+Aa-
    Zalo

    Vụ xe tải lao vào chợ ở Đắk Nông: Thêm 2 người tử vong

    ĐS&PL Liên quan đến vụ xe tải gây tai nạn ở Đắk Nông, vừa thêm 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 5 người.

    Liên quan đến vụ xe tải gây tai nạn ở Đắk Nông, vừa thêm 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 5 người.

    Sáng ngày 13/5, trả lời báo chí, ông Võ Văn Hùm- Giám đốc sở GTVT tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa có thêm 2 nạn nhân vụ tai nạn ở huyện Đắk Mil tử vong.

    Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 sáng 13/6 tại chợ 312 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

    “Hiện vụ tai nạn đã có tổng cộng 5 người tử vong. Trong đó 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Hiện còn nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện”, ông Hùm cho hay.

    Danh tính các nạn nhân tử vong, bước đầu cơ quan chức năng xác định gồm: bà Lương Thị Công (SN 1973), trú tại thôn 10, Đắk R'lo; Lê Thị Thoan (SN 1976), trú tại thôn 5, Đắk R'lo. 3 người cơ quan chức năng đang xác định địa chỉ là bà Thu, bà Phương và bà Toán.

    Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong. Ảnh: Tiền Phong

    Về nguyên nhân vụ tai nạn, trả lời tờ Tri thức Trực tuyến, ông Trần Văn Thương, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, cho biết nguyên nhân ban đầu là xe tải nổ lốp rồi tông vào phương tiện khác. Chưa dừng lại, xe này tiếp tục lao vào nhiều xe máy cùng các tiểu thương đang buôn bán tại chợ rồi lật ngang. Vụ tại nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 7 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều nạn nhân nằm la liệt dưới đất. Xe tải lật ngang đè nhiều xe máy và người dân.

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

    Đồng thời giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông. Phối hợp với các cơ quan của bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Đắc Nông chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc./.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-tai-lao-vao-cho-o-dak-nong-them-2-nguoi-tu-vong-a327007.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan