+Aa-
    Zalo

    Vụ xe bán tải tông 4 người chết ở Phú Yên: Tài xế không hãm phanh trước lúc gây tai nạn

    ĐS&PL Theo báo cáo từ UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên), tài xế điều khiển xe bán tải gây tai nạn 4 người chết uống rất nhiều rượu bia.

    Theo báo cáo từ UBND huyện Đông Hòa, tài xế điều khiển xe bán tải gây tai nạn 4 người chết uống rất nhiều rượu bia. Thời điểm xảy ra va chạm thì phóng xe với tốc độ cao và không hãm phanh.

    Chiều 1/12, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đêm 30/11 tại huyện Đông Hòa làm 4 người chết, 3 người bị thương.

    Ông Khuất Việt Hùng và lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã trao số tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân, mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, gia đình có người bị thương 4 triệu đồng.

    Ông Khuất Việt Hùng chia sẻ những mất mát với gia đình anh Huỳnh Chí Đôi. Ảnh: Dân Trí

    Cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) để nắm tình hình về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc.

    Báo Dân Trí dẫn thông báo từ Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hoà cho biết: Qua điều tra, xác minh người điều khiển xe ô tô bán tải gây tai nạn là Võ Duy Đô, không có Giấy phép lái xe, điều khiển xe ô tô trong trình trạng có sử dụng rượu bia (nồng độ cồn đo được 0,74 mg/lít khí thở) và không làm chủ được tốc độ gây tai nạn.

    “Lái xe uống rất nhiều rượu bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Khi va chạm tại hiện trường không ghi nhận một dấu vết của hãm phanh nào, xe bán tải tự lao vào một hàng rào bên đường nổ 2 bánh xe trước thì mới dừng lại được” ông Quang nói.

    Trong chiều 1/12, VKSND huyện Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đô để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia đường bộ” theo điều khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

    Đối với 3 người bị thương, ông Võ Đình Tiến, chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho biết, đã liên hệ với bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để phối hợp tạo điều kiện cứu chữa giành giật sự sống cho cả 3 người.

    Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng yêu cầu chính quyền địa phương phải ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

    Ở một diễn biến khác, trong sáng 1/12, trao đổi với báo Giao Thông, cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe ô tô bán tải gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Đông Hòa, Phú Yên vào tối 30/11 đang còn thời hạn đăng kiểm.

    “Xe gây tai nạn có biển số đăng ký 78C-085.44, nhãn hiệu NISSAN-NAVARA LE, sản xuất năm 2018 tại Thái Lan. Chủ theo giấy đăng ký là công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Lê Văn, có địa chỉ tại: Phú Lạc, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên", lãnh đạo cục Đăng kiểm nói.

    Xe bán tải vỡ nát phần đầu, chiếc xe máy bị cuốn vào trong gầm ô tô. Ảnh: Giao Thông

    Bên cạnh đó, chiếc xe trên được chở khối lượng hàng tối đa 650 kg, được kiểm định lần gần nhất ngày 29/1/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-01S Phú Yên và có hạn kiểm định đến hết ngày 28/1/2021. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

    Như đã đưa tin ban đầu về vụ việc, khoảng 19h15 ngày 30/11, trên đường Phước Tân - Bãi Ngà thuộc địa phận xã Hòa Hiệp Nam xảy ra vụ xe bán tải 78C-085.44 đâm va vào một loạt xe máy, xe đạp điện.

    Tại hiện trường, xe máy biển số 78G1-353.18 dính vào gầm xe ô tô, hư hại nặng, cách xe bán tải khoảng 5m còn có xe máy 78M1-0830 và một xe đạp điện bị đâm văng.

    Hậu quả, vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 3 người bị thương rất nặng. Danh tính 4 nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Bảo L. (40 tuổi), Huỳnh Đức Nam Đ. (15 tuổi), Lê Thị T. (14 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy T. (6 tuổi). Tất cả các nạn nhân đều ngụ huyện Đông Hòa.

    Ba nạn nhân bị thương gồm anh Huỳnh Chí Đôi (SN1984) cùng vợ là Trịnh Thị Kim Loan (SN 1993) và con gái là Huỳnh Trịnh Băng T. (SN 2019) đang nằm tại bệnh viện đa đhoa tỉnh Bình Định.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-ban-tai-tong-4-nguoi-chet-o-phu-yen-tai-xe-khong-ham-phanh-truoc-luc-gay-tai-nan-a302976.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan