Xác định danh tính đôi nam nữ vượt đèn đỏ, tông gục Trung úy CSGT


Thứ 5, 20/02/2020 | 12:59


Cùng sự kiện

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính đôi nam nữ điều khiến xe máy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ tông gục Trung úy CSGT đang làm nhiệm vụ.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính đôi nam nữ điều khiến xe máy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ tông gục Trung úy CSGT đang làm nhiệm vụ.

Tin trong nước - Xác định danh tính đôi nam nữ vượt đèn đỏ, tông gục Trung úy CSGT


Trung úy CSGT bị tông gục khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ đôi nam nữ vượt đèn đỏ, tông Trung úy CSGT gục tại chỗ, báo Giao thông đưa tin, chiều 20/2, danh tính đôi nam nữ phóng xe máy Exciter 36G1-297.70 vượt đèn đỏ, tông gục Trung uý CSGT trên quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã được làm rõ.

Theo đó, người trực tiếp điều khiển xe máy được xác định là Phạm Văn Quỳnh (22 tuổi, trú xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá), người ngồi sau là chị Phùng Thị Ngọc Ánh (23 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Thông tin về sự việc trước đó, VOV cho hay, vào khoảng 10h ngày 20/2, trên quốc lộ 32, đoạn qua khu vực vòng xuyến Sơn Tây xảy ra vụ va chạm giao thông khiến 1 chiến sĩ CSGT bị thương nặng.

Cụ thể, khi tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 32, khu vực vòng xuyến qua địa phận thị xã Sơn Tây một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS 36G1-297.70 chở theo một cô gái phía sau với tốc độ cao.

Nam thanh niên này lái xe máy vượt đèn đỏ tại khu vực có cảnh sát làm nhiệm vụ, bất ngờ tông trúng Trung úy CSGT.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến nam cảnh sát bị hất văng, gục trên đường, nằm bất tỉnh và chảy nhiều máu. Xe máy cùng đôi nam nữ ngồi trên cũng bị văng xa và bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ tai đây cùng người đưa đưa nam cảnh sát bị thương vào viện cấp cứu, đồng thời bắt giữ đôi nam nữ gây ra tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-danh-tinh-doi-nam-nu-vuot-den-do-tong-guc-trung-uy-csgt-a312406.html