửa đốt. Hậu quả làm chị Huế tử vong vào lúc 8h sau khi đưa vào bệnh viện.

Các nạn nhân còn lại gồm bà Hà Thị Hoàn (SN 1963) là mẹ đẻ của chị Hà Thị H., cháu Hà Thị Y. (SN 2009, con riêng của chị H.) và Hà Linh D. (SN 2017) là con ruột của chị H. cùng đối tượng Nguyễn Văn Bình bị bỏng nặng, được đưa tới Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị bỏng nghiêm trọng và độ tuổi quá nhỏ, cháu Hà Linh D. đã tử vong sau 2 ngày điều trị.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-phong-hoa-dot-nha-nguoi-tinh-vi-ghen-o-son-la-nghi-pham-da-tu-vong-a284370.html