Xe đưa đón làm 2 học sinh rơi xuống đường ở Đồng Nai đã hết hạn kiểm định


Thứ 7, 30/11/2019 | 09:25


Qua xác minh, loại ô tô loại 16 chỗ đang chạy thì bung cửa làm rơi 2 học sinh xuống đường đã hết hạn kiểm định, được tài xế mua lại để chạy hợp đồng chở học sinh.

Qua xác minh, loại ô tô loại 16 chỗ đang chạy thì bung cửa làm rơi 2 học sinh xuống đường đã hết hạn kiểm định, được tài xế mua lại để chạy hợp đồng chở học sinh.

Chiếc xe 16 chỗ bị tạm giữ - Ảnh: Minh họa

Liên quan đến vụ ô tô đang chạy bung cửa làm 2 học sinh rơi xuống đường vào ngày 29/11, sáng 30/11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phối hợp với Thanh tra giao thông tạm giữ xe ô tô 16 chỗ 60V-8429 do tài xế Cao Tuấn Việt (48 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển.

Cùng trong sáng nay (30/11), lực lượng chức năng cũng đã làm việc với tài xế Việt để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, xe ô tô này đã hết hạn kiểm định từ ngày 16/11, được tài xế cải tạo bên trong xe, ghế xe không có thành dựa lưng phía sau. Cửa sau được thiết kế chốt từ bên ngoài.

Theo tài xế Việt, xe này được sản xuất năm 2004, ông vừa mua lại với giá hơn 100 triệu đồng để chạy hợp đồng chở học sinh, mỗi tháng thu một em 280.000 đồng.

Ngày 29/11, khi ông chở một số em học sinh lớp 4 trường tiểu học Diên Hồng (thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) thì cửa sau bị bung làm rơi 2 em xuống đường. Ngay sau đó ông Việt đã dừng xe và đưa 2 em học sinh này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Bên trong chiếc xe làm rơi 2 học sinh xuống đường - Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, đại diện phòng GD-ĐT huyện Trảng Bom cho biết, chiếc xe chở học sinh không phải của trường tiểu học Diên Hồng, trước đây các phụ huynh hợp đồng miệng với tài xế để đưa đón các em.

Trước đó, Tuổi trẻ đưa tin, ngày 26/11, một xe ôtô 16 chỗ chở học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hòa) trong lúc ôm cua cũng bật tung cửa sau khiến 3 học sinh rớt xuống đường.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngành giáo dục Đồng Nai và các ban ngành liên quan đã ra văn bản tăng cường việc kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển, đưa rước học sinh trên địa bàn, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-dua-don-lam-2-hoc-sinh-roi-xuong-duong-o-dong-nai-da-het-han-kiem-dinh-a302871.html