Vụ truy sát nhóm đánh cá, 2 bố con bị bắn thương vong: Hé lộ nguyên nhân


Thứ 6, 20/11/2020 | 04:13


Do tranh giành địa bàn đánh cá, 2 nhóm thuyền đã truy đuổi nhau trên sông khiến 1 người tử vong.

Do tranh giành địa bàn đánh cá, hai nhóm thuyền đã truy đuổi nhau trên sông khiến 1 người tử vong.

Sáng ngày 20/11, ông Nguyễn Xuân Quân- Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc 2 nhóm người đánh cá hỗn chiến tại khu vực thôn Phù Ích khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 18/11, trên sông Nghèn, đoạn chạy qua thôn Phù Ích, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Khu vực nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Tiền Phong

Vào thời điểm trên, nhóm thả lưới đánh cá trên sông Nghèn gồm 5 người phát hiện ra nhóm 4 người ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc cũng đánh cá bằng kích điện. Cho rằng nhóm đánh cá bằng kích điện gây tận diệt nên nhóm 5 người đã báo công an.

Sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến truy đuổi nhau trên sông. Trong quá trình truy đuổi, nhóm đánh cá 5 người đã dùng súng tự chế bắn vào nhóm người thả lưới. Hậu quả khiến ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi) bị bắn trúng ngực và con trai ông Hòa là Nguyễn Văn Văn (20 tuổi) bị thương ở mặt, phải đưa đi bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. 

2 nạn nhân đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng bị thương nặng do mất nhiều máu. Do vết thương quá nặng, ông Hòa đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời truy bắt nhóm đối tượng. Đến trưa ngày 19/11, nhóm đối tượng dùng súng bắn người trong vụ việc đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam lấy lời khai, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-truy-sat-nhom-danh-ca-2-bo-con-bi-ban-thuong-vong-he-lo-nguyen-nhan-a346662.html