+Aa-
    Zalo

    Xót xa bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trên băng ghế đá giữa đêm vắng

    ĐS&PL Mở cửa nhà vào lúc khuya, người dân bất ngờ phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn nằm trên ghế đá, được quấn khăn bên ngoài.

    Mở cửa nhà vào lúc khuya, người dân bất ngờ phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn nằm trên ghế đá, được quấn khăn bên ngoài.

    Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá ở Cà Mau. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 23/7, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau cho biết đang chăm sóc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà anh Dương Văn Thà, ở khóm 6, phường 1, TP.Cà Mau. Sức khỏe bé bình thường, bú sữa tốt.

    Thông tin ban đầu, vào khuya 21/7, anh Thà mở cửa nhà phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn nằm trên ghế đá. Bé được quấn khăn bên ngoài, nặng khoảng hơn 3 kg.

    Sau khi tìm xung quanh không phát hiện thân nhân của bé, anh Thà báo chính quyền địa phương và đưa bé vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

    Ông Tăng Vũ Em, Bí thư Đảng ủy phường 1 (TP.Cà Mau), cho biết cơ quan chức năng đã ra thông báo tìm kiếm cha, mẹ ruột của bé trai bị bỏ rơi.

    Sau một tháng nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho con nuôi.

    Trước đó, chiều 22/7, lãnh đạo UBND xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, người dân tại xã vừa phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.

    Vào khoảng 10h cùng ngày, người dân đi qua đoạn trạm y tế xã Đa Tốn phát hiện chiếc túi đặt cạnh tường rào, bên trong có một bé trai sơ sinh. Trong túi không có giấy tờ hay bộ quần áo nào cho bé.

    Người dân liền thông báo cho cơ quan chính quyền địa phương để giải quyết sự việc.

    "Bé trai mới sinh được một ngày tuổi, chưa cắt dây rốn và nặng 2,9kg. Cháu bé trông rất đáng yêu. Đến nay, đã có khoảng 40 gia đình đến xin nhận cháu bé về làm con nuôi", vị lãnh đạo xã cho hay.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-be-trai-khau-khinh-bi-bo-roi-tren-bang-ghe-da-giua-dem-vang-a331962.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan