Xe máy đấu đầu, 1 người chết, 2 người bị thương nặng


Thứ 6, 27/03/2020 | 07:13


Cùng sự kiện

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày 26/3, trên đường ĐT 743A, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 21h ngày 26/3, anh Thái Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển xe máy mang BKS: 50Y1-533.39 lưu thông trên đường ĐT 743A theo hướng từ Tân Vạn đi quốc lộ 1K.

Khi đến khu vực gần chợ Bình An, phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xe máy do anh Tùng điều khiển va chạm với xe máy BKS: 61N7-7802 do anh Hồ Thanh Dũng (37 tuổi) điều khiển chở theo vợ là chị Tăng Ngọc Cầm (31 tuổi, cùng ngụ Dĩ An) đang bằng qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Cú va chạm khiến các nạn nhân văng ra đường, anh Tùng tử vong tại chỗ, vợ chồng anh Dũng bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng, riêng chiếc xe của anh Tùng xoay ngược 180 độ.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM, khiến 1 người tử vong.

Theo đó, khoảng 13h45 ngày 26/3, xe đầu kéo container BS: 51C-143.76 do Trần Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển chạy trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương về TPHCM. Khi đến ngã tư Bình Phước (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) tài xế cho xe rẽ phải ra quốc lộ 1 để về hướng ngã tư An Sương. Đúng lúc này thì xảy ra va chạm với xe máy BS: 61BA-014.71 do chị Đặng Thị Ánh Nguyệt (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) cầm lái chạy ngược chiều để băng qua đường.

Cú va chạm khiến chị Nguyệt ngã xuống đường bị bánh xe đầu kéo cán qua, tử vong tại chỗ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-may-dau-dau-1-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-nang-a317047.html