Vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Vẫn chưa có kết quả giám định


Thứ 4, 24/07/2019 | 13:39


Cùng sự kiện

4 tháng sau vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long, hiện vẫn chưa có kết quả giám định từ Bộ Xây dựng.

4 tháng sau vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long, hiện vẫn chưa có kết quả giám định từ Bộ Xây dựng.

Ngày 24/7, trao đổi với báo Người Đưa Tin, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết tại cuộc họp báo Quý II-2019, đến thời điểm này đã hơn 4 tháng nhưng viện Khoa học công nghệ xây dựng vẫn chưa công bố kết quả giám định vụ sập tường làm 7 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Hiện trường vụ sập tường công trình khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Long. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, việc chậm công bố kết quả giám định, gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án. Vụ việc nghiêm trọng nên phải chờ kết quả giám định từ bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, cử tri cũng có ý kiến phản ánh việc chậm có kết luận điều tra vụ việc.

Trước đó, Bộ Xây dựng có công văn gửi Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục công tác phía Nam; Trường Đại học Xây dựng miền Tây và viện Khoa học công nghệ tiếp cận hiện trường, kiểm tra sự cố và phối hợp xác định nguyên nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin vụ việc trên báo Giao Thông, khoảng 10h ngày 15/3, bức tường lớn tại công trình đang xây dựng của Công ty TNHH BoHSing (Lô số 2, quốc lộ 1A, KCN Hòa Phú) bất ngờ sụp đổ hoàn toàn làm 6 người chết và 2 người bị thương.

Đến 11h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài thi thể của các nạn nhân tử vong.

Rạng sáng 20/4, ông Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Quới) nạn nhân trong vụ sập công trình nhà xưởng của Công ty TNHH Bo Hsing (KCN Hoà Phú) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á (Vĩnh Long), nâng số người chết trong vụ sập tường công trình nhà xưởng lên 7 người.

Thông tin với báo chí, ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết qua báo cáo ban đầu, bức tường bị đổ có chiều cao hơn 10m. Lúc này có khoảng 10 công nhân đang làm việc thì bức tường bất ngờ đổ sập.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sap-tuong-lam-7-nguoi-chet-o-vinh-long-van-chua-co-ket-qua-giam-dinh-a285695.html