Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2019: Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip nóng


Thứ 3, 01/01/2019 | 00:04


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip nóng

Ngày 30/12 Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đang tạm giữ Hoàng Thanh Tâm (30 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để điều tra, làm rõ hành vi dùng clip nóng để đe dọa tống tiền một phụ nữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm và chị C.T.N (là giáo viên ở Quảng Bình) có quan hệ tình cảm. Ngày 29/12, Tâm hẹn chị N. đến một quán cà phê để thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa), yêu cầu chị N. đưa 55 triệu đồng nếu không Tâm sẽ tung clip quan hệ tình cảm giữa hai người lên mạng xã hội.

Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nên chị N. đã vay mượn để đưa tiền cho Tâm. Khi Tâm đang nhận tiền của chị N. thì bị lực lượng Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang cùng tang vật gồm: 55 triệu đồng tiền mặt, 3 điên thoại di động, 1 xe ô tô mang biển số 73A-01973.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Người dân bắt tên cướp iPhone của du khách Trung Quốc

Thiện tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí

Ngày 31/12, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Trần Ngọc Hoàn Thiện (31 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trưa 30/12, anh Liu Si Yu (25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng bạn gái đi dạo ở giao lộ đường Trần Phú - Lê Hồng Phong (phường Phước Ninh, quận Hải Châu). Tại đây, nam du khách lấy chiếc iPhone 7 Plus để chụp hình thì bị Thiện lao tới giật rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô của hai du khách, anh Nguyễn Văn Hiền (18 tuổi, quê Quảng Nam) cùng một số người đang ở gần đó liền lao ra khống chế tên cướp rồi bàn giao cho công an xử lý.

Theo cơ quan điều tra, Thiện từng bị Công an phường Bình Thuận lập hồ sơ xử phạt hành chính về việc sử dụng ma túy.

16 đối tượng tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền bị bắt quả tang

Các đối tượng bị bắt - Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 31/12, Công an Huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đang tạm giữ 16 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Qua công tác địa bàn, vào lúc 23h45, ngày 30/12, CBCS Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Quốc đã bắt quả tang 16 đối tượng đang đánh bạc tại khu đất trống tại khu phố 4, thị trấn An Thới. Hình thức đánh bạc là lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần trên 200 triệu đồng tiền mặt (trong đó thu giữ trên người các đối tượng trên 115 triệu đồng).

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xác định vai trò của từng đối tượng để có hình thức xử lý theo pháp luật.

Công an huyện Phú Quốc vừa ra quân thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT tại các ngày lễ và Tết Dương lịch, Nguyên đán.

Nhóm thanh niên tấn công dân quân tự vệ từ trụ sở vào tận bệnh viện

Theo Tuổi Trẻ, ngày 31/12, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiến hành truy xét các đối tượng dùng hung khí đập phá trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Long An khiến 3 người nhập viện vào tối qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 30-12, sau khi dự đám cưới của một người dân tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ (phía sau trụ sở UBND xã Long An), một số thanh niên lấy xe chạy vào trụ sở UBND xã Long An nẹt bô nên một dân quân tự vệ cùng hai người phụ giữ xe ra nhắc nhở.

Hai người trong số nhóm thanh niên này đã dừng lại thách thức. Ít phút sau khoảng 20 thanh niên xông vào tấn công, dùng kéo đâm bị thương những người đã lên tiếng nhắc nhở.

Trước tình thế cấp bách, anh Nguyễn Hoàng Sang - phó trưởng công an xã Long An - đã phải dùng biện pháp nghiệp vụ can thiệp, đưa nạn nhân vào trụ sở UBND xã sơ cứu.

Nhưng nhóm thanh niên trên vẫn tiếp tục xông vào đòi đánh người. Lực lượng dân quân tự vệ phải đóng cửa đưa 3 người bị thương qua trụ sở ban chỉ huy quân sự bằng cửa sau để lánh nạn.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục dùng ghế gỗ bao vây và đập phá trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã, làm hư hỏng nhiều tài sản.

Đến khi Công an huyện Long Hồ và Cảnh sát 113 đến hiện trường, nhóm thanh niên trên mới bỏ chạy. Ba người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Tại bệnh viện, một số đối tượng lạ mặt xuất hiện và xảy ra xô xát với 3 người bị thương. Nạn nhân phải dùng băng ca chống trả làm náo loạn phòng cấp cứu.

Công an huyện Long Hồ đã bắt giữ 2 thanh niên tình nghi, đồng thời tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để điều tra.

Truy sát hàng xóm sau tiệc mừng tân gia

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can, tạm giam Đinh Văn Hải (18 tuổi, trú xã Hương Lâm) để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, Hải có mâu thuẫn từ trước với anh Đinh Văn Đoàn (22 tuổi, trú cùng xã). Tối 22/6, biết anh Đoàn đi mừng tân gia nhà bạn ở xóm 9, Hải thủ sẵn dao, rủ thêm anh họ phục trước cổng chờ để "nói chuyện".

Thấy anh Đoàn vừa bước ra đến cổng, Hải đuổi theo chém nạn nhân bị thương nặng, tổn hại sức khỏe 27%. Gây án xong, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-112019-co-giao-bi-nguoi-tinh-tong-tien-bang-clip-nong-a257310.html